Tử hình gã chồng ghen tuông, giết vợ con rồi tự sát

Tử hình gã chồng ghen tuông, giết vợ con rồi tự sát

Võ Công Thư
Thứ 2, 09/10/2017 | 16:23
0
Hoàng nhiều lần chì chiết, đánh đập vợ nên vợ phải bế con về nhà bố mẹ ruột sống. Hoàng đến năn nỉ vợ về sống với mình nhưng không được nên ra tay giết cả vợ và con.

Ngày 9/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Huy Hoàng (SN 1982, quê tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người.

Pháp luật - Tử hình gã chồng ghen tuông, giết vợ con rồi tự sát
Bị cáo Hoàng phải trả cái giá đắt nhất sau khi giết hại vợ con.

Trước đó, Hoàng bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án tử hình về tội Giết người. Vì muốn được sống nên Hoàng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời gia đình bị hại cũng kháng cáo xin cho Hoàng một con đường sống.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Hoàng nói vì thường xuyên thấy vợ nhắn tin, gọi điện cho một người nào đó trước mặt mình nên mới ghen tuông. Vì yêu vợ, không muốn mất vợ, Hoàng mới nảy sinh ý định giết vợ con để chết chung.

Trong lời nói sau cùng, Hoàng tha thiết mong HĐXX giảm án cho mình. Đại diện bị hại trước đó cũng xin cho Hoàng được sống.

Tuy nhiên, HĐXX sau khi nghị án đã không chấp nhận thỉnh cầu của Hoàng, không chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại. Xét hành vi của Hoàng nguy hiểm cho xã hội, bị cáo Hoàng phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em. Mức án tòa sơ thẩm tuyên phạt đã đúng người đúng tội. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hoàng.

Theo bản án sơ thẩm, Hoàng và chị H. là vợ chồng, cùng chung sống tại ấp Cấp Rang (xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và có với nhau một người con chung.

Sau thời gian chung sống, Hoàng bắt đầu nghi ngờ chị H. ngoại tình nên tỏ ra ghen tuông khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Đến cuối tháng 12/2014, Hoàng nhiều lần chì chiết, đánh đập vợ nên chị H. phải bồng con về nhà bố mẹ ruột gần đó lánh nạn.

Khi chị H. về nhà cha mẹ đẻ một thời gian, Hoàng nhận ra lỗi lầm, đến nhà bố mẹ vợ xin lỗi chị H., đồng thời mong chị H. về nhà sống cùng mình. Thế nhưng, chị H. không đồng ý.

Không khuyên được vợ về, ngày 7/1/2015, Hoàng viết thư tuyệt mệnh rồi chuẩn bị dao nhọn, thuốc diệt cỏ với ý định giết vợ con rồi tự tử. Sau đó, Hoàng tìm đến nhà bố mẹ vợ để gặp vợ. Tại đây, Hoàng khuyên nhủ và năn nỉ vợ về sống chung nhưng bất thành. Thế nên, Hoàng dùng dao đâm vào ngực vợ rồi đâm vào ngực con trai 2 tuổi.

Thấy vợ con gục tại chỗ, Hoàng uống chai thuốc trừ cỏ và tự đâm dao vào người mình tự vẫn. Sau đó, các nạn nhân được người thân phát hiện nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc khiến chị H. tử vong, con trai của Hoàng bị thương tật tỉ lệ 57%. Hoàng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời, sau khi xuất viện bị cáo đến công an đầu thú.

Y án tử hình gã chồng ngoại quốc trút 'mưa dao' giết vợ

Thứ 3, 19/09/2017 | 14:31
Nói vợ về Trung Quốc sống với mình không được, Han JinKun đã ra tay giết vợ bằng hàng chục nhát dao. Tội lỗi của Han JinKun đã khiến chính y không còn đường để trở về.

Bản án đắt giá cho gã thợ đúc đồng máu lạnh hiếp, giết em vợ ông chủ

Thứ 2, 11/09/2017 | 22:44
Trong lúc bà H. đang ngủ thì Thịnh đi đến nhờ gãi lưng giúp và đòi quan hệ tình dục. Khi bị phản kháng, hắn đã hiếp dâm và giết chết nạn nhân. Với hành vi tàn độc của mình, Thịnh phải lãnh mức án 21 năm tù giam.

Truy bắt gã chồng trút 'mưa dao' giết vợ rồi bỏ trốn

Thứ 2, 11/09/2017 | 13:57
Sau khi xảy ra cự cãi, Thịnh rút dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Thịnh tiếp tục đâm em vợ bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.