Tử hình kẻ đâm chết chủ nhà trong đám tang

Tử hình kẻ đâm chết chủ nhà trong đám tang

Võ Công Thư
Thứ 3, 19/06/2018 | 15:14
0
Mai Hữu Tâm đến đám tang gây sự, cầm dao đâm loạn xạ những người đến viếng tang. Khi chủ nhà ra khuyên can, Tâm đâm chết chủ nhà rồi bỏ trốn nhưng không thoát.

Ngày 19/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Hữu Tâm (SN 1987, ở quận Bình Tân, TP.HCM) về tội Giết người.

Tử hình kẻ đâm chết chủ nhà trong đám tang

Vô cớ đâm chết người, kẻ thủ ác lãnh án tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 16/9/2016, Nguyễn Vũ Linh đến nhà anh Nguyễn Chánh Trung (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) để nhậu. Đến khoảng 20h, Tâm chở theo vợ của mình và một người bạn nữa đến nhà anh Trung uống bia, rượu.

Đến 22h cùng ngày thì tàn cuộc nhậu, mọi người ra về. Sau đó, anh Trung và Linh đi bộ đến nhà ông Trần Minh Mẫn để viếng đám tang của anh trai ông Mẫn.

Khi viếng đám tang xong, anh Trung đi về nhà, còn Linh ở lại ngời uống rượu với khách đến dự đám tang.

Trong cuộc nhậu, Linh có xích mích với những người khách ngồi cùng bàn và bị một người ném ghế vào người. Tức giận, Linh bỏ về. Đến gần cổng chùa trong hẻm 60/25 Đất Mới thì Linh đứng lại, nhìn về phía đám tang rồi chửi bới.

Cùng lúc này, Mai Hữu Tâm chạy xe đến đám tang tìm Trung để nhậu tiếp. Trên đường đi thì thấy Linh vừa đi vừa nhìn vào đám tang chửi. Thấy vậy, Tâm chạy đến đám tang xem có chuyện gì.

Đến đám tang, Tâm đi vào trong nhà đám tang lấy một con dao rồi chạy ra đuổi đâm mọi người trong đám tang nên bị những người trong đám tang cầm ghế chống trả lại.

Thấy vậy, anh N. (chủ nhà) ra can ngăn thì bị Tâm dùng dao đấm trúng nhiều nhát, trong đó có một nhát chí mạng trúng vào ngực anh N.. khiến anh N. gục xuống tại chỗ. Ông N. đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Gây án xong, Tâm vứt xe lại hiện trường rồi bỏ trốn. Đến ngày 25/5/2017, tên này bị cảnh sát bắt khi đang lẫn trốn tại tỉnh Long An.

Tại tòa, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được pháp luật khoan hồng. Đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại tòa xét hành vi của Tâm là nguy hiểm cho xã hội, không thể cải tạo được nữa đề nghị HĐXX tuyên phạt Tâm mức án tử hình.

HĐXX sau khi nghị án đã chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện VKSND khi cho rằng, mặc dù bị cáo Tâm đã ăn năn hối hận, nhưng xét hành vi phạm tội của Tâm là không thể tha thứ, có hành vi côn đồ nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo hoàn toàn khỏi đời sống xã hội.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Mai Hữu Tâm mức án tử hình về tội Giết người.

Lời khai của kẻ giết người trong đám tang sa lưới sau 1 năm lẩn trốn

Chủ nhật, 28/05/2017 | 14:55
Lớn tiếng gọi bạn mình trong đám tang ra nhậu, Tâm bị một số người ngăn cản. Qúa bực tức, Tâm chụp con dao để trên bàn đâm chém loạn xạ khiến anh Nhẫn tử vong.

Kẻ giết người trong đám tang 'sa lưới'

Thứ 6, 26/05/2017 | 21:28
Trong đám tang của anh trai, anh N. xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên rồi bị đâm chết sau đó...
Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.