Tử hình kẻ giết nữ công nhân bỏ vào bao dìm xuống mương nước

Tử hình kẻ giết nữ công nhân bỏ vào bao dìm xuống mương nước

Thứ 3, 19/04/2016 | 16:11
0
Mượn không được tiền, Phong chuyển sang mượn vàng của nữ công nhân nhưng bị từ chối. Sau đó, Phong rủ gọi nạn nhân chạy xe máy đến nhà mình để đi chơi rồi giết chết nạn nhân cướp tài sản.

Ngày 19/4, TAND tỉnh Tiền Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự giết người cướp tài sản tại xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đối với bị cáo Huỳnh Thanh Phong (SN 1988, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo). Phiên xét xử đã thu hút hàng trăm người dân đến xem, ai cũng đều tỏ ra phẫn nộ trước tội ác của hung thủ gây ra.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tiền Giang, Phong quen biết và có tình cảm với chị Nguyễn Thị Cẩm G. (SN 1985, ngụ ấp 2, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Lợi dụng mối quan hệ này, ngày 10 và ngày 13/9/2015, Phong đã nhiều lần hỏi mượn tiền, vàng của chị G. nhưng đều bị chị từ chối với lý do đồng lương làm công nhân hàng tháng chỉ đủ nuôi con nhỏ, không có tiền.

Pháp luật - Tử hình kẻ giết nữ công nhân bỏ vào bao dìm xuống mương nước

Bị cáo Huỳnh Thanh Phong tại phiên xét xử.

Khoảng 14h ngày 13/9, Phong chủ động điện thoại rủ chị G. đi chơi với mục đích mượn nữ trang, nếu không cho thì giết chị G. cướp tài sản. Để thực hiện ý định, Phong lấy tại nhà 2 cái bao (1 cái loại đựng tức ăn gia súc, 1 cái kia là loại dùng để đựng lúa gạo) bỏ vào bao mũ nhựa màu đen. Riêng 1 đoạn dây nhựa hình xoắn dài 1,8 mét thì Phong bỏ vào túi quần.

Đến khoảng19h cùng ngày, chị G. điều khiển xe mô tô hiệu Airblade mang biển số 63B8–089.58 của mình đến đầu đường nhà Phong và điện thoại gọi Phong đi bộ ra. Gặp G. tại đây, Phong tiếp tục nhắc việc mượn tiền nhưng chị G. vẫn nói không có. Phong tiếp tục nài nỉ nhưng chị G. vẫn cương quyết không cho mượn thì Phong bảo rằng anh đã hết cách, nếu em không cho mượn thì em đừng trách anh.

Dứt lời, Phong đứng từ phía sau dùng tay trái kẹp cổ chị G., lấy sợi dây ở túi quần ra định trói chị G. nhưng không trói được do chị G. vùng vẫy kêu cứu. Phong liền dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp cổ, dìm chị G. xuống một mương nước đến chết. Sau đó, Phong cướp lấy nữ trang của chị G. gồm 2

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.