Ngày 10/9, tòa sơ thẩm TAND TP HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt Đinh Thị Mai Thuy (SN 1991, quê ở Bến Tre) chung thân và Nguyễn Thị Thanh (SN 1962 ngụ tại quận 4) tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Đưa Thuy và Thanh về trại giam
Theo cáo trạng, năm 2011, Thuy đi Campuchia và quen và sống chung như vợ chồng với nghi can Kingsley Chibueze Odioneye (quốc tịch Angola) tại thủ đô Phnôm Pênh.
Tại đây, Smitking (chưa rõ lai lịch) là bạn của Kingsley thuê Thuy và Kingsley vận chuyển ma túy về Việt Nam, Thái Lan, Lào… để trả tiền công.
Tháng 8/2012, trên 1 chuyến xe đò về Việt Nam, Thuy làm quen và rủ Thanh vận chuyển cùng mình. Từ tháng 9 đến tháng 10/2012, theo chỉ đạo của Thuy, Thanh vận chuyển ma túy 2 lần trót lọt sang Thái Lan và Campuchia.
Cũng theo hướng dẫn của Thuy, ngày 27/10/2012, Thanh ra bến xe miền đông TP HCM gặp một phụ nữ tên Phước (chưa rõ lai lịch) nhận 1 balô màu vàng. Cầm chiếc ba lô này xong Thanh đến công ty lữ hành Sapaco trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 mua vé đi Campuchia.
Thanh chưa kịp lên xe thì bị phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an TP HCM bắt quả tang. Kiểm tra túi xách có 3 gói chất bột màu trắng được ép mỏng được giấu ở đáy và 2 bên thành túi xách. Tổng trọng lượng là 2.989 gam ma túy.
Thọ Lang