Tứ kết Asian Cup Việt Nam vs Nhật Bản: Trọng tài đến từ chủ nhà UAE

Tứ kết Asian Cup Việt Nam vs Nhật Bản: Trọng tài đến từ chủ nhà UAE

Thứ 4, 23/01/2019 | 08:33
0
Tại tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản, ông Mohammed Abdulla Hassan đến từ nước chủ nhà UAE là trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Vào ngày 24/1, Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019. LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố, ông Mohammed Abdulla Hassan là trọng tài chính điều khiển trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản..

Ông Mohammed Abdulla Hassan là vị trọng tài hàng đầu châu Á hiện nay. Ông từng 2 lần điều khiển các trận đấu có ĐT Việt Nam, đó là trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Hounduras ở vòng bảng U20 World Cup 2017 (thua 0-2) và trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc ở giải U19 châu Á 2014 (thua 6-0).

Thể thao - Tứ kết Asian Cup Việt Nam vs Nhật Bản: Trọng tài đến từ chủ nhà UAE

Với đối thủ của Việt Nam tại tứ kết, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan cũng từng 2 lần bắt chính ĐT Nhật Bản là U23 Nhật Bản vs U23 Saudi Arabia tại vòng bảng giải U23 châu Á 2016 (thắng 2-1) và trận U22 Nhật Bản vs U22 Australia tại vòng bảng giải U22 châu Á 2014 (thắng 4-0).

Tại Asian Cup 2019, ông Mohammed Abdulla Hassan cũng chính là người đã điều khiển trận đấu giữa Thái Lan và Trung Quốc tại vòng 1/8.

Ông Mohammed Abdulla Hassan cũng từng điều khiển 1 trận đấu ở World Cup 2018, giữa Pháp vs Peru (thắng 1-0) ở vòng bảng.

Được biết, 3 trợ lý của ông Mohammed Abdulla Hassan điều khiển trận này đều là người UAE. Các trọng tài video bao gồm ông Chris Beath (người Australia - Trưởng ban), Mohamad Taqi (Singapore) và Valeri (Italia).

Được biết, công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài) sẽ bắt đầu được sử dụng từ vòng tứ kết Asian Cup 2019. Theo đó, Việt Nam với Nhật Bản sẽ là những đội được trải nghiệm công nghệ này đầu tiên tại Asian Cup.

Sáng 22/1, đại diện ban trọng tài Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tới khách sạn đội tuyển Việt Nam để phổ biến kiến thức và hướng dẫn về công nghệ VAR.

AFC quy định rõ ràng về những trường hợp sử dụng sự hỗ trợ của công nghệ VAR. Đó là các tình huống liên quan tới bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và lỗi nhận diện sai (của trọng tài).

AFC nhấn mạnh, chỉ duy nhất trọng tài chính mới là người được quyền ra dấu hiệu sử dụng công nghệ VAR (sau khi nhận được thông tin phát ra từ trợ lý video). Các đội bóng không được quyền khiếu nại hay gây áp lực với trọng tài để yêu cầu xem lại tình huống gây tranh cãi.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

 

 

Kết quả vòng 1/8 Asian Cup 2019 (22/1): Vượt qua Bahrain, ĐTQG Hàn Quốc giành quyền vào tứ kết

Thứ 3, 22/01/2019 | 22:47
ĐTQG Hàn Quốc giành được chiến thắng nhọc nhằn trước ĐTQG Bahrain sau 120 phút để trở thành đội bóng tiếp theo giành quyền vào chơi tại tứ kết Asian Cup 2019.

Quang Hải đứng đầu danh sách các cầu thủ hay nhất vòng bảng Asian Cup 2019

Thứ 3, 22/01/2019 | 20:18
Quang Hải "vượt mặt" các đối thủ nặng ký như Ashkan Dejagah hay Nagatomo trên cuộc đua giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019. Đặng Văn Lâm lọt vào top 10 thủ môn cản phá nhiều bóng nhất giải đấu.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Thua vì bị đuổi 2 người, HLV Shin Tae Yong gọi trọng tài là "trò hề"

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:27
Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra vô cùng tức giận sau khi U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar, nhất là khi đội bóng của ông bị đuổi 2 người.

Bị đuổi hai người, U23 Indonesia "phơi áo" ngày ra quân

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar trong trận đấu mà họ phải chịu 1 phạt đền và 2 thẻ đỏ trực tiếp.

ĐT futsal Việt Nam nhận lợi thế tại chiến dịch giành vé đi World Cup

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:35
ĐT futsal Việt Nam được BTC bố trí tập luyện trong khung giờ trùng với thời gian thi đấu 2 trận đầu tiên tại VCK futsal châu Á 2024.

Chủ tịch VFF được bầu làm Trưởng đoàn AFC tại VCK U23 châu Á

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:23
Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn mới đây đã được LĐBĐ châu Á (AFC) trao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn AFC tại VCK U23 châu Á 2024.

Hơn 10.000 VĐV tranh tài tại giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:25
Tây Hồ marathon 2024 là giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam thu 10.000 VĐV tranh tài ở các nội dung.