Tự làm khó mình

Tự làm khó mình

Thứ 3, 12/06/2018 | 12:51
0
Khi cán bộ đến nhà thu thuế, người đàn ông chuẩn bị những tờ giấy bạc mệnh giá 500-5.000 đồng bỏ vào thùng giấy A$, sau đó phát livestream trên Facebook cảnh cán bộ thuế đếm tiền.

Đá: Thiệt tình, giờ đóng thuế bằng tiền lẻ cũng bị mời lên làm việc.

Đen: Chuyện xảy ra ở xã Thới Bình (Thới Bình, Cà Mau) phỏng? Tự dưng không ai đốt lửa mà lại có khói bốc lên đấy!

Đá: Ơ hay, tiền lẻ thì không phải là tiền à. Nhà nước còn đang lưu hành mà kẻ nào dám chê?

Đen: Người quen à mà bênh chằm chặp, bất chấp nguyên do thế?

Đá: Chẳng có nguyên do nào ngoài chuyện anh này mở cửa hàng photocopy nên nhiều tiền mệnh giá thấp.

Đen: Nhầm to rồi. Anh ta còn bỏ số tiền nộp thuế là 2.258.000 đồng vào thùng giấy A4, xáo trộn với nhau.

Đá: Mỗi người có thói quen cất tiền riêng, thắc mắc làm chi.

Đen: Ha ha. Khi người thu thuế hỏi tại sao nộp thuế không xếp tiền theo mệnh giá để dễ kiểm đếm mà bỏ vào thùng lộn xộn. Anh ta nói tiền đã sắp xếp, nhưng ghét cán bộ thuế nên xáo trộn tiền...

Đá: Đừng nghe hơi nồi chõ mà tội người ta!

Đen: Tôi “mách” theo báo cáo của chi cục Thuế Thới Bình chứ bộ. Sau khi cán bộ đếm tiền xong, anh ta lại đòi đếm lại; rồi đổi lại tờ mệnh giá 1.000 đồng vào xấp tiền 5.000 đồng.

Đá: Thực ra thì ảnh cũng không làm gì sai, chỉ là hơi cẩn thận quá thôi à.

Đen: Vậy chuyện dùng điện thoại phát trực tiếp cảnh cán bộ thuế kiểm đếm tiền lên mạng xã hội, cũng vì “cẩn thận” đó hả.

Đá: Ảnh bảo con trai ảnh hiếu kỳ, quay clip chứ không có ý xúc phạm cán bộ thuế...

Đen: Thế hỏi ý kiến người ta chưa mà đăng lên cho bàn dân thiên hạ vào bàn tán.

Đá: Cái này, tôi... hổng nắm được.

Đen: Đã nộp chậm thuế, người ta đến tận nơi thu còn làm vậy. Chỉ tổ uổng phí thời gian, công sức.

Đá: Hình như tôi đã hiểu ý ông... Vừa làm khó người, vừa làm khổ mình.

Đen: Thời buổi văn minh, ngoài chuyện nhìn vào quy định luật lệ, còn phải cư xử, giao tiếp với nhau theo phép lịch sự, nhân văn, tình người.

Đ.Đ

Thuế Tài sản nhà ở so với thu nhập của hộ nghèo đang cao hơn hộ giàu

Thứ 6, 08/06/2018 | 14:33
Đây là đánh giá của ông Sebastian Eckardt, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng Thế giới (WB) khi nghiên cứu dự thảo luật Thuế tài sản của Việt Nam.

Tổng cục Thuế: “Người nổi tiếng đến mấy cũng không thể trốn thuế được”

Thứ 3, 20/03/2018 | 19:10
Theo đại diện tổng cục Thuế, dù là người nổi tiếng như thế nào cũng không thể trốn thuế được. Riêng với đội tuyển U23 Việt Nam, đơn vị này đang thực hiện rà soát số tiền cụ thể từng cá nhân nhận được, từ đó làm cơ sở tính thuế.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.