Tù mọt gông vì tiếc nuối vợ đẹp

Tù mọt gông vì tiếc nuối vợ đẹp

Thứ 7, 02/03/2013 | 15:40
0
Mặc dù đã đường ai nấy đi nhưng gã chồng 50 tuổi vẫn ghen tuông bệnh hoạn đến mức luôn rình mò cuộc sống riêng tư của vợ cũ để gây sự. Trong một lần hắn thủ dao mò đến tận cơ quan của vợ để tàn sát, người vợ cũ may mắn thoát chết nhưng gã “Chí Phèo” thì phải lãnh án 15 năm về tội “Giết người”.

Bi kịch lấy phải chồng cuồng ghen

Hơn chục năm trước, bị cáo Hoàng Minh Chung (SN 1963, trú tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) kết hôn với chị Lý Thị Sang người cùng địa phương. Chị Sang làm cô giáo cấp 2, lại phụ trách công tác Đoàn, Đội nên tính tình trẻ trung, vui vẻ, ngoại hình cũng chải chuốt ưa nhìn.

“Giàu vì bạn, sang vì vợ”, lẽ ra Chung phải tự hào vì điều đó thì đằng này hắn lại luôn kiếm cớ ghen tuông vô lối, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Rất đau khổ, uất ức nhưng chị Sang đành cắn răng chịu đựng vì sợ nhà trường và học sinh biết sẽ xấu hổ, mang tiếng. Thấy vợ càng nhẫn nhịn thì Chung càng quá quắt, được đằng chân, lân đằng đầu.

Nhưng rồi “con giun xéo lắm cũng quằn”, quá mệt mỏi vì phải chung sống với gã chồng ghen tuông bệnh hoạn nên sau một thời gian dài sống “ông chẳng bà chuộc” thì vào năm 2010 chị Sang xin ly hôn và được tòa án giải quyết dứt điểm.

Từ ngày thoát khỏi địa ngục hôn nhân, chị Sang tư tưởng thoải mái nên trông xinh đẹp, phơi phới hơn trước. Điều này càng khiến Chung “ngứa mắt”.

Mặc dù đã đường ai nấy đi nhưng hắn vẫn thường xuyên để mắt theo dõi cuộc sống riêng của vợ cũ và tỏ thái độ hằn học, ghen tuông vô cớ khi thấy chị Sang sống hạnh phúc vui vẻ. Hắn luôn kiếm cớ để can thiệp vào cuộc sống riêng tư của chị Sang. Nhiều lần gã còn ghen tuông bệnh hoạn đến mức rình mò đến tận nơi vợ cũ làm việc để tìm chị Sang lăng mạ, gây sự mặc dù giờ đây hắn chẳng còn tư cách là chồng.  

Ngày 24/11/2011, Chung lại lần mò đến cơ quan theo dõi vợ cũ. Nhìn thấy chị Sang và chị gái là Lý Thị Hai đi vào phòng Đoàn, Đội của trường cấp II Ngọc Thanh B (nơi chị Sang làm việc), Chung liền về nhà lấy con dao nhọn giấu vào người rồi đến phòng Đoàn, Đội của trường chốt cửa lại và tuyên bố với chị Hai: “Hôm nay em phải giết chết hai chị em nhà chị để em đi tù luôn thể”.

 Chị Hai và chị Sang chưa kịp phản ứng thì Chung rút dao nhằm vào mặt chị Hai chém một nhát, chị Hai tránh được nhưng vẫn bị lưỡi dao của Chung chém vỡ xương cằm.

Do bị chém, chị Hai đã cầm chiếc gậy gỗ ở đầu giường chống lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Chung cầm dao đâm liên tiếp 3 - 4 cái vào ngực chị Hai. Cũng may, do mùa đông nên chị Hai mặc áo khoác dày nên dao bị gãy.

Vẫn không từ bỏ ý định giết người, Chung đã giật lấy chiếc gậy gỗ chị Hai đang cầm, đánh vào vùng đầu, đánh gãy tay phải chị Hai, rồi tiếp tục dùng gậy gỗ đánh vào vùng đầu, đánh gãy tay trái chị Sang. Đúng lúc này chị Hai mở được cửa chạy ra ngoài kêu cứu thì Chung mới dừng lại và đi ra ngoài.

Hai chị em chị Sang được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn bảo toàn tính mạng. Tại bản kết luận giám định pháp y, chị Hai bị tổn hại 35% sức khỏe; chị Sang bị tổn hại 11%.

Án nặng cho gã Chí Phèo

Về phía kẻ sát nhân, gây án xong tên Chung đã bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc phải phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hoàng Minh Chung về tội “Giết người”.

Thực tế, Chung bỏ vào Thanh Hóa sống lang thang, chui lủi. Hơn một năm sau ngày gây án, vào ngày 30/12/2012 thì hắn bị bắt theo Quyết định truy nã của cơ quan điều tra.

Ngày 26/2/2013, TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm vụ án này, bị cáo Hoàng Minh Chung bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” với các tình tiết định khung: có tính chất côn đồ và giết nhiều người.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Minh Chung 15 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Hai 24 triệu đồng. Chị Sang không yêu cầu chồng cũ phải bồi thường mà chỉ đề nghị xử bị cáo theo pháp luật.

 Theo Thành Nam (Pháp Luật Việt Nam)

Thương mẹ, chém người tình của cha

Thứ 2, 25/02/2013 | 15:14
Cha ngoại tình. Không kìm lòng được trước những giọt nước của mẹ, bị cáo đã xách dao chém người tình của cha...

Vụ nổ súng trả thù theo kiểu 'giận cá chém thớt'

Thứ 2, 25/02/2013 | 09:22
Vừa mở cổng dẫn bạn của con trai vào nhà, bất ngờ ông Đặng Duy T. bị một trong hai đối tượng nổ súng từ sau lưng.

Tóm gọn 18 hung thủ chém chết người

Thứ 4, 20/02/2013 | 10:04
Hôm qua (19/2), ông Huỳnh Tấn Tài - phó chủ tịch UBND xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy (Kon Tum) - cho biết, sau 2 ngày truy tìm, cơ quan điều tra đã bắt được 18 đối tượng liên quan việc chém chết ông Nguyễn Văn Tùng (51 tuổi, ngụ tại thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn).

Chợ Viềng 365 ngày mài dao 'chém' khách 1 ngày

Thứ 2, 18/02/2013 | 10:00
Nhờ cơ hội “bán rủi, mua may” của phiên chợ Viềng, nhiều người dân địa phương mạnh tay "chặt chém" khách tới chợ.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.