Tự tiêm nhiễm HIV để nhận tiền trợ cấp

Tự tiêm nhiễm HIV để nhận tiền trợ cấp

Thứ 3, 26/11/2013 | 09:21
0
Những người Ai Cập đang tự tiêm HIV vào cơ thể với hi vọng nhận vài trăm đô tiền trợ cấp, trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Trong một cuộc điều tra về ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế các quốc gia châu Âu, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra rằng HIV tăng một cách “bất thường” ở những quốc gia có nợ khủng.

Theo báo cáo tại Ai Cập, quá nửa số người nhiễm HIV ở nước này là do tự tiêm nhiễm. Điều này cho phép người bị nhiễm HIV có thể được hưởng trợ cấp khoảng 700 Euro/tháng (khoảng hơn 1.000 USD), đồng thời họ được phép tiếp cận nhanh hơn với các chương trình phục hồi cơ thể.

Tiêu điểm - Tự tiêm nhiễm HIV để nhận tiền trợ cấp

Tại các quốc gia này, mại dâm cũng phát triển. “Tất nhiên đó là hệ lụy của sự khó khăn kinh tế”. Trích dẫn từ báo cáo cũng cho thấy người Ai Cập ít đến bác sĩ hoặc nha sĩ hơn kể từ năm 2007.

Bản thống kê từ Phòng ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh Hellenic (được biết với tên khác là Keelpno), cho thấy tỉ lệ nhiễm HIV ở Ai Cập gần như tăng gấp ba lần trong 10 năm. Con số này tăng từ 3,9 người nhiễm bệnh trên 100,000 người vào năm 2003 lên thành 10,9 người nhiễm bệnh trong tổng số 100,000 vào năm 2012.

Hiện có 1,180 trường hợp nhiễm HIV vào năm ngoái so với 434 trường hợp vào 2003, trong khi các bệnh dịch lây nhiễm qua kiêm tim chiếm khoảng 8,9% vào năm 2012.

53% trong các trường hợp nhiễm HIV ở Ai Cập là đàn ông trong độ tuổi từ 25 đến 39.

Ai Cập hiện đang bước vào năm thứ 6 liên tiếp trong tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Quốc gia này đã hai lần được bảo lãnh bởi cộng đồng quốc tế, mặc dù phác họa nền kinh tế nước này có thể tăng 0,6% vào năm 2014.

Thăng Long (theo Skynews)

Diễn biến mới nhất cuộc biểu tình chống chính phủ Thái Lan

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:53
Hàng ngàn người biểu tình Thái Lan đã chiếm được các cơ quan công quyền nhà nước, buộc nữ thủ tướng Yingluck phải áp đặt luật an ninh đặc biệt. Những diễn biến mới nhất dấy lên lo ngại rằng rất có thể kịch bản đẫm máu năm 2010 sẽ tái diễn.

Thủ lĩnh sinh viên trong biến cố Thiên An Môn ra đầu thú

Thứ 3, 26/11/2013 | 07:58
Truyền thông Hong Kong đưa tin ngày 25/11, Ngô Nhĩ Khai Hi, một thủ lĩnh sinh viên trong biến cố ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đã xuống đến sân bay Hong Kong để ra đầu thú chính quyền trong nỗ lực tìm cách được trở về Trung Quốc Đại lục.

Nội chiến Syria: Hơn 11.000 trẻ em bị giết chết

Thứ 2, 25/11/2013 | 20:01
Một báo cáo của nhóm Nghiên cứu Oxford có trụ sở tại London đã trích dẫn những con số do Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền Syria cho biết, cuộc nội chiến tại Syria đã giết chết 11.420 trẻ em suốt hơn 2 năm qua.

Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) vào ngày 23/11 làm tăng căng thẳng ở Hoa Đông, và những phản ứng dữ dội từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

Phẫn nộ mối tình loạn luân hai năm giữa bố con ruột

Thứ 2, 25/11/2013 | 13:30
Những ngày qua, câu chuyện về “mối tình” kéo dài 2 năm giữa con gái và bố đẻ đã gây xôn xao dư luận tại Malaysia.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài khu vực phòng không

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Bắc Kinh cảnh cáo Mỹ không nên chọn đứng về một bên trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, sau khi Trung Quốc công bố khu vực nhận dạng phòng không chồng lấn lên vùng tương tự của Nhật.

Diễn biến mới nhất cuộc biểu tình chống chính phủ Thái Lan

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:53
Hàng ngàn người biểu tình Thái Lan đã chiếm được các cơ quan công quyền nhà nước, buộc nữ thủ tướng Yingluck phải áp đặt luật an ninh đặc biệt. Những diễn biến mới nhất dấy lên lo ngại rằng rất có thể kịch bản đẫm máu năm 2010 sẽ tái diễn.

Thủ lĩnh sinh viên trong biến cố Thiên An Môn ra đầu thú

Thứ 3, 26/11/2013 | 07:58
Truyền thông Hong Kong đưa tin ngày 25/11, Ngô Nhĩ Khai Hi, một thủ lĩnh sinh viên trong biến cố ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đã xuống đến sân bay Hong Kong để ra đầu thú chính quyền trong nỗ lực tìm cách được trở về Trung Quốc Đại lục.

Nội chiến Syria: Hơn 11.000 trẻ em bị giết chết

Thứ 2, 25/11/2013 | 20:01
Một báo cáo của nhóm Nghiên cứu Oxford có trụ sở tại London đã trích dẫn những con số do Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền Syria cho biết, cuộc nội chiến tại Syria đã giết chết 11.420 trẻ em suốt hơn 2 năm qua.

Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) vào ngày 23/11 làm tăng căng thẳng ở Hoa Đông, và những phản ứng dữ dội từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

Phẫn nộ mối tình loạn luân hai năm giữa bố con ruột

Thứ 2, 25/11/2013 | 13:30
Những ngày qua, câu chuyện về “mối tình” kéo dài 2 năm giữa con gái và bố đẻ đã gây xôn xao dư luận tại Malaysia.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài khu vực phòng không

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Bắc Kinh cảnh cáo Mỹ không nên chọn đứng về một bên trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, sau khi Trung Quốc công bố khu vực nhận dạng phòng không chồng lấn lên vùng tương tự của Nhật.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.