Từ vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Điểm mặt những vụ phụ huynh hành xử như

Từ vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Điểm mặt những vụ phụ huynh hành xử như "xã hội đen"

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 4, 07/03/2018 | 19:00
1
Từ vụ cô giáo ở Long An quỳ gối trước phụ huynh học sinh đang gây bất bình dư luận, lại thấy âu lo khi trong vòng 1 năm qua, đã có không ít vụ giáo viên bị phụ huynh hạ nhục, hành hung gây xây xát. Thậm chí có giáo viên đã bị cắn đứt tai, chấn thương phải nhập viện.

Nỗi ám ảnh khôn nguôi

Sự việc cô giáo B.T.T.N, giáo viên lớp 4/3, trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh hôm 28/2 đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Nguyên nhân là trước đó, cô giáo N đã phạt một học sinh bằng hình thức phạt quỳ gối làm cho một số em khác hoảng sợ không dám đi học.

Việc cô giáo bắt học sinh quỳ là hành động phản sư phạm, dễ gây tâm lý tự ti, hoảng sợ cho các em học sinh tiểu học còn non nớt về nhận thức và bản lĩnh.

Tuy nhiên, việc một số phụ huynh bị kích động thái quá, bắt cô giáo quỳ gối chỉ để trừng phạt cho hả dạ là một hành vi thái quá, lệch chuẩn, gây phương hại đối với mối quan hệ thầy trò, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường, thậm chí gây bất bình trong xã hội.

Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực (cả bạo lực thể xác lẫn tinh thần) giữa phụ huynh và giáo viên, chuyện tưởng hiếm thời trước, nhưng hóa ra càng ngày càng phổ biến trong xã hội bây giờ.

Còn nhớ, mới đây tại huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An) đã diễn ra vụ phụ huynh đánh tập thể thầy Hiệu trưởng khiến thầy phải nhập viện vì thương tích nặng.

Nguyên nhân khiến phụ huynh này giải quyết bằng chân tay với người đứng đầu nhà trường, chỉ vì nghi ngờ con mình bị bạo hành do có dấu hiệu bầm má.

Hồi tháng 3/2017, cô giáo Bùi Thị Huyền T. (30 tuổi, trú tại phố Nhà Thờ, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) – giáo viên dạy bộ môn khiêu vũ thể thao của Câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin TP Hải Dương) còn bị mẹ của một học sinh cũ đến lớp lăng mạ, hành hung và cắn đứt tai khiến cô phải nhập viện điều trị 10 ngày liền. Nguyên nhân là giữa hai người có mâu thuẫn sau khi vay mượn tiền bạc.

Từ vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Điểm mặt những vụ phụ huynh hành xử như 'xã hội đen'

Một cô giáo ở Hải Dương bị phụ huynh cắn đứt một đoạn tai hồi tháng 3/2017

Trước đó, hôm 12/10/2016, vì xót con bị cô giáo đánh xước mặt, một phụ huynh học sinh ở trường Tiểu học - THCS Đức Trí (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã tát giáo viên ngay giờ tan trường, nhưng lại tát nhầm giáo viên lớp khác.

Khi gặp đúng giáo viên đánh xước mặt con mình, phụ huynh chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội cho mọi người biết.

Ngay sau đó một tháng, vào tháng 11/2016, một giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Tám ở Phú Yên bị hành hung ngay trong lớp học. Thầy Hiệu phó vào can thiệp cũng bị tấn công.

Sau khi hành hung cô  giáo và Hiệu phó người đàn ông này bỏ đi, để lại cảnh tượng hỗn loạn tại trường, nhiều em học sinh trong lớp chạy tán loạn, có em chui xuống gầm bàn để trốn. Còn thầy cô giáo và phụ huynh rất hoang mang.

Lý do là phụ huynh này đã ly hôn vợ 4 năm, chưa đến đón con bao giờ, cô giáo không rõ lai lịch nên từ chối cho đón học sinh về và dẫn đến cuộc hành hung nói trên.

Không chỉ bị một phụ huynh bạo hành, nhiều trường hợp giáo viên bị bạo hành tập thể dẫn đến bị thương tích nghiêm trọng phải nhập viện.

Vào sáng 28/9/2017, một một nhóm đối tượng xông vào phòng học của trường Tiểu học Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng)  dùng mũ bảo hiểm, dép đập đầu và tát vào mặt giáo viên khiến cô giáo này ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu vì chấn thương sọ mặt.

Lý do vì trước đó cô giáo nói trên đã phạt một em học sinh nói chuyện riêng trong giờ học bằng cách dùng roi đánh vào tay em học sinh đó.

Đó là một vài câu chuyện điển hình về hành xử của phụ huynh học sinh đối với giáo viên diễn ra trong thời gian gần đây. Dư luận vô cùng bức xúc vì cách mà những phụ huynh đó đối xử với giáo viên đang trực tiếp dạy con em mình.

Nhiều ý kiến cho rằng lỗi cô giáo một phần thì lỗi phụ huynh đến mười phần.

Hành động trên không nên tồn tại và càng không nên xuất hiện trong môi trường giáo dục. Nó khiến cho sự tôn nghiêm của người thầy bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt học sinh, gây suy giảm uy tín thầy cô, nhà trường và chắc chắn ảnh hưởng cả việc học lẫn nhân cách của các em.

Vấn nạn đáng báo động

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, TS. Vũ Thu Hương (Đại học Sư phạm Hà Nội) nhận định: Từ vài năm trở lại đây, tư tưởng coi giáo dục là dịch vụ đã len lỏi vào trong suy nghĩ của rất nhiều phụ huynh.

Có vị phụ huynh đã nói: "Chúng ta trả tiền cho các trường (đặc biệt là trường tư thục) thì con chúng ta phải được hưởng dịch vụ tốt nhất). Với suy nghĩ này, các phụ huynh dường như không thể chịu nổi khi thấy con bị phạt ở trường.

Họ cảm thấy bức xúc. Vì thế, họ dễ dàng làm những hành vi tồi tệ, xúc phạm đến danh dự và thân thể các nhà giáo.

Ngoài ra, một số vụ việc tiêu cực của ngành giáo dục hiện nay đã khiến ảnh hưởng ít nhiều.

“Đánh người đã tệ hại, đánh người giáo dục, dạy dỗ con mình còn tệ hại hơn nhiều. Thầy cô giáo là người hỗ trợ chúng ta trong quá trình giáo dục con cái. Hợp tác với thầy cô giáo, đồng hành cùng họ để tìm ra phương thức giáo dục trẻ phù hợp là việc bắt buộc phải làm nếu như chúng ta muốn hoàn tất trách nhiệm dạy con” – TS Hương nói.

Diễn biến mới nhất vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh

Thứ 2, 05/03/2018 | 18:00
Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã chỉ đạo thành lập tổ Thanh tra kiểm tra, xác minh làm rõ tất cả vấn đề liên quan để xử lý.

Bộ GD&ĐT nói gì về vụ “giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh”?

Thứ 2, 05/03/2018 | 15:04
Trước thông tin một giáo viên tại Long An phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh, mới đây ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - đã lên tiếng về sự việc.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.