Tự xưng cán bộ địa chính xã, kẻ lừa đảo qua mặt cả 2 bố con

Tự xưng cán bộ địa chính xã, kẻ lừa đảo qua mặt cả 2 bố con

Thứ 3, 06/12/2016 | 06:21
0
Tình cờ đi qua cửa hàng, nhìn thấy tấm biển quảng cáo có ghi tên và số điện thoại nên Việt đã gọi điện xưng danh là cán bộ địa chính xã để lừa chiếc Iphone 6S trị giá 11,9 triệu đồng.

Tin tức mới nhận từ Cơ quan CSĐT huyện Đô Lương cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quang Việt (SN 1991), trú tại xóm 13, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào ngày 2/12, Công an huyện Đô Lương tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Đức Chu (SN 1953), trú tại xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương về việc bị lừa nạp thẻ và điện thoại Iphone 6S.

An ninh - Hình sự - Tự xưng cán bộ địa chính xã, kẻ lừa đảo qua mặt cả 2 bố con

 Đối tượng Việt tại cơ quan điều tra

Theo nội dung tố cáo, vào ngày 29/11, có một người đàn ông gọi điện đến xưng tên là Dũng, cán bộ địa chính xã Tân Sơn, để nhờ nộp hộ thẻ điện thoại.

Tưởng cán bộ xã thật, ông Chu không có thẻ điện thoại nên lập tức gọi cho con trai là anh Nguyễn Đức Sơn (SN 1991, đang ở Hà Nội) nộp thẻ theo yêu cầu của cán bộ.

Sau khi xin số điện thoại của anh Sơn, trong một ngày đối tượng này đã yêu cầu anh Sơn nộp thẻ điện thoại với số tiền 3,1 triệu đồng. Biết anh Sơn làm nghề buôn bán điện thoại, “cán bộ địa chính” này đã hỏi mua chiếc Iphone 6S rồi sẽ trả tiền sau.

Tuy nhiên, sau khi nhận được chiếc Iphone 6S, người đàn ông này đã tắt máy không liên lạc được. Lúc này, ông Chu tá hỏa lên UBND xã hỏi thăm thì mới biết không hề có cán bộ địa chính nào tên Dũng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã vào cuộc điều tra. Trong thời gian ngắn, danh tính đối tượng được xác minh là Nguyễn Quang Việt.

Biết không thể thoát tội, Việt đã đến trụ sở Công an huyện Đô Lương để đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Việt, khi tình cờ đi qua cửa hàng của ông Chu, nhìn thấy tấm biển quảng cáo có ghi số điện thoại nên Việt mới nảy ý định lừa đảo.

Với số tiền 3,1 triệu đồng thẻ điện thoại và chiếc Iphone 6S trị giá 11,9 triệu đồng, tổng cộng số tiền Việt chiếm đoạt của nạn nhân là gần 15 triệu đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT huyện Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

‘Ban lộc’ để đánh lô đề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,4 tỷ đồng

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:08
Tự "nổ" mình có thể biết trước kết quả xổ số miền Bắc, Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn, cùng trú tại TP Cần Thơ, đã "ban lộc" cho các nạn nhân, để đánh lô đề với thoả thuận chia 10% lợi nhuận.

Hà Nội: Khởi tố cặp vợ chồng Việt – Hàn lừa đảo xuất khẩu lao động

Thứ 2, 28/11/2016 | 15:37
Với hình thức thương mại, chuyển giao công nghệ hay đưa người Việt đi du học tại Hàn, Kim Young Hwan cùng vợ là Hoàng Thị Cúc đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Bắt gã 'đồ tể' mạo danh luật sư lừa đảo 700 hộ dân ở Lai Châu

Thứ 6, 25/11/2016 | 10:27
Vốn chỉ là gã đồ tể chuyên mổ lợn nhưng Dung ăn “gan hùm” khi tự xưng mình là luật sư, tung tin có thể chạy tiền đền bù để lừa người dân ở Lai Châu.

‘Ban lộc’ để đánh lô đề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,4 tỷ đồng

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:08
Tự "nổ" mình có thể biết trước kết quả xổ số miền Bắc, Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn, cùng trú tại TP Cần Thơ, đã "ban lộc" cho các nạn nhân, để đánh lô đề với thoả thuận chia 10% lợi nhuận.

Hà Nội: Khởi tố cặp vợ chồng Việt – Hàn lừa đảo xuất khẩu lao động

Thứ 2, 28/11/2016 | 15:37
Với hình thức thương mại, chuyển giao công nghệ hay đưa người Việt đi du học tại Hàn, Kim Young Hwan cùng vợ là Hoàng Thị Cúc đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Bắt gã 'đồ tể' mạo danh luật sư lừa đảo 700 hộ dân ở Lai Châu

Thứ 6, 25/11/2016 | 10:27
Vốn chỉ là gã đồ tể chuyên mổ lợn nhưng Dung ăn “gan hùm” khi tự xưng mình là luật sư, tung tin có thể chạy tiền đền bù để lừa người dân ở Lai Châu.
Cùng tác giả

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.

Nghệ An: Công nhân bị bệnh bụi phổi, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 7, 13/04/2024 | 16:45
66 công nhân Công ty TNHH Châu Tiến đi giám định y khoa đều có kết quả mắc bệnh bụi phổi, thậm chí có trường hợp tỉ lệ suy giảm sức khỏe hơn 80%.

Nghệ An: Người dân bức xúc với dự án đường trăm tỷ thi công ì ạch

Thứ 6, 12/04/2024 | 20:30
Được kỳ vọng sẽ cải tạo và xây dựng mới công trình hạ tầng giao thông, nhưng đến nay người dân vô cùng thất vọng khi thi công quá chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống.
Cùng chuyên mục

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.

Anh trai bị tuyên án tử vụ sát hại xe ôm Grab, em đi cướp giật tài sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Dù trước đó anh trai bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng Đinh Văn Tuân vẫn không lấy đó làm bài học, tiếp tục “hành nghề” cướp giật tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.