Tự xưng là cháu Chủ tịch tỉnh lừa chạy dự án chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tự xưng là cháu Chủ tịch tỉnh lừa chạy dự án chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 05/05/2023 | 09:10
0
Tự giới thiệu là cháu của chủ tịch UBND tỉnh, Bằng nhận tiền để lót tay chạy dự án, nhưng sau đó chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lê Công Bằng (SN 1996, ngụ phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Theo cáo trạng, Trần Công Bằng có quen biết với Trần Quốc Tuấn, sau đó Bằng "nổ" có quen biết với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nên Bằng sẽ nhận giúp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ - Xây dựng Đầu tư phát triển Địa ốc Bình Dương City Land (gọi tắt là Công ty Bình Dương City Land) mua trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Phú Thịnh tại tỉnh Bình Phước với giá thấp hơn giá khởi điểm (870 tỷ đồng) do UBND tỉnh Bình Phước ban hành.

Phía Công ty Bình Dương City Land thoả thuận rằng sẽ cho Bằng hưởng 10% số tiền chênh lệch giá giữa UBND tỉnh Bình Phước đưa ra và giá thực tế mua được.

Sau đó Nguyễn Thanh Hùng là Giám đốc Công ty Bình Dương City Land đưa Tuấn 15 tỉ đồng để lo công việc. Sau khi nhận tiền, Tuấn đưa cho Bằng 10 tỷ đồng để lo quan hệ, sau đó Bằng dùng tiền sử dụng vào việc cá nhân.

Trong năm 2019, Tuấn tiếp tục nhờ Bằng xin chủ trương đầu tư 4 dự án Khu nhà ở cho Công ty Bình Dương City Land. Bằng đã “nổ” rằng mình là cháu của chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và nói rằng trong vòng 2 tháng sẽ xin được chủ trương đầu tư dự án nhưng lại chiếm đoạt số tiền 4,2 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.

Tổng số tiền Lê Công Bằng đã chiếm đoạt của Nguyễn Thanh Hùng là 14,2 tỉ đồng. Đến nay, Bằng đã trả lại 2,44 tỉ đồng, còn chiếm đoạt số tiền 11,760 tỉ đồng.

Tại phiên sơ thẩm, căn cứ hành vi, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định xử phạt bị cáo Lê Công Bằng mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lãnh đạo Công ty Bình Dương City Land bị khởi tố

Liên quan đến Công ty Bình Dương City Land, vào đầu năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thanh Hùng (Tổng giám đốc) và Hoàng Anh Vui (Giám đốc pháp lý) của Công ty Bình Dương City Land.

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, lãnh đạo Công ty Bình Dương City Land đã tự "vẽ dự án" bất động sản rồi quảng bá và bán, thu tiền của hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Bình Dương: Phát hiện 63 người dương tính với ma tuý trong quá karaoke

Thứ 4, 03/05/2023 | 12:27
Kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn Tp.Thuận An, lực lượng chức năng phát hiện 63 người dương tính với ma tuý, nhiều nhân viên không có hợp đồng lao động.

An Giang: Bắt giam giám đốc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn

Thứ 4, 03/05/2023 | 07:00
Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Trường về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Bắt đối tượng làm nghề bán phế liệu giả danh phóng viên để lừa đảo

Thứ 3, 02/05/2023 | 11:30
Hồ Văn Tam làm nghề buôn bán phế liệu, nhận thấy môi trường đang là vấn đề nhạy cảm nên đã cấu kết với một số đối tượng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.