Tự ý vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiềm ẩn mất an toàn

Tự ý vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiềm ẩn mất an toàn

Thứ 2, 08/02/2021 | 22:37
0
Khi chưa được điều tiết phân luồng của ngành chức năng, các phương tiện ô tô tự ý vào đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Chỉ mở cao tốc khi ùn xe kéo dài

Chiều 8/2, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, phương án lưu thông tạm tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận 5 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phối hợp các lực lượng điều tiết giao thông, không để ra ùn tắc giao thông kéo dài trên QL 1 (đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang).

Tin nhanh - Tự ý vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiềm ẩn mất an toàn

Phương tiện ô tô tự ý vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khi chưa được sự điều tiết của ngành chức năng, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Phương án lưu thông một chiều và thời gian giới hạn được quy định: 5 ngày trước Tết tổ chức lưu thông tạm một chiều hướng Trung Lương (nút giao Thân Cửu Nghĩa) đến Mỹ Thuận (nút giao An Thái Trung) và 5 ngày sau Tết tổ chức lưu thông theo chiều ngược lại. Thời gian lưu thông tạm trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tùy thuộc vào tình hình giao thông thực tế trên QL 1 trong dịp Tết.

Theo phương án lưu thông của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, chỉ thực hiện thông tuyến tạm vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khi xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên QL 1 theo sự điều tiết của lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang. Thời gian lưu thông tạm vào tuyến cao tốc này từ 6h đến 17h trong các ngày lưu thông tạm trước và sau Tết, không tổ chức lưu thông vào ban đêm.

Tự ý vào cao tốc, tiềm ẩn mất an toàn

Là đơn vị tham gia phối hợp hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục quản lý đường bộ IV (Bộ GTVT) cho biết thêm, đơn vị đã phối hợp với Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, Ban An toàn giao thông tỉnh, cùng các lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành thị sát, tuần tra trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nhằm đảm bảo chia sẻ lưu thông trên QL 1.

Khi ùn tắc kéo dài xảy ra trên QL 1, ngành chức năng tiến hành mở thông xe tạm trên cao tốc. Đồng thời, các lực lượng thanh tra của Sở GTVT Tiền Giang, thanh tra Cục quản lý đường bộ IV và CSGT sẽ phối hợp dắt dẫn đường. Việc các phương tiện ô tô đã tự ý vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nhằm tránh kẹt xe, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tin nhanh - Tự ý vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiềm ẩn mất an toàn (Hình 2).

Ghi nhận đến chiều 8/2, giao thông trên QL, đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang 1 ổn định.

Thương tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết thêm, có 17 nhánh đường rẻ vào nhập làn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cùng với hai nút giao điểm đầu và điểm cuối nên việc bố trí lực lượng gặp khó, do đủ quân số bố trí chốt chặn từng nơi.

Hiện, lực lượng CSGT đang khẩn trương tập trung làm nhiệm vụ an ninh trật tự và phân luồng, điều tiết giao thông tại tuyến QL 1. Riêng các khu vực đường nhánh rẻ vào cao tốc, có lực lượng bảo vệ thuộc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận bố trí chốt chặn.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đến chiều tối 8/2, trên QL 1, đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang các phương tiện lưu thông ổn định. Tuy nhiên, có một số nơi thuộc huyện Châu Thành, Cai Lậy và Cái Bè xảy ra tình trạng ùn xe cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm, nhưng sau đó giao thông trở lại bình thường.

Thanh Lâm

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận “tăng tốc” phục vụ Tết

Thứ 2, 01/02/2021 | 14:44
5 ngày trước tết và 5 ngày sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận “mở cửa” phục vụ Tết

Thứ 6, 25/12/2020 | 10:12
Nhằm giảm tải kẹt xe trên Quốc 1 hướng từ TP.HCM về miền Tây và ngược lại, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ “mở cửa” hỗ trợ người dân đi lại vào dịp Tết.

Tuyến Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khi nào thông xe?

Thứ 3, 03/11/2020 | 13:58
Tiến độ Dự án tuyến Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đến nay đạt gần 72% so với mốc tiến độ. Dự kiến thông xe vào cuối năm 2020 và khánh thành vào dịp 30/4/2021.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.