Tượng đài 1500 tỉ: Điệp khúc 'ông trời' được nhắc lại ở nhà thầu

Tượng đài 1500 tỉ: Điệp khúc 'ông trời' được nhắc lại ở nhà thầu

Thứ 2, 12/09/2016 | 07:47
0
Một lần nữa nguyên nhân 'ông trời' lại được đưa ra khi nhà thầu phủi bay trách nhiệm trong vụ tượng đài 1500 tỉ chưa xong đã xuống cấp...

Về dự án tổ hợp quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế, sự xuống cấp nghiêm trọng khi công trình chưa hoàn thành đã đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề chất lượng và sự hiệu quả của công trình này đối với xã hội. Mặc dù sự giải thích của UBND TP. Ninh Bình với vai trò là chủ đầu tư, Ban quản lý dự án rằng công trình xuống cấp là do thời tiết, thế nhưng lại không được dư luận chấp nhận. Sự đổ vấy trách nhiệm của các bên liên quan cho thời tiết, cho ông Trời là điều khó có thể chấp nhận được, khi mà ở Việt Nam không chỉ một mà có hàng trăm tượng đài, công trình đứng sừng sững với thời gian từ hàng chục, thậm chí hàng trăm năm qua.

Đến lúc này dư luận lại tò mò về trách nhiệm của chủ thầu xây dựng công trình nghìn tỉ này.

Kinh doanh - Tượng đài 1500 tỉ: Điệp khúc 'ông trời' được nhắc lại ở nhà thầu

Ông Đinh Đức Lạc cho rằng cỏ mọc tốt là để cho tự nhiên.

Được biết, công trình này do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ thầu xây dựng, đây là một công ty xây dựng lớn nhất nhì tỉnh Ninh Bình với kinh nghiệm xây dựng hàng trăm công trình lớn nhỏ, trong đó có cả công trình Chùa Bái Đính - Ninh Bình. Thế nhưng, khi đứng trước công trình tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế, công ty này lại có những lời giải thích không khác gì so với UBND TP. Ninh Bình và các bên liên quan.

Kinh doanh - Tượng đài 1500 tỉ: Điệp khúc 'ông trời' được nhắc lại ở nhà thầu (Hình 2).

Gạch bong rộp là do thời tiết quá nắng?!

Trong buổi làm việc với PV Báo Người Đưa Tin, ông Đinh Đức Lạc, chỉ huy công trình tổ hợp quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế cho biết: “Tôi là người đang phụ trách thi công công trình Đinh Tiên Hoàng Đế này, vừa qua báo chí có phản ánh về dự án chưa hoàn thành đã xuống cấp nghiêm trọng.

Kinh doanh - Tượng đài 1500 tỉ: Điệp khúc 'ông trời' được nhắc lại ở nhà thầu (Hình 3).

Ông Đinh Đức Lạc, chỉ huy công trình trả lời PV

Về thờ phụng để ngoài trời lâu

Cùng chuyên mục

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Cận cảnh xế cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới về Đông Nam Á

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Xế nổ cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới trình làng tại Đông Nam Á đẹp long lanh, cuốn hút dân chơi xe tại đây.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng 27/3: Vàng thế giới giảm nhẹ

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Giá vàng thế giới giảm 12 USD/ounce, còn 2.178 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC khá yên ắng và xoay quanh mức giá 80 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng đột phá trong 2 tháng đầu năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:41
Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:56
Trong bối cảnh sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế địa phương, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.