Tehran sẽ “không bao giờ cúi đầu trước ý chí và áp lực của Mỹ cùng đồng minh”, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammed Bagheri nói tại Hội nghị Hải quân Ấn Độ Dương tập hợp giới chức quân đội của 35 quốc gia, trong đó có cả Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia. Hội nghị năm nay được tổ chức tại Thủ đô Tehran của Iran.
Theo hãng thông tấn Mehr News, vị tướng Iran đang nói về sự phân rã của “trật tự thế giới lưỡng cực truyền thống” và sự nổi dậy của những cường quốc mới ở cả phương Đông và phương Tây.
“Một số cường quốc và các nước lớn trong những khu vực vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật về một thế giới mới”, ông Bagheri nói.
Sau đó, Thiếu tướng Bagheri phân tích, cuộc tấn công của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào quân đội Chính phủ Syria vào ngày 14/4 vừa qua là một hành động “bất hợp pháp”.
Ông cũng chỉ trích London, Washington và Paris vì đã xuất khẩu vũ khí “sang nhiều quốc gia trong khu vực, đơn cử như Saudi Arabia, nhằm nhúng chìm Trung Đông trong chiến tranh triền miên”.
Tướng Iran cho rằng truyền thông Mỹ khi đó lập tức khiến dư luận chú ý vào cuộc tấn công này mà quên đi một điều còn kinh khủng hơn đang diễn ra ở Yemen. Ông cho hay Saudi Arabia đã sử dụng bom do Mỹ hỗ trợ công nghệ cũng như phong tỏa hải quân đối với Yemen, gây ra khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất từ trước tới nay.
“Sự gia tăng hiện diện quân sự của một số cường quốc lớn và sự can thiệp của họ tại vùng Ấn Độ Dương không gây ra điều gì khác ngoài sự bất ổn về an ninh, giống như những cuộc không kích vô nhân đạo nhằm vào người dân Yemen”, Thiếu tướng Bagheri kết luận.
Xem thêm: Lữ đoàn chủ chốt của phiến quân gia nhập quân đội Syria ở Đông Qalamoun