‘Tượng Phật hoàng chứ không phải tượng trụ trì’

‘Tượng Phật hoàng chứ không phải tượng trụ trì’

Thứ 5, 07/11/2013 | 20:33
0
Những ngày qua các trang mạng xã hội chia sẻ những clip và hình ảnh người dân tố cáo nhà sư trụ trì chùa Chân Long Tự (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) “tự ý đổi tượng cổ thay bằng tượng chính mình”. Bên lề kỳ họp QH, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, phó chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Trị sự Thành hội Giáo hội Phật giáo TP.Hà Nội đã có cuộc trao đổi với PV về vấn đề này.

"Nếu chuyện này là có thật thì không thể chấp nhận được nhưng sau khi có thông tin nói trên Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội đã xem xét và xác định đây là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhưng vì đúc bằng đồng nên trông giống sư trụ trì. Tuy nhiên do thầy Thích Minh Phượng, sư trụ trì chùa Chân Long Tự (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) khi đưa tượng về đã không báo cáo địa phương nên dân phản ứng. Hiện pho tượng này đã được mang đi khỏi chùa. Về nguyên tắc đây là chùa thuộc di tích, do đó những gì không thuộc di tích sẽ không được đưa về chùa." -  Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

Xã hội - ‘Tượng Phật hoàng chứ không phải tượng trụ trì’

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, phó chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Trị sự Thành hội Giáo hội Phật giáo TP.Hà Nội.

Sự việc này xảy ra lâu chưa thưa Hòa thượng?

Sự việc này theo báo cáo là đã xảy ra mấy ngày. Chiều nay (7-11) Giáo hội Hội phật giáo Hà Nội cũng có một cuộc họp thường kỳ nhưng sự việc này cũng không phải đưa ra tại cuộc họp nên chắc là chuyện này đã dẹp xong rồi. Hơn nữa theo báo cáo tôi nhận được  thầy Thích Minh Phượng đã đưa pho tượng ra khỏi chùa. Chúng tôi xác định đây là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Tức là việc bức tượng giống sư trụ trì chỉ là vô tình, thưa Hòa thượng?

Đúng vậy, chỉ là vô tình.

Trên một số trang mạng có hình ảnh bức tượng này được người dân đưa ra đường, ra chợ với một số hình ảnh không đẹp mắt?

Cái này thì tôi không biết, còn theo báo cáo chính thức của Phật giáo của huyện Thạch Thất, Hà Nội đây là tượng Phật hoàng đúc từ Quảng Ninh mang về, đáng lẽ đây là chùa di tích thì những tượng phật đưa vào chùa phải báo cáo và làm lễ cẩn thận.

Tại sao lại có việc người dân phản đối việc đưa pho tượng này về chùa, thưa Hòa thượng?

Thầy Thích Thanh Phượng này cũng nhiều chuyện lắm. Từ nếp sống, cư xử với người dân và cả tổ chức Phật giáo. Thầy Phượng cũng bị người dân phản ứng nhiều. Trước đây thầy Thích Minh Phượng đã có nhiều chuyện bất hòa, sống không khéo với dân nên nhân sự kiện này có thể người dân bức xúc nên mới phản ứng như vậy. Giáo hội Phật giáo đã nhiều lần uốn nắn thầy Thích Thanh Phượng. Một vị sư trong chùa phải lấy sự hòa hợp với dân làm chính vì mình là người tu hành ở địa phương mà người tu càng phải nhẫn. Thầy Phượng sống chưa khéo lắm thì chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở. Qua sự việc này tôi cho rằng thầy Thích Minh Phượng cũng phải rút kinh nghiệm trong mối quan hệ giữa nhà chùa với người dân.

Sau sự việc này Giáo hội Phật giáo Hà Nội có tiếp tục nhắc nhở thầy Thích Thanh Phương không thưa Hòa thượng?

Chưa bao giờ kỷ luật nhưng nhiều lần nhắc nhở. Việc nhắc nhở cũng là Hội Phật giáo huyện Thạch Thất chứ Giáo hội Phật giáo Hà Nội cũng chưa khi nào phải nhắc nhở. Thầy Phượng tuy chưa vi phạm giáo luật, giới luật nên chưa từng bị kỷ luật nên chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở, khuyên răn là chính. Phật giáo quận, huyện cũng là một cấp rồi nên giao cho quận huyện xử lý.

Trong trường hợp trụ trì chùa có ý định tạc bức tượng giống với hình ảnh của mình thì sao?

Tôi nghĩ không ai dám làm chuyện này.

Dung Nhi

Sư trụ trì chùa Chàng Sơn thay tượng Phật cổ bằng tượng mình

Thứ 5, 07/11/2013 | 11:29
Bức tượng cổ nhất bị nhà chùa bỏ đi và thay thế vào vị trí đó là là bức tượng mới có vóc dáng, khuôn mặt giống với sự trụ trì hiện tại.

Đức Phật dạy: Hãy yêu chính mình

Thứ 4, 04/09/2013 | 07:50
Lời dạy này của Đức Phật thật hoàn toàn trái ngược lại với tất cả những truyền thống trên thế giới mà bạn đã được học hỏi, dạy bảo - tất cả những nền văn minh, tất cả văn hóa, tất cả tôn giáo.

Tại sao tình yêu và lòng từ bi mang lại hạnh phúc lớn nhất?

Thứ 6, 06/09/2013 | 15:00
Cuối cùng, lý do tại sao tình yêu và lòng từ bi mang lại hạnh phúc lớn nhất, chỉ đơn giản là bản chất của chúng ta là thương yêu đối với tất cả. Sự cần thiết cho tình yêu nằm ở nền tảng sự tồn tại của con người.

Cần Thơ: Sư sắm nhà nghỉ nhưng chùa xây mãi không xong

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:11
Dư luận ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long gần đây dậy sóng và không ngớt bàn tán chuyện một vị sư quản giám chùa Bồ Đề Cổ Tự là Thích Phước Tấn (tên thật là Lê Tấn Lộc, sinh năm 1980) đã mua đất xây biệt thự trị giá cả chục tỷ đồng sát cạnh chùa.

4 'nữ quái' đóng giả nhà sư đi lừa đảo

Thứ 7, 13/07/2013 | 10:15
Công an phường Yên Phụ đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức giả sư đi quyên tiền xây chùa.

Thăm chùa, nữ du khách bị nhà sư đánh bầm dập

Thứ 5, 08/08/2013 | 11:29
Một nữ du khách cho biết các nhà sư ném đá vào người cô và đánh cô tới tấp khi cô tới thăm một ngôi chùa ở núi Wutai Trung Quốc vào giữa tháng bảy vừa qua, hãng tin CRI đưa tin hôm qua 7/8.

Sư trụ trì chùa Chàng Sơn thay tượng Phật cổ bằng tượng mình

Thứ 5, 07/11/2013 | 11:29
Bức tượng cổ nhất bị nhà chùa bỏ đi và thay thế vào vị trí đó là là bức tượng mới có vóc dáng, khuôn mặt giống với sự trụ trì hiện tại.

Đức Phật dạy: Hãy yêu chính mình

Thứ 4, 04/09/2013 | 07:50
Lời dạy này của Đức Phật thật hoàn toàn trái ngược lại với tất cả những truyền thống trên thế giới mà bạn đã được học hỏi, dạy bảo - tất cả những nền văn minh, tất cả văn hóa, tất cả tôn giáo.

Tại sao tình yêu và lòng từ bi mang lại hạnh phúc lớn nhất?

Thứ 6, 06/09/2013 | 15:00
Cuối cùng, lý do tại sao tình yêu và lòng từ bi mang lại hạnh phúc lớn nhất, chỉ đơn giản là bản chất của chúng ta là thương yêu đối với tất cả. Sự cần thiết cho tình yêu nằm ở nền tảng sự tồn tại của con người.

Cần Thơ: Sư sắm nhà nghỉ nhưng chùa xây mãi không xong

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:11
Dư luận ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long gần đây dậy sóng và không ngớt bàn tán chuyện một vị sư quản giám chùa Bồ Đề Cổ Tự là Thích Phước Tấn (tên thật là Lê Tấn Lộc, sinh năm 1980) đã mua đất xây biệt thự trị giá cả chục tỷ đồng sát cạnh chùa.

4 'nữ quái' đóng giả nhà sư đi lừa đảo

Thứ 7, 13/07/2013 | 10:15
Công an phường Yên Phụ đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức giả sư đi quyên tiền xây chùa.

Thăm chùa, nữ du khách bị nhà sư đánh bầm dập

Thứ 5, 08/08/2013 | 11:29
Một nữ du khách cho biết các nhà sư ném đá vào người cô và đánh cô tới tấp khi cô tới thăm một ngôi chùa ở núi Wutai Trung Quốc vào giữa tháng bảy vừa qua, hãng tin CRI đưa tin hôm qua 7/8.