Tướng Trung Quốc: Dự báo sốc về Triều Tiên

Tướng Trung Quốc: Dự báo sốc về Triều Tiên

Thứ 3, 23/04/2013 | 14:32
0
Một vị tướng hàng đầu của Trung Quốc mới đây dự đoán, nhiều khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4. Vì vậy, ông này nhấn mạnh sự cần thiết phải khởi động các cuộc đàm phán mới giữa Bình Nhưỡng và những nước có liên quan trong khu vực.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa – Tướng Fang Fenghui hôm qua (22/4) cho biết, Bắc Kinh kiên quyết phản đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên và muốn bắt tay với các nước khác để tái khởi động tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt chương trình đó.

Theo lời ông Fang, Bắc Kinh ưu tiên con đường quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên đã bị đình trệ bao lâu nay. Cuộc đàm phán này liên quan đến các nước Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Mỹ.

Tiêu điểm - Tướng Trung Quốc: Dự báo sốc về Triều TiênTướng Fang (bên phải) và ông Dempsey

"Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên tích cực, nỗ lực tác động lên Triều Tiên để nước này ngừng ngay những vụ thử hạt nhân cũng như chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất vũ khí nguyên tử. Chúng tôi tin rằng, đối thoại sẽ là giải pháp đúng đắn”, ông Fang đã nói như vậy với các phóng viên.

Mặc dù đưa ra cảnh báo về vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên nhưng Tướng Fang không cho biết cụ thể phỏng đoán của Bắc Kinh về thời gian cũng như các chi tiết khác xung quanh vụ thử hạt nhân này.

Những phát biểu gây “sốc” trên được ông Fang đưa ra sau cuộc họp với Tướng Martin Dempsey – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ. Ông Dempsey vừa thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị mới trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ leo thang nghiêm trọng.

Bình Nhưỡng đã đe doạ tấn công phủ đầu hạt nhân nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc vì việc hai nước này tiến hành các cuộc tập trận chung. Triều Tiên cho rằng, những cuộc diễn tập như thế này là một cuộc tập dượt cho một cuộc xâm lược vào nước họ. Các quan chức Hàn Quốc cũng cho rằng, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có thể vươn tới lãnh thổ Guam của Mỹ.

Trung Quốc không chỉ là đồng minh ngoại giao quan trọng nhất mà còn là đối tác thương mại chính, là nhà viện trợ lương thực, nhiên liệu lớn nhất cho Triều Tiên. Tuy nhiên, trong khi Bắc Kinh đồng ý thông qua một gói lệnh biện pháp trừng phạt hà khắc hơn nhằm trừng phạt đồng minh Triều Tiên về vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng 2 vừa rồi thì nước này cho biết, họ có ảnh hưởng hạn chế đối với Bình Nhưỡng. Tướng Fang từ chối cho biết, liệu Bắc Kinh có áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để gây sức ép nhằm buộc Bình Nhưỡng giải toả căng thẳng trong khu vực.

Theo Kiệt Linh (Vnmedia)

Hàn Quốc đoán thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa

Thứ 2, 22/04/2013 | 18:59
Vụ phóng tên lửa dự kiến Triều Tiên, vốn khiến các lực lượng Mỹ-Hàn trong tình trạng báo động cao suốt 2 tuần qua, có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ nay tới tháng 7, Bộ quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết.

Triều Tiên bác tin dính líu đến vụ khủng bố Boston

Chủ nhật, 21/04/2013 | 14:26
Triều Tiên vừa bác bỏ thông tin cho rằng nước này dính líu tới vụ đánh bom giải marathon ở Boston làm ba người chết và hơn 170 người bị thương, và tuyên bố phản đối mọi hình thức khủng bố.

Mỹ để ngỏ cửa đàm phán 'thực sự' với Triều Tiên

Thứ 6, 19/04/2013 | 09:26
Nhà Trắng hôm qua nhấn mạnh rằng Triều Tiên cần thể hiện rõ nước này nghiêm túc về vấn đề nối lại đàm phán, trong khi Trung Quốc kêu gọi đối thoại trên bán đảo Triều Tiên.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.