Tuyển sinh 2019: Hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển các trường đại học phía Nam

Tuyển sinh 2019: Hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển các trường đại học phía Nam

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 5, 11/07/2019 | 20:00
0
Trong khi việc chấm thi THPT Quốc gia vẫn đang trong quá trình hoàn tất, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn và thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển học bạ, thậm chí có trường đã "ổn định" danh sách này ngay khi vừa kết thúc kỳ thi.

Chiều 11/7, đại học Bách khoa - đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng năm 2019. 

Cụ thể, đại học Bách khoa - đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có 890 thí sinh đậu vào trường theo hình thức tuyển thẳng; trong đó, có 789 thí sinh trúng tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng của đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh; theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT có 101 người trúng tuyển.

Năm 2019, đại học Bách khoa - đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có 4 phương thức tuyển sinh chính, gồm: xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019; ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh; xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT, xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực của đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng và xét tuyển dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đã xác nhận nhập học và nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia bản chính, thì không được xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia.

Trước đó, nhiều trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh đã công bố kết quả xét tuyển thẳng dựa theo phương thức xét học bạ và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.

Trước đó, trường đại học Khoa học Tự nhiên - đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 697 thí sinh trúng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo năm 2019.

Trong đó, danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng vào đại học Khoa học Tự nhiên năm 2019 gồm 123 thí sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển vào gồm 574 thí sinh.

Thí sinh trúng tuyển theo 2 phương thức này nộp hồ sơ xác nhận nhập học từ 21-23/7. Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học sẽ được thông báo cụ thể cho từng thí sinh trong khi thí sinh thực hiện tra cứu kết quả trúng tuyển. Quá thời hạn trên, những thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học cho trường xem như từ chối nhập học.

Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường đại học Khoa học Tự nhiên - đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Thí sinh trúng tuyển các chương trình đặc biệt phải theo dõi các yêu cầu về thông tin kiểm tra trình độ ngoại ngữ và các thông tin khác trên trang website của trường.

Năm nay, đại học Khoa học Tự nhiên có 4 phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của bộ GD&ĐT với chỉ tiêu tối đa là 5% ngành, nhóm ngành; ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học Quốc gia 15%; kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 50%; còn lại là kết quả thi đánh giá năng lực đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giáo dục - Tuyển sinh 2019: Hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển các trường đại học phía Nam

Nhiều trường đại học phía Nam đã "ổn định" danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên bằng xét tuyển học bạ. (Ảnh minh họa).

Trường đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh cũng đã công bố kết quả xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2019. Cụ thể, có 36 thí sinh trúng tuyển theo đối tượng học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và 22 thí sinh trúng tuyển vào trường theo diện xét tuyển thẳng đối tượng 30a, các sinh viên này phải học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi vào học chương trình chính thức.

Đáng chú ý là điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển thẳng cho các đối tượng 2, 3, 4: học sinh đạt giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh và thành phố; học sinh giỏi 3 năm THPT tất cả các trường THPT trên toàn quốc có điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 từ 8.0 trở lên; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 trở lên.

Thí sinh nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 đến ngày 22/7 để xác nhận nguyện vọng học tại trường. Sau ngày này, nếu thí sinh không nộp bản chính giấy chứng nhận xem như thí sinh từ chối nhập học.

Sau khi thí sinh xác nhận nhập học, trường sẽ đưa danh sách lên trang tuyển sinh của bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ không sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 để xét tuyển vào trường đại học khác. Thời gian để thí sinh xác nhận nhập học làm thủ tục nhập học từ ngày 10-11/8.

Theo ThS. Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng phòng Đào tạo, trường đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh cho biết, đã có trên 2.000 thí sinh trúng tuyển vào trường theo các phương thức xét tuyển này.

Giáo dục - Tuyển sinh 2019: Hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển các trường đại học phía Nam (Hình 2).
Giáo dục - Tuyển sinh 2019: Hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển các trường đại học phía Nam (Hình 3).
Giáo dục - Tuyển sinh 2019: Hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển các trường đại học phía Nam (Hình 4).
Giáo dục - Tuyển sinh 2019: Hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển các trường đại học phía Nam (Hình 5).

 

Trường đại học Quốc tế - đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh cũng công bố danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT năm 2019 theo quy định.

Để hoàn tất thủ tục nhập học, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2019 về trường trước 16h ngày 23/7. Quá hạn trên, những thí sinh không xác nhận xem như từ chối nhập học.

Trường đại học Công nghệ thông tin TP.Hồ Chí Minh đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2019 từ rất sớm, sớm nhất trong hệ thống đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Tổng số thí sinh đã trúng tuyển vào đại học Công nghệ thông tin TP.Hồ Chí Minh trong năm nay gồm 361 thí sinh.

Cụ thể, danh sách này gồm 42 thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT. Thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng 30a có 6 thí sinh; diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của bộ 16 thí sinh và ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh là 297 thí sinh.

Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 và bản chính giấy chứng nhận đoạt giải (nếu có) trước 17h ngày 23/7. Quá hạn trên, những thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về trường các giấy tờ nhập học.

TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng trường đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh thông tin thêm, số lượng thí sinh trúng tuyển này chiếm khoảng trên 24% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay. Số chỉ tiêu còn lại dành cho xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia và bài thi đánh giá năng lực của đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực tế các năm trước, số thí sinh có xác nhận nhập học bằng phương thức này thường chỉ chiếm khoảng 10% tổng chỉ tiêu.

 

 

 

Tuyển sinh 2019: Thí sinh xét tuyển trường quân đội giảm nhưng "cuộc chiến" vẫn căng thẳng

Thứ 4, 10/07/2019 | 21:15
Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường quân đội đã giảm hẳn so với năm trước, tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc "vé" vào trường có thể dễ dàng hơn.

Lộ diện danh sách 218 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào đại học Bách khoa Hà Nội

Thứ 4, 10/07/2019 | 15:26
Trong kỳ tuyển sinh năm 2019, đại học Bách khoa Hà Nội đã xét tuyển thẳng 218 thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Sinh học, Anh văn hoặc trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Chấm thi THPT Quốc gia 2019: Điểm Ngữ văn cao nhất là bao nhiêu?

Thứ 2, 08/07/2019 | 15:40
Tính đến thời điểm hiện tại, một số địa phương đã hoàn thành công tác chấm thi tự luận. Điểm Ngữ văn cao nhất được ghi nhận tại các địa phương đến thời điểm này đang là 9,25, tại hội đồng thi tỉnh Nam Định.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.