Tuyên án bị cáo trói chân tay, đánh lái xe để cướp tài sản

Tuyên án bị cáo trói chân tay, đánh lái xe để cướp tài sản

Thứ 3, 05/12/2017 | 16:29
0
Với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Giang đã bàn bạc với Dũng rủ nhau đi tìm các lái xe sơ hở để gây án.
Hồ sơ điều tra - Tuyên án bị cáo trói chân tay, đánh lái xe để cướp tài sản

Hai bị cáo tại phiên tòa.

TAND tỉnh Hà Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Trường Giang (SN 1982) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1999) cùng trú tại Hà Nam về tội Cướp tài sản.

Nội dung cáo trạng thể hiện, Vũ Trường Giang đã hai lần bị xử phạt tù về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn không tu chí làm ăn mà vẫn “ngựa quen đường cũ”. Còn bị cáo Nguyễn Văn Dũng từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Khoảng 16h ngày 18/5/2017, Giang rủ Nguyễn Văn Dũng lên Hà Nội với mục đích tìm sơ hở của các tài xế lái xe để chiếm đoạt tài sản. Tại đây, lấy lý do là cần chở hàng hoa quả lên Hà Nội bán, Giang đã thuê ông Đặng Đình Tiến tài xế lái xe ôtô BKS 29C-525.30 về Hà Nam.

Khoảng 21h cùng ngày, ông Tiến điều khiển xe ôtô chở Giang và Dũng về đến địa bàn xã Tiên Tân, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thì Giang bảo ông Tiến cho xe ôtô dừng lại. Bất ngờ, hai đối tượng sử dụng dao bấm đe dọa, dùng dây trói chân tay, khống chế và đánh ông Tiến để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Vũ Trường Giang 15 năm tù; Nguyễn Văn Dũng 13 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo báo Công lý

Bắt 2 nam thanh niên cướp giật tài sản của người đi đường

Thứ 3, 05/12/2017 | 14:46
Phát hiện chị T. điều khiển xe máy chở theo chị Ph. đang mang túi xách nên 2 đối tượng Sơn và Hiệp lập tức bám theo tìm cơ hội để cướp giật tài sản.

Bắt đối tượng chuyên dùng thuốc mê để đi cướp tài sản

Chủ nhật, 03/12/2017 | 15:29
Để có tiền tiêu xài, Tuy và Vinh thường xuyên lên mạng xã hội kết bạn. Sau đó, lợi dụng sự tin tưởng, các đối tượng đã bỏ thuốc mê cho nạn nhân uống rồi ra tay cướp tài sản.

Hành trình 24 giờ truy bắt đối tượng cướp giật tài sản

Thứ 6, 01/12/2017 | 14:18
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày, đối tượng gây ra vụ cướp tài sản đối với người nước ngoài đã bị Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.