Tuyên án đại úy biên phòng cấu kết lâm tặc phá rừng

Tuyên án đại úy biên phòng cấu kết lâm tặc phá rừng

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 08/06/2018 | 19:24
0
Ngày 8/6, Tòa án quân sự khu vực 1, Quân khu 5 đã tuyên phạt Lê Xuân Chính, nguyên Đồn phó đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang kiêm Trạm trưởng trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 48 tháng tù giam về tội Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Chính là người đã chỉ đạo, cấu kết với lâm tặc chặt phá 37 cây pơ mu.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Quang nhận 42 tháng tù; Nguyễn Văn Thắng bị phạt 36 tháng tù; Lê Trọng Dương, Mai Văn Cường và Phạm Văn Bồng cùng nhận 32 tháng tù; Mai Văn Châu bị tuyên phạt 30 tháng tù; Nguyễn Văn Sanh nhận 28 tháng tù giam.

Tiêu Hồng Tư và Lê Hồng Diêu bị tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 12-25 tháng tù, cho hưởng án treo.

Tuyên án đại úy biên phòng cấu kết lâm tặc phá rừng

Lê Xuân Chính (ngoài cùng bên phải, hàng thứ nhất) lĩnh 4 năm tù vì phá rừng.

Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung gần 600 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Chính, hàm Đại úy, nguyên Đồn phó đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang kiêm Trạm trưởng trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có quan hệ thân thiết với Tiêu Hồng Tư (SN 1967), Giám đốc công ty CP Minh Hà, TP.Đà Nẵng nên đã bắt tay lên kế hoạch khai thác gỗ.

Năm 2016, Tư giới thiệu Chính cho Nguyễn Văn Quang (SN 1982), lâm tặc, trú tại tỉnh Quảng Nam để thỏa thuận việc khai thác gỗ. Tiếp đó, Nguyễn Văn Quang rủ Nguyễn Văn Thắng (lâm tặc) đi theo đường công vụ biên phòng vào rừng và phát hiện khu vực tiểu khu 351, rừng phòng hộ Nam Sông Bung, thuộc địa giới xã La Dêê, huyện Nam Giang có gỗ pơ mu nên báo cho Chính.

Tuyên án đại úy biên phòng cấu kết lâm tặc phá rừng (Hình 2).

Vật chứng trong vụ án được thu giữ.

Chính và Quang đã thỏa thuận các hình thức khai thác, vận chuyện và bán gỗ với giá 8 triệu đồng/m3. Theo sự phân công, Quang tìm người khai thác gỗ, Chính và Tư lo tiền bạc với các hình thức đối phó khác. 

Quang ứng trước của Tư 100 triệu đồng và rủ thêm 17 người khác (là lâm tặc) từ tỉnh Quảng Bình vào rừng khai thác gỗ. Quang phân chia rõ ràng nhóm lâm tặc thành các nhóm nhỏ phụ trách từng việc từ cưa xẻ, vận chuyển...

Các bị cáo này đã chặt hạ, cưa xẻ 37 cây gỗ pơ mu (nhóm IIA, thuộc nhóm thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm). Tổng khối lượng gỗ pơ mu các bị can khai thác trái phép là hơn 53m3, tổng giá trị thiệt hại được xác định là hơn 3.,2 tỷ đồng

Theo lời khai của Quang, khi sự việc bại lộ, Chính đã điện thoại yêu cầu Quang trốn đi và nếu bị bắt thì đừng khai ra Chính, vợ con Quang ở nhà Chính sẽ lo. Chưa hết, việc phá rừng lấy gỗ của Chính nhằm phục vụ cho các mối quan hệ ngoại giao, làm quà biếu sếp. 

Đại úy biên phòng tổ chức cho lâm tặc phá tan rừng biên giới

Thứ 3, 05/06/2018 | 19:19
Chính bị truy tố vì hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Người này đã cấu kết với lâm tặc khai thác rừng pơ mu.

Vụ Đồn phó Biên phòng phá rừng làm quà biếu sếp: Lộ bản kiểm tra đặc biệt?

Chủ nhật, 21/01/2018 | 18:55
Một văn bản phô tô được cho là giữa đoàn công tác tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào) thể hiện sau khi vụ án xảy ra chỉ có 35 cây gỗ pơ mu chặt phá trên lãnh thổ Việt Nam, trong khi tại hồ sơ vụ án lại thể hiện có 41 cây gỗ pơ mu.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.