Tuyên án tử hình đối tượng tổ chức bay lắc, mua bán ma túy tại Bệnh viện tâm thần

Thứ 4, 31/08/2022 | 17:52
0
Với cáo buộc là người cầm đầu, chủ mưu vụ án, bị cáo Nguyễn Xuân Quý cùng một đồng phạm bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình.

Ngày 31/8, sau hơn một ngày xét hỏi và tranh luận, HĐXX Tòa án nhân dân Tp.Hà Nội đã tuyên án 10 bị cáo trong vụ mở phòng “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú huyện Thanh Trì) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, trú quận Đống Đa) cùng bị tuyên án tử hình về các tội Tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với nhóm “đàn em” của Quý là bị cáo Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, trú huyện Thường Tín) bị tuyên 26 năm tù; Lê Hoàng Hải (SN 1986, trú quận Ba Đình) 7 năm 6 tháng tù và Bùi Chí Hải (SN 1998, trú huyện Thanh Trì) lĩnh 9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Công Thường (SN 1986, trú huyện Thanh Trì) bị phạt án chung thân cho tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng bị cáo Đỗ Thị Lưu (SN 1969, Trưởng Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) lĩnh 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phạt hành chính số tiền 20 triệu đồng và cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến ngành y tế trong 5 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Các bị cáo còn lại là cựu cán bộ, nhân viên ý tế Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, gồm: Nguyễn Minh Huệ (SN 1980, điều dưỡng viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) và Bùi Thị Hạt (SN 1984, hộ lý Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) cùng nhận mức án 5 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Anh Vũ (SN1986, kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) lĩnh 7 năm tù về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Tuyên án tử hình đối tượng tổ chức bay lắc, mua bán ma túy tại Bệnh viện tâm thần

Nhóm bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tiền Phong. 

Theo cáo buộc, Quý là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, không mắc bệnh tâm thần nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ năm 2018. Do thời gian ở trong bệnh viện lâu, Quý có quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong viện và được tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn, ở theo nhu cầu.

Quý đã cải tạo phòng điều trị của mình thành một “phòng bay”, lắp cách âm, đèn laze và dàn loa công suất lớn để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Khách tham gia “tiệc” ma túy của Quý có cả bạn bè, người thân của bệnh nhân và 3 cựu nhân viên là Huệ, Hạt và Vũ.

Để hoạt động bay lắc, Quý khai mỗi tháng đã nộp cho bị cáo Lưu 6 - 10 triệu đồng chi phí buồng bệnh. Sau khi nhận tiền, bị cáo Lưu đưa cho tổ công đoàn 2 - 3 triệu đồng mỗi tháng để nhập quỹ.

Ngoài ra, Quý còn mua ma túy từ bên ngoài rồi cất giấu, mua bán lại ngay tại bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Khi có người giao dịch, Ngọc, Trung và nhóm đàn em sẽ thay Quý đi giao, nhận ma túy. Những bị cáo này được Quý trả công bằng việc cho sử dụng ma túy miễn phí.

Tại tòa, 3 bị cáo là nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương I khai biết Quý là thành phần cộm cán, có nhiều tiền án và tiền sự. Mặc dù thấy Quý tổ chức bay lắc, bán ma túy trong viện nhưng do nể và sợ nên không dám báo cáo cấp trên. Ngoài ra, 3 bị cáo còn thừa nhận đã trực tiếp tham gia sử dụng ma túy cùng nhóm của Quý.

Riêng bị cáo Đỗ Thị Lưu thừa nhận trách nhiệm, khai bản thân biết những việc làm của Quý nhưng cho rằng nhiệm vụ của mình là quản lý bệnh nhân, còn việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở này là của người khác.

Han (t/h từ Tiền Phong, Thanh Niên) 

Đề nghị 2 án tử hình vụ "bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Thứ 4, 31/08/2022 | 10:46
Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên 2 án tử hình trong vụ "bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Vụ án “bay lắc” tại bệnh viện tâm thần: VKS đề nghị án tử 2 bị cáo

Thứ 3, 30/08/2022 | 20:16
Trong phần luận tội, VKS đã đề nghị mức án đối với nhóm bị cáo trong vụ án mở phòng “bay lắc” tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Xét xử vụ "bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:28
Quý và các đồng phạm hầu tòa với cáo buộc "nộp phế" cho trưởng khoa để được phép đưa người khác đến mở tiệc ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I.

Hà Nội: Phát hiện 19 “dân chơi” "bay lắc" bằng “nước vui”

Thứ 2, 22/08/2022 | 08:37
Qua quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) đã phát hiện nhiều đối tượng xử dụng trái phép chất ma tuý.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.