Theo Sputnik, Phó Chủ tịch thứ nhất ủy ban Quốc phòng thượng viện Nga, Yevgeny Serebrennikov, ngày 11/4 tuyên bố Moscow sẽ đáp trả ngay lập tức nếu quân đội nước này ở Syria bị Mỹ tấn công.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ có thể sắp tấn công quân sự nhằm vào Syria để đáp trả cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta.
Căn cứ quân sự Hmeymim của Nga và căn cứ hải quân Tartus cũng như các cơ sở của Nga được xây dựng ở Syria đang được bảo vệ chặt chẽ phòng khi Mỹ tiến hành không kích ở Syria nhằm đáp trả cáo buộc cuộc tấn công hóa học ở thành phố Douma, ông Serebrennikov cho hay.
"Như bộ Quốc phòng Nga đã nêu rõ, các căn cứ quân sự của Nga ở Hmeimim và Tartus đang được bảo vệ rất chặt chẽ. Chúng tôi cũng hy vọng trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công của Mỹ, tính mạng các binh lính Nga sẽ không bị đe dọa.
Tôi cho rằng, Mỹ hiểu được điều này và sẽ không để điều đó xảy ra. Bởi nếu không, Nga sẽ đáp trả ngay lập tức như Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đã tuyên bố", ông Serebrennikov khẳng định.
Tuần trước, truyền thông Syria cáo buộc rằng quân đội Syria đã sử dụng chlorine trong cuộc tấn công hóa học ở thành phố Douma và làm thiệt mạng tới 70 người.
Sau đó, rất nhiều nước, trong đó có Mỹ đã cáo buộc Damascus tiến hành cuộc tấn công. Hôm 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc họp với các lãnh đạo quân sự Mỹ rằng ông sẽ đưa ra quyết định về việc Mỹ sẽ trả đũa hành động trên trong vòng 24-48 giờ tới (tính từ ngày 9/4).
Tiếp đó, có thông tin cho rằng, Mỹ đã triển khai tàu sân bay USS Harry Truman chở theo máy bay, trực thăng cùng tàu khu trục tên lửa từ căn cứ Norfolk tại bang Virginia của Mỹ tới Trung Đông.
Lầu Năm Góc tuyên bố việc triển khai này đã được lên kế hoạch.
Trước động thái của Mỹ, Nga đã nhanh chóng có những phản ứng đáp trả. Đại sứ Nga tại Lebanon Alexander Zasypkin cảnh báo, bất cứ tên lửa nào của Mỹ nhằm vào Syria sẽ bị bắn hạ và ngược lại các công cụ dùng để phóng các tên lửa đó sẽ trở thành mục tiêu đáp trả.
"Nếu xảy ra bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ, thì tên lửa của họ sẽ bị bắn hạ và thậm chí các khí tài dùng để phóng các tên lửa đó cũng sẽ bị phá hủy", Đại sứ Zasypkin nói.
Tuy nhiên, quan chức này cũng kêu gọi các bên tránh xung đột và tìm kiếm giải pháp đối thoại cho vấn đề ở Syria.
Ngày 11/4, Phó Chủ tịch ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Andrei Krasov tuyên bố Nga đã cảnh báo Mỹ rằng Moscow sẽ coi một vụ không kích nhằm vào Syria là tội ác chiến tranh.
Theo ông Krasov, Nga coi việc Mỹ không kích Syria “không chỉ là hành động gây hấn mà còn là một tội ác chiến tranh của liên quân phương Tây”.
Xem thêm >> Syria báo động chiến đấu toàn quân sau động thái chuẩn bị đòn tấn công của Mỹ