Tuyên phạt Dương Tự Trọng 18 năm tù, khởi tố vụ làm lộ bí mật

Tuyên phạt Dương Tự Trọng 18 năm tù, khởi tố vụ làm lộ bí mật

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:26
0
16h30 hôm nay, 8/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt cựu đại tá công an Dương Tự Trọng 18 năm tù về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

16h30 ngày 8/1, sau 2 ngày xét xử, HĐXX đã tiến hành tuyên án vụ Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Bản án được tuyên đối với Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm còn lại như sau:

1. Cựu đại tá công an Dương Tự Trọng 18 năm.

2. Bị cáo Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng): 13 năm tù.

3. Bị cáo Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường, Công an Hải Phòng): 5 năm tù.

4. Bị cáo Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng): 6 năm.

5. Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng): 7 năm.

6. Bị cáo Trần Văn Dũng (Dũng "Bắc Kạn", 46 tuổi, giang hồ đất Cảng): 8 năm.

7. Bị cáo Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng): 5 năm.

Sau khi tuyên phạt các bị cáo về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước.

Thẩm phán Trương Việt Toàn cho hay căn cứ các quyết định về độ tuyệt mật, tối mật trong Công an nhân dân, căn cứ lời khai của các bị cáo và đề nghị của VKS, HĐXX nhận thấy có dấu hiệu làm lộ nên ra quyết định khởi tố vụ án.

Quyết định được gửi đến VKSND Hà Nội.

15h20', Thẩm phán Trương Việt Toàn – chủ tọa phiên tòa công bố bản án. Tòa nhận thấy, theo cáo trạng của VKSD tối cao, vụ án bắt đầu từ chiều 17/5/2012 khi Dương Chí Dũng – khi đó là cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam được thông báo tin sẽ bị khởi tố về tội cố ý làm trái. Dũng được em trai là Dương Tự Trọng hướng dẫn xuống ngụ tạm tại nhà bạn gái Trọng ở Cầu Giấy, Hà Nội chờ người đến đón.

Pháp luật - Tuyên phạt Dương Tự Trọng 18 năm tù, khởi tố vụ làm lộ bí mật

Dương Tự Trọng và các bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, Dương Tự Trọng liên hệ với các thuộc cấp là Vũ Tiến Sơn, Nguyễn Trọng Ánh để tìm cách đưa Dương Chí Dũng đi trốn. Đêm đó, Trọng cùng bạn Phạm Minh Tuấn (GĐ Xí nghiệp Bạch Đằng) và các thuộc cấp đi xe Porsche lên Hà Nội, đến đón Dương Chí Dũng đưa đi Quảng Ninh ở tạm ở nhà bố chị HKN, bạn gái Dương Tự Trọng.

Trong thời gian đó, Dương Tự Trọng chỉ đạo Vũ Tiến Sơn liên hệ với Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng để tìm cách đưa Dương Chí Dũng ra nước ngoài. Tại nhà Sơn, ngày 19/5/2012, Phong và Dũng thống nhất hướng đưa Dương Chí Dũng sang Campuchia. Cả nhóm dùng điện thoại, sim rác để liên hệ.

Ngày 21/5, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh lái xe đi Quảng Ninh đón Dương Chí Dũng đưa vào TPHCM theo quốc lộ 1A. Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn lợi dụng đi công tác cũng bay vào TPHCM. Đồng Xuân Phong vào Nam từ Hải Phòng, Trần Văn Dũng bay từ Hà Nội, gặp nhau ở Quận 5 trưa ngày 23/5. Cả nhóm thống nhất khi Dương Chí Dũng vào đến Sài Gòn sẽ đổi xe biển Hải Phòng sang xe biển TPHCM để tránh bị để ý, phát giác.
Đến địa phận Củ Chi, Nguyễn Hồng Vinh (em rể Dương Tự Trọng) được điều động lái xe 4 chỗ đi đón Dương Chí Dũng tại cầu vượt Củ Chi. Sau đó Dũng và Phong cùng đưa Dương Chí Dũng đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại đây, Dương Chí Dũng được xe ôm chở sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.
Phong dùng hộ chiếu giả cùng Dũng xuất cảnh sang Campuchia, gặp lại Dương Chí Dũng đưa vào casino Mộc Bài. Tại đây, Dũng nhờ người thân đóng dấu thị thực vào hộ chiếu cho Dương Chí Dũng rồi cả 3 thuê xe đi Phnompenh. Từ đây, Dương Chí Dũng, Đồng Xuân Phong bay sang Singapore, Dương Chí Dũng tiếp tục mua vé đi Mỹ, Phong quay về Việt Nam. Tuy nhiên, do không được nhập cảnh vào Mỹ, Dương Chí Dũng bị trả về Campuchia.
Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng tiếp tục được điều sang Campuchia nhiều lần để sắp xếp chỗ cho Dương Chí Dũng trú ngụ, trốn tránh, nhiều lần chuyển tiền tiếp tế của Dương Tự Trọng cho Dương Chí Dũng. Tại phiên tòa, trừ Dương Tự Trọng, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như VKS đã nêu.

Đúng 15h15' HĐXX bắt đầu bước vào phòng xử án, chậm hơn 15 phút so với dự định. Bị cáo Dương Tự Trọng đứng trước vành móng ngựa cùng Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng), Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường, Công an Hải Phòng), Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng), Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng), Trần Văn Dũng (Dũng "Bắc Kạn", 46 tuổi, giang hồ đất Cảng), Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng.

Pháp luật - Tuyên phạt Dương Tự Trọng 18 năm tù, khởi tố vụ làm lộ bí mật (Hình 2).

 Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án.

Trước đó, tại phiên xét xử ngày 7/1, đại diện VKS đề nghị Dương Tự Trọng (53 tuổi, nguyên phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục VII - Bộ Công an) mức án 18 - 20 năm tù. Với Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng) VKS đề nghị mức án 17 - 18 năm tù. Hoàng Văn Thắng ; Đồng Xuân Phong; Trần Văn Dũng và Nguyễn Trọng Ánh cùng bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Minh Tuấn bị đề nghị ở mức 5 - 6 năm tù.

Văn Nguyên

Ba từ 'giá như' với Dương Tự Trọng

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:30
Dương Tự Trọng đang đứng trước vành móng ngựa để nghe pháp luật phán xét về tội trạng của mình. Dù phần đông đều thương và tiếc nuối cho một con người vẹn tài vẹn tâm thì pháp luật vẫn là pháp luật, Dương Tự Trọng phải trả giá cho sai lầm của mình.

Cựu đại tá Dương Tự Trọng mong tòa khoan hồng cho anh trai

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:29
“Anh Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi. Thời gian qua tôi luôn sống trong kỷ niệm và luôn thương anh nhiều hơn. Tôi luôn cầu mong cho anh tôi, mong anh tôi được hưởng khoan hồng của pháp luật. Luôn mong sự khoan dung, vị tha của người đời”, Dương Tự Trọng nói.

Viện kiểm sát đề nghị phạt Dương Tự Trọng 18-20 năm tù

Thứ 3, 07/01/2014 | 20:13
Từ những chứng cứ phạm tội, viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử phạt Dương Tự Trọng khung hình phạt từ 18-20 năm tù.

Sáng nay, cựu đại tá Dương Tự Trọng hầu tòa

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:29
Theo dự kiến hôm nay 7/1, TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử Dương Tự Trọng cùng 6 đồng phạm liên quan vụ Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/1.

Video: Gia cảnh của người bạn gái Dương Tự Trọng

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:00
Trong quá trình đưa anh trai mình đi bỏ trốn, Dương Tự Trọng đã đưa Dương Chí Dũng đến nhà người bạn gái tên N trước khi ông này trốn sang Campuchia.

Quang cảnh xét xử vụ Dương Tự Trọng

Thứ 3, 07/01/2014 | 10:54
Gần 8h sáng 7/1, hai anh em Dương Tự Trọng - Dương Chí Dũng được dẫn vào phòng xét xử. Dương Tự Trọng ngồi sát vành móng ngựa với khuôn mặt rất bình thản. Dương Chí Dũng với tư cách là nhân chứng liên quan trong vụ án ngồi phía sau em trai.

Ba từ 'giá như' với Dương Tự Trọng

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:30
Dương Tự Trọng đang đứng trước vành móng ngựa để nghe pháp luật phán xét về tội trạng của mình. Dù phần đông đều thương và tiếc nuối cho một con người vẹn tài vẹn tâm thì pháp luật vẫn là pháp luật, Dương Tự Trọng phải trả giá cho sai lầm của mình.

Cựu đại tá Dương Tự Trọng mong tòa khoan hồng cho anh trai

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:29
“Anh Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi. Thời gian qua tôi luôn sống trong kỷ niệm và luôn thương anh nhiều hơn. Tôi luôn cầu mong cho anh tôi, mong anh tôi được hưởng khoan hồng của pháp luật. Luôn mong sự khoan dung, vị tha của người đời”, Dương Tự Trọng nói.

Viện kiểm sát đề nghị phạt Dương Tự Trọng 18-20 năm tù

Thứ 3, 07/01/2014 | 20:13
Từ những chứng cứ phạm tội, viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử phạt Dương Tự Trọng khung hình phạt từ 18-20 năm tù.

Sáng nay, cựu đại tá Dương Tự Trọng hầu tòa

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:29
Theo dự kiến hôm nay 7/1, TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử Dương Tự Trọng cùng 6 đồng phạm liên quan vụ Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/1.

Video: Gia cảnh của người bạn gái Dương Tự Trọng

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:00
Trong quá trình đưa anh trai mình đi bỏ trốn, Dương Tự Trọng đã đưa Dương Chí Dũng đến nhà người bạn gái tên N trước khi ông này trốn sang Campuchia.

Quang cảnh xét xử vụ Dương Tự Trọng

Thứ 3, 07/01/2014 | 10:54
Gần 8h sáng 7/1, hai anh em Dương Tự Trọng - Dương Chí Dũng được dẫn vào phòng xét xử. Dương Tự Trọng ngồi sát vành móng ngựa với khuôn mặt rất bình thản. Dương Chí Dũng với tư cách là nhân chứng liên quan trong vụ án ngồi phía sau em trai.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.