Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ

Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 09/09/2022 | 01:00
0
Từ nhiều năm nay, những mô hình đèn Trung thu khổng lồ rước trong lễ hội thành Tuyên đã trở thành “đặc sản” của tỉnh Tuyên Quang, thu hút nhiều du khách.
Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ

Lễ hội thành Tuyên được tổ chức lần đầu năm 2004 và nâng lên quy mô cấp tỉnh năm 2014 và từ đó đã trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang.

Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 2).

Ghi nhận của PV, trong những ngày gần đây, hàng trăm nghìn người từ khắp các tỉnh thành trong các nước đã tụ hội tại Tuyên Quang và tham dự sự kiện văn hóa đặc sắc này.

Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 3).
Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 4).

Các mô hình với đủ màu sắc, kích cỡ đã cho thấy đêm hội không chỉ còn là sân chơi dành cho thiếu nhi mà còn là một cuộc đua tài của những “nghệ nhân” không chuyên ở các tổ dân phố.

Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 5).

Những mô hình khổng lồ mô phỏng sinh động những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thể hiện những nhân vật, sự kiện văn hóa, lịch sử, câu chuyện dân gian, cổ tích, truyền thuyết, ngụ ngôn… lung linh, rực rỡ sắc màu.

Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 6).

Theo người dân, ngay từ tháng 5, 6 Âm lịch, các tổ dân phố tại thành phố Tuyên Quang đã tất bật chuẩn bị cho ngày hội trăng rằm với những mô hình có hình dáng, kích cỡ, thần thái sống động, hấp dẫn.

Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 7).

Lễ hội thành Tuyên năm 2022 diễn ra với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc và biểu diễn xen kẽ với diễn diễu 62 mô hình đèn Trung thu ý nghĩa. Trong đó, có 50 mô hình đèn xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng thi mô hình đèn Trung thu cấp xã, phường; 12 mô hình đèn của 6 huyện và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh.

Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 8).

Lễ hội được tổ chức với mục đích giới thiệu đến đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị lịch sử, của quê hương cách mạng - Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 9).

Các mô hình đèn được người dân rước quanh khắp các tuyến đường trung tâm tại thành phố Tuyên Quang.

Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 10).
Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 11).
Dân sinh - Tuyên Quang: Biển người xuống phố rước đèn Trung thu khổng lồ (Hình 12).

Lễ hội thành Tuyên năm 2022 chính thức diễn ra từ ngày 4/9, trong đó bao gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, đặc biệt.

Hà Nội: Đảm bảo chất lượng bánh Trung thu

Thứ 5, 08/09/2022 | 06:50
Bánh Trung thu là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi dịp Rằm tháng 8, nên làm sao để đảm bảo chất lượng bánh chính là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn.

Khánh Hòa: Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu dành cho trẻ em khó khăn

Thứ 4, 07/09/2022 | 18:53
Tại tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Trung thu dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Cận rằm tháng Tám, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu

Thứ 5, 08/09/2022 | 06:30
Gần rằm tháng Tám, cảnh hàng trăm người xếp hàng tại một cửa hàng bánh trung thu truyền thống trên phố Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại diễn ra.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.