Tuyên Quang: Suốt 2 năm “đất tặc” ngang nhiên tung hoành, chính quyền có

Tuyên Quang: Suốt 2 năm “đất tặc” ngang nhiên tung hoành, chính quyền có "nhắm mắt" làm ngơ?

Thứ 5, 28/05/2020 | 06:30
0
Lợi dụng việc “hạ độ cao, hạ cốt nền”, một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngang nhiên khai thác, vận chuyển đất trái phép mang đi bán kiếm lời.

Video: Núp bóng “hạ độ cao, hạ cốt nền”, “đất tặc” ngang nhiên tung hoành

Tuyên Quang: Suốt 2 năm “đất tặc” tung hoành, Chính quyền có nhắm mắt, ngó lơ?

Ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân

Thời gian gần đây, Người Đưa Tin Pháp Luật nhận được nhiều phản ảnh của bạn đọc về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại thôn 12, xã Tân Long (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Cụ thể, dù không được cơ quan chức năng cho phép, nhưng công ty TNHH Sản xuất & thương mại Thủy Vân vẫn ngang nhiên vận chuyển đất khai thác đi bán cho các nhà máy xi măng nhằm kiếm lời bất chính.

Tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép nơi đây diễn ra một cách lộng hành ngang nhiên gây thất thoát tài nguyên Nhà nước, ô nhiễm môi trường, chở quá tải trọng cho phép làm cho tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao cho người tham gia giao thông...

Lần theo những phản ánh, phóng viên ghi nhận, những ngày đầu tháng 5, tình trạng khai thác đất trái phép hoạt động rầm rộ với quy mô lớn, hàng chục xe ô tô lớn nhỏ liên tục ra vào vận chuyển khiến đất đá rơi vãi dọc tuyến đường, bụi mù mịt, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn… Đặc biệt, ảnh hường về mặt taluy dương, phần hành lang đường, đoạn qua thôn 12, xã Tân Long (Yên Sơn, Tuyên Quang).

Lợi dụng việc “hạ độ cao, hạ cốt nền” của hộ gia đình nhà ông Bàn Văn Hiền, công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thủy Vân đã vô tư “rút ruột” hàng chục nghìn m3 đất. Sau đó, số đất này được vận chuyển một cách công khai tới các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để tiêu thụ mà không bị bất cứ cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn ngang nhiên lấn chiếm, mở rộng diện tích, tạo lên 1 bức taluy siêu mỏng có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào khi trời đổ mưa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Môi trường - Tuyên Quang: Suốt 2 năm “đất tặc” ngang nhiên tung hoành, chính quyền có 'nhắm mắt' làm ngơ?

Tự ý khai thác, lấn chiếm, mở rộng diện tích sát ra taluy đường, tạo lên 1 bức taluy siêu mỏng có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Phải chịu ảnh hưởng từ việc khai thác đất trái phép, ông N.V.T. sống tại thôn 12, xã Tân Long bức xúc nói: “Tình trạng khai thác tại đây hoạt động liên tục, những chiếc xe được đắp đầy không được che chắn đảm bảo phóng bạt mang làm đất đá rơi vãi..., khiến cuộc sống của người dân tại đây phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng mà không thể làm gì được”.

Trao đổi với PV về tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép, ông Triệu Văn Mùi, Trưởng thôn 12, xã Tân Long (Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết: “Tình trạng khai thác tại đây khiến tôi rất bức xúc, mỗi lần những chiếc xe vận chuyển qua đây là bụi lại bay hết vào nhà. Tôi không hiểu tại sao sự việc xảy ra lâu mà không có bất kỳ cơ quan chức năng nào kiểm tra xử lý”.

Thông tin với PV ông Mùi cho biết, việc cấp phép chuyển đổi mặt bằng để lấy đất canh tác đã hết thời hạn từ lâu. Tuy nhiên, các đơn vị này vẫn ngang nhiên đào, múc, vận chuyển đi bán đến tận bây giờ.

Điều đáng nói, theo ghi nhận của phóng viên, cách đó không xa có sự giám sát của lực lượng cảnh sát giao thông huyện Yên Sơn, tuy nhiên, không hiểu vì sao, những chiếc xe chở đất với tải trọng lớn vẫn chạy công khai suốt một thời gian dài mà không bị đơn vị này kiểm tra, xử lý.

Qua tìm hiểu, hộ gia đình nhà ông Bàn Văn Hiện được cấp phép hạ cốt độ cao để tránh sạt lở đất vào nhà từ ngày 8/11/2018 đến ngày 29/12/2018. Sau đó, gia đình đã thuê công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thủy Vân để san gạt mặt bằng với mục đích làm đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, tính từ thời điểm hết hạn khai thác đến nay, một số đơn vị vẫn tiếp tục khai thác, ngang nhiên đem đất đi bán kiếm lời.

Môi trường - Tuyên Quang: Suốt 2 năm “đất tặc” ngang nhiên tung hoành, chính quyền có 'nhắm mắt' làm ngơ? (Hình 2).

Ngang nhiên khai thác trái phép, vận chuyển đất đi bán cho nhà máy xi măng mà không hề bị bất kỳ cơ quan chức năng nào kiểm tra xử lý .  

Chính quyền có làm ngơ trước sai phạm?

Để làm rõ hơn thực trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn xã, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã liên hệ, làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Minh Sáng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết: “Trước đây, hộ gia đình ông Bàn Văn Hiền được cấp phép hạ mặt bằng cải tạo để canh tác. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại việc cải tạo đã hết thời hạn”.

“Thời gian gần đây gia đình vẫn tiếp tục tự ý hạ mặt bằng. Sau khi phát hiện thì UBND xã Tân Long phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Sơn, đội Cảnh sát điều tra về kinh tế và ma túy đã lập biên bản, xử lý hộ sơ để xử lý đối với những trường hợp vi phạm này” Vị lãnh đạo xã cho hay.

Trước phản ánh về phần taluy dương, hành lang đường bị thu hẹp, ông Sáng cho biết thêm: “Đơn vị vừa mới kiểm tra và phát hiện. Theo như quy định khi khai thác phải để phần hành lang đường rộng mới đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, do hộ gia đình tận dụng mặt bằng nên lấn chiếm ra ngoài nhằm mở rộng diện tích”.

Về vấn đề taluy đường bị thu hẹp, vị lãnh đạo xã lại tỏ ra thiếu trách nhiệm trong câu trả lời của mình: "Mưa to cũng không có đủ lượng nước để có thể đẩy đổ bức taluy đường đó được".

Khi được hỏi về vấn đề khai thác, vận chuyển đất để bán cho các nhà máy xi măng ông Nguyễn Nguyễn Minh Sáng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long nói: “Theo như quy định san ủi mặt bằng, chỉ cho phép san gạt và đổ tại chỗ. Còn về việc hộ gia đình ông Hiền thuê đơn vị công TNHH sản xuất & thường mại Thủy Vân mua bán, vận chuyển đất như nào thì chúng tôi không nắm rõ được…”.

Được biết, trong quá trình khai thác vận chuyện đi tiêu thụ, từng đoàn xe vô tư "lộng hành" băng qua trụ sở UBND xã Tân Long mà chẳng hề e ngại. Thật khó tin khi vị lãnh đạo xã lại trả lời “không nắm được sự việc”. Thiết nghĩ, có hay không việc ngó lơ, tiếp tay cho nhóm “đất tặc” hoạt động một cách công khai, ngang nhiên thách thức pháp luật.

Trước vấn đề gây nhức nhối, diễn ra ròng rã suốt 2 năm đã đến lúc các cơ quan chức năng liên quan cần vào cuộc làm rõ, giải quyết triệt để tránh gây ảnh hưởng, bức xúc cho người dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Nhóm PV

Tuyên Quang: “Phù phép container" vô tư chở quá khổ, quá tải qua mắt lực lượng chức năng

Thứ 3, 05/05/2020 | 07:28
Cõng trên mình khoảng 60 - 80 tấn hàng, nhiều xe quá tải tự chế tung hoành khắp Quốc lộ 2, vô tư qua mặt lực lượng chức năng… trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Bắt quả tang 7 sà lan khai thác trái phép khoáng sản đất sét trên sông Hậu

Chủ nhật, 29/03/2020 | 14:02
Ngoài lượng khoáng sản đất sét khai thác trái phép trên các sà lan, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 thùng hồ sơ, sổ sách giao nhận, mua bán của những người liên quan.

Xử lý khai thác đất trái phép, Chủ tịch UBND xã bị đấm vào mặt

Thứ 3, 13/11/2018 | 18:25
Trong khi ra ngăn chặn nhóm người có hành vi tẩu tán tang vật trong vụ khai thác đất trái phép, Chủ tịch UBND xã bị một đối tượng đấm vào mặt, sau đó kéo đến xã đe dọa.

Khai thác đất đe dọa an toàn hàng loạt mồ mả, người dân kêu cứu

Chủ nhật, 12/08/2018 | 20:52
Việc doanh nghiệp khai thác đất một cách bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến hàng loạt ngôi mộ đứng trước nguy cơ bị sạt lở. Dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền địa phương vẫn thờ ơ ?.

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp khai thác đất trái phép núp bóng chương trình NTM

Thứ 2, 06/08/2018 | 15:42
Núp bóng chương trình nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nhật đã rầm rộ khai thác đất trên địa bàn xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để bán tràn lan. Hàng triệu m3 đất đang đứng trước nguy cơ bị doanh nghiệp này trục lợi.
Cùng tác giả

Ban hành văn bản làm khó doanh nghiệp: Xử mãi vẫn còn tồn tại

Thứ 3, 29/06/2021 | 19:45
Mặc dù cơ quan chức năng đã lỗ lực kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều văn bản sai quy định, nhưng văn bản sai vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn

Thứ 4, 23/06/2021 | 14:13
Tình trạng xả thải của một trại lợn tự phát tại xã Phú Lâm (Đoan Hùng, Phú Thọ) gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến hàng trăm học sinh cùng nhiều hộ gia đình kêu cứu.

Tổng Giám đốc EQuest: "Tiếng Anh chuyên sâu là vô cùng cần thiết"

Thứ 3, 01/06/2021 | 10:34
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Quốc Toàn, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc của EQuest nhân sự kiện KKR đầu tư vào EQuest.

Thí sinh English Champion 2021 được tài trợ 100% lệ phí tham gia

Thứ 5, 27/05/2021 | 10:00
iSMART Education - đơn vị tổ chức English Champion 2021 cho biết sẽ tài trợ 100% lệ phí cho tất cả thí sinh đăng ký tham gia English Champion 2021

Ra mắt khoá học hè trực tuyến dành cho học sinh tiểu học

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:08
Ngày hôm nay 25/5, iSMART Education chính thức ra mắt Khóa học hè trực tuyến, dành cho học sinh tiểu học, có độ tuổi từ 7-11 tuổi.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.