Tỷ phú Forbes 'nhái' sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm 24 tỷ đô

Tỷ phú Forbes 'nhái' sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm 24 tỷ đô

Thứ 5, 19/09/2013 | 14:50
0
Trước khi bị giới truyền thông “bóc mẽ”, vị tỉ phú “mạo danh” người nhà Forbes có cuộc diễn thuyết khá dài về thị trường BĐS Việt Nam. Theo đó, vị tỉ phú cam kết sẽ giúp Việt Nam có được 24 tỷ đô la Mỹ nếu Việt Nam áp dụng giải pháp tối ưu đứng đầu thế giới của công ty do ông ta làm chủ.

Bắt đầu cuộc trò chuyện, tỉ phú có tên trùng với người nhà dòng họ Forbes nói: “Hiện nay, ý định của chúng tôi là sẽ mang công nghệ áp dụng trong BĐS vào Việt Nam. Vì theo chúng tôi ước tính, Việt Nam đang cách với phần còn lại của thế giới từ 8 đến 10 năm trong công nghệ. Như chung tôi tìm hiểu, thị trường Vn trong tất cả công việc liên quan đến lĩnh vực quản trị BĐS, thiết kế, xây  dựng, hầu hết được làm thủ công, trên giấy. Khi chúng ta chưa đưa được công nghệ vào,  như chúng tôi  tính toán cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi tại các quốc gia khác, thì VN có thể mất con số khoảng 24 tỷ đô la cho các chi phí liên quan”.

Bất động sản - Tỷ phú Forbes 'nhái' sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm 24 tỷ đô"Tỉ phú Forbes" diễn thuyết trong buổi họp báo. Ảnh: QĐND

Tiếp đó, nhà kinh doanh có tên “trùng” với tên người trong dòng họ lẫy lừng này hứa hẹn chắc nịnh sẽ mang đến cho Việt Nam một sự khởi sắc: “Kế hoạch của chúng tôi là sau 54 tháng, sẽ cố gắng đưa trình độ áp dụng CN của Vn dến mức ít nhất là tương đương với phần còn lại của thế giới, vì chúng tôi có kinh nghiệm hơn 190 quốc gia và chúng tôi đã giúp họ từ mức độ thấp đến mức độ cao trong việc tự động hóa các quy trình liên quan đến BĐS”.

Ông này đồng thời cũng rất tự tin: “Chúng ta có thể làm được điều này vì đằng sau chúng tôi là một mạng lưới khoảng 26.000 nhà chuyên nghiệp, 6000 trường ĐH, 2.000 các cơ quan chính phủ và 7 triệu người sử dụng. Chúng tôi hy vọng qua sự hợp tác của Chỉnh phủ, chung ta có thể tiết kiệm được con số 17 % trong ngành xây dựng, con số này tương đương với giá trị khoảng 24 tỷ đô la và điều này là 1 khoản tiết kiệm xứng đáng để chúng ta tiếp tục đầu tư vào các hạng mục khác”.

 

Đồng thời, vị tỉ phú cũng “khoe” hàng loạt đối tác là những cái tên danh tiếng trên thế giới như Facebook, Samsung, Siemen, Ngân hàng Anh quốc, Ngân hàng Scotland, Ebay, hãng hàng không Quantas, Cocacola, Philip… cùng nhiều trường ĐH danh tiếng khác. Và rằng giải pháp của ông ta đã giúp một công ty điện thoại lớn đi từ giai đoạn suy thoái đến vị trí đỉnh cao: “Chúng tôi đã công ty điện thoại xây dựng 1 tòa nhà trụ sở mới, làm cho nhân viên, thành viên HĐQT công ty rất hãnh diện”, vị tỉ phú tự hào

Cuộc diễn thuyết kéo khá dài cho đến khi kết thúc. Và mặc dù nhận được khá nhiều câu hỏi “vĩ mô” từ giới truyền thông, nhưng câu trả lời của vị tỉ phú cuối cùng vẫn lại quay về với “sự tối ưu trong giải pháp của chúng tôi”.

Theo thông tin ban đầu, Bộ Xây dựng và nhiều tập đoàn lớn như Bitexco sẽ có buổi tiếp đón vị tỉ phú này. Tuy nhiên mới đây, các đơn vị này đã chính thức lên tiếng xác nhận sẽ không hề có cuộc gặp gỡ nào với ông Bruce Kenneth Forbes.  

Phía đại diện Forbes tại Việt Nam cũng lên tiếng phủ nhận việc ông Bruce Kenneth Forbes là thành viên gia đình Forbes như ông này và ban tổ chức là công ty ARCHIBUS Việt Nam tự nhận.

Theo Thanh niên, ông Bruce cùng với công ty Archibus là có thật, và rằng một trường ĐH của Ả rập Xê út đã mời ông tới diễn thuyết. Website của đại học Umm Al-Qura này cũng có đăng tiểu sử trích lược của ông Bruce, có đề cập đến Archibus với doanh thu hàng năm về sản phẩm và dịch vụ lên tới 2 tỉ USD và ông Bruce cũng có được nhiều giải thưởng và học hàm học vị. Tuy nhiên, website của đại học Umm Al-Qura không hề đề cập đến thông tin ông Bruce là một tỉ phú hay là thành viên của gia đình Forbes.

Do đó, nhiều người nghi ngờ rằng việc phát đi thông tin vị tỉ phú thuộc gia đình Forbes đến Việt Nam là do phía đại diện của công ty Archibus tại Việt Nam “tự biên tự diễn”, nhằm “khuếch trương” cho sự kiện của mình.

Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với đại diện của đơn vị tổ chức là công ty Archibus Việt Nam nhưng đến thời điểm này, các số điện thoại đều trong tình trạng không liên lạc được.

Thảo Ly

Tỷ phú bỏ 600 triệu USD sở hữu đảo riêng

Thứ 3, 17/09/2013 | 10:08
“Chơi đảo” không còn mấy xa lạ với các tỷ phú thế giới khi họ sẵn sàng bỏ ra trăm triệu đô la để ghi tên mình vào danh sách chúa đảo.

Tỷ phú Forbes sang Việt Nam bàn về bất động sản

Thứ 7, 14/09/2013 | 15:55
Ông Bruce Kenneth Forbes, giám đốc điều hành, nhà sáng lập đồng thời là chủ sở hữu Tập đoàn Archibus sẽ chính thức sang Việt Nam công tác từ ngày 14 - 18/09.

Ông chủ tỷ phú của các khu vui chơi nổi tiếng Việt Nam

Thứ 7, 17/08/2013 | 19:53
Ai là chủ nhân thực sự của những khu vui chơi thuộc hạng đình đám Việt Nam mà bạn vẫn thường nghe tên như Vinpearl Land, khu du lịch Đại Nam, Bà Nà Hills, đảo Tuần Châu, Thiên đường Bảo Sơn … ?

Bài học kinh điển của các tỷ phú Mỹ

Thứ 4, 21/08/2013 | 09:35
Napoleon Hill đã truyền đạt cho bao thế hệ tỷ phú trên thế giới đó là: Không ai có thể thành công nếu phó mặc cuộc sống cho số phận

Tỷ phú dầu mỏ chi 60 nghìn tỷ đồng để bỏ vợ

Thứ 7, 17/08/2013 | 09:27
3 tỷ USD (tương đương hơn 60 nghìn tỉ đồng) là cái giá mà tỷ phú dầu mỏ Mỹ Harold Hamm sẽ phải bỏ ra khi ông quyết định ly hôn người vợ Sue Ann của mình.

Trùm bất động sản và tỷ phú thế giới dạy con thế nào?

Thứ 3, 13/08/2013 | 15:33
Tỷ phú thế giới Warren Buffett chỉ để lại tài sản thừa kế duy nhất cho các con là 90.000 USD - một con số quá nhỏ so với khối tài sản hàng chục tỷ USD của ông.
Cùng chuyên mục

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.