Tỷ phú giàu nhất nước Pháp không ngồi yên, ủng hộ 200 triệu Euro sửa chữa Nhà thờ Đức Bà Paris

Tỷ phú giàu nhất nước Pháp không ngồi yên, ủng hộ 200 triệu Euro sửa chữa Nhà thờ Đức Bà Paris

Thứ 3, 16/04/2019 | 19:01
0
Người giàu thứ nhì đã đóng góp, người giàu nhất nước Pháp hẳn nhiên không thể ngồi yên. Tin vui mới nhất là tỷ phú Bernard Arnault - "ông trùm" của đế chế Louis Vuitton cũng sẽ quyên góp 200 triệu Euro để khôi phục lại Nhà thờ Đức bà Paris sau vụ hoả hoạn.

Những khoản tài trợ để tái xây dựng Nhà thờ Đức Bà hiện đang tăng lên với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong đó riêng hai gia đình giàu có nhất nước Pháp cho biết sẽ đóng góp 300 triệu euro (hơn 330 triệu USD).

Như tin đã đưa, doanh nhân Francois-Henri Pinault và cha ông là tỷ phú Francois Pinault, người giàu thứ 2 nước Pháp cho biết họ sẽ tài trợ 100 triệu Euro, tức hơn 110 triệu USD để hỗ trợ việc sửa chữa và xây dựng lại biểu tượng của nước Pháp sau vụ cháy kinh hoàng. Số tiền này được rút ra một phần từ công ty Artemis của gia đình Pinault.

Tiêu dùng & Dư luận - Tỷ phú giàu nhất nước Pháp không ngồi yên, ủng hộ 200 triệu Euro sửa chữa Nhà thờ Đức Bà Paris

"Ông trùm" đế chế thời trang siêu xa xỉ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault.

Người giàu thứ nhì đã đóng góp, người giàu nhất nước Pháp hẳn nhiên không thể ngồi yên. Tin vui mới nhất là tỷ phú Bernard Arnault - "ông trùm" của đế chế Louis Vuitton, cũng sẽ quyên góp 200 triệu Euro vào quỹ Notre-Dame Fire Restoration Fund.

LVMH là tập đoàn số một thế giới về xa xỉ phẩm với 70 thương hiệu cao cấp cùng khoảng 4.000 nhà bán lẻ, hoạt động trong 6 lĩnh vực nổi bật; sở hữu những thương hiệu như: Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy…  Và các nhãn hiệu đồng hồ trang sức cao cấp như: Bvlgari, Hublot, Zenith và Tag Heuer.

Chia sẻ về hành động vô cùng ấm áp này, LVMH gọi Nhà thờ Đức Bà là "biểu tượng của nước Pháp, biểu tượng của di sản và sự thống nhất."

Và để cứu “biểu tượng của nước Pháp”, Hiệp hội Di sản Pháp có trụ sở tại New York đã thành lập Quỹ Notre-Dame Fire Restoration Fund để kêu gọi đóng góp xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris.

Tiêu dùng & Dư luận - Tỷ phú giàu nhất nước Pháp không ngồi yên, ủng hộ 200 triệu Euro sửa chữa Nhà thờ Đức Bà Paris (Hình 2).

Công trình 850 tuổi-Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong khói lửa điêu tàn.

Bà Elizabeth Stribling, Chủ tịch Hiệp hội Di sản Pháp, cho biết trong một thông cáo báo chí: "Tôi đã phải ngăn những dòng nước mắt khi viết ra những dòng này. Nhà thờ Đức Bà không chỉ là một biểu tượng tôn giáo, mà nó còn thể hiện cho những thành tựu của con người cùng nghệ thuật vĩ đại. Dù nằm ở Pháp, nhưng nó là một phần của nghệ thuật thế giới là đại diện cho văn hoá và di sản cho chúng ta. Chúng ta phải chung tay hành động".

Ngoài ra, nhiều người trên thế giới cũng cho biết họ đang kêu gọi đóng góp hỗ trợ việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà trên nền tảng gây quỹ cộng đồng GoFundMe. Hơn 50 chiến dịch trên GoFundMe đã được triển khai và chỉ vài giờ sau đó từ khoá "Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà" đã xuất hiện hơn 100 kết quả trên trang.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng mạnh mẽ tuyên bố một chiến dịch với quy mô toàn cầu sẽ được phát động để kêu gọi sự đóng góp để xây dựng lại Nhà thờ. "Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại công trình này", Tổng thống Pháp tin tưởng.

Clip vẻ đẹp choáng ngợp của Nhà thờ Đức Bà Paris trước đám cháy kinh hoàng

Vẻ đẹp tráng lệ của Nhà thờ Đức Bà Paris

Tỷ phú Arnault hồi đầu tháng 3 năm nay được Forbes xếp vị trí giàu thứ 4 thế giới song tính theo giá trị tài sản hiện giờ ông đã vươn lên trở thành người giàu thứ ba trên thế giới, theo tính toán của Bloomberg Billionaires Index. Giá trị tài sản ròng của ông đạt 90,4 tỷ đô la, nhiều hơn cả Warren Buffett hay Mark Zuckerberg.

Gia đình Pinault hồi đầu năm được Forbes ước tính giá trị tài sản vào 35 tỷ USD song giờ cũng tăng lên 37,3 tỷ USD, theo Bloomberg. Chủ tịch kiêm CEO của Kering- François Henri Pinault là con trai duy nhất của tỷ phú François Pinault-người giàu thứ 2 nước Pháp và thứ 30 trên thế giới.

Đình Văn

Choáng với khối gia sản của tỷ phú vừa chi 100 triệu euro xây lại Nhà thờ Đức Bà Paris

Thứ 3, 16/04/2019 | 15:00
Tỷ phú Pháp François Henri Pinault vừa cam kết đầu tư 100 triệu euro để xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 16/4. Là Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Kering, sở hữu toàn những thương hiệu thời trang xa xỉ, đình đám thế giới, khối tài giản của gia đình ông phải khiến nhiều người choáng váng.

Nỗi xót xa và những bức hình ám ảnh khi "Trái tim nước Pháp" quằn quại trong biển lửa

Thứ 3, 16/04/2019 | 11:13
Khi Nhà thờ Đức Bà Paris- "Trái tim của nước Pháp" chìm trong biển lửa, ở bên này và cả bên kia bờ sông Seine, những ánh mắt thất thần và đau khổ chỉ còn biết cầu nguyện trong chút hy vọng cuối cùng còn le lói.

Tỷ phú Pháp ủng hộ hơn 110 triệu USD để xây dựng lại "Trái tim nước Pháp" sau vụ hỏa hoạn chấn động

Thứ 3, 16/04/2019 | 09:33
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Nhà thờ Đức Bà Paris khiến cả thế giới đau xót, tiếc nuối cho một di sản của nước Pháp và của cả nhân loại. Để khôi phục lại "Trái tim nước Pháp", tỷ phú François Henri Pinault đã ủng hộ 110 triệu USD cho công cuộc sửa chữa.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.