U19 Thái Lan vô đối nhờ cách tuyển quân 'kỳ lạ'

U19 Thái Lan vô đối nhờ cách tuyển quân 'kỳ lạ'

Chủ nhật, 06/09/2015 | 16:55
0
So với cách tuyển chọn nhân sự của U19 Việt Nam, ĐT U19 Thái Lan có cách tuyển quân “cực dị” nhưng khoa học và hợp lý.

Sau những trận đấu tốt ở vòng bảng và bán kết tại giải U19 Đông Nam Á 2015, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn từng được kỳ vọng sẽ hạ gục Thái Lan trong trận chung kết để đổi màu hy chương sau 2 lần gần nhất về nhì. Tuy nhiên diễn biến của trận chung kết lại diễn ra theo thế trận một chiều. Thay vì chơi đôi công với đối thủ U19 Việt Nam phải gồng mình chống đỡ trước khi vỡ trận và thất thủ với tỷ số kinh hoàng 0-6.

Thể thao - U19 Thái Lan vô đối nhờ cách tuyển quân 'kỳ lạ'

Cách tuyển quân lạ giúp U19 Thái Lan gặt hái thành công.

Chứng kiến thất bại toàn diện đó của đội nhà, người hâm mộ không trách cứ Thanh Hậu và các đồng đội mà nhận ra rằng đang có một khoảng cách rất lớn về trình độ giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Chính ông thấy họ Hoàng cũng phải thừa nhận thảm bại của đội nhà là bài học cho bóng đá Việt Nam nhằm có những hướng đầu tư dài hơi mang tính đột phá. Chúng ta nên học theo cách mà bóng đá xứ Chùa vàng đang làm. Nếu không có sự phát triển bài bản, thì thua người Thái sẽ tiếp diễn.

Nhiều người bao biện rằng đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có 1 tháng tập trung trong khi U19 Thái Lan có tận 3 tháng để lắp ghép đội hình tuy nhiên thực tế họ cũng chỉ tập trung hồi đầu tháng 7. Sau trận thắng ấn tượng 6-0 trước đối thủ, HLV Anuruck Srikerd đã tiết lộ cách tuyển quân kỳ lạ của đội bóng trẻ xứ chùa vàng. Cụ thể, LĐBĐ Thái Lan (FAT) tổ chức một cuộc thi với một chiến dịch mang tên: “Thai Team U19 – Thai Future” để tuyển chọn nhân tài cho đội U19 nước này.

“Nhận thi tuyển cầu thủ vào danh sách 23 tuyển thủ U19 Thái Lan dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2015. Các cầu thủ đủ điều kiện đam mê bóng đá và sinh năm 1997 hoặc 1998 trên cả nước có thể đến thi tuyển tại sân Muang Thong Thani của CLB Muang Thong United vào ngày 18 và 19/7”, thông báo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ngày 11/7.

Thay vì phải đi khắp các sân cỏ cả nước để theo dõi các cầu thủ

Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.

Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024 vì chấn thương

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:48
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Nam sẽ không thể kịp bình phục ở 2 trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2024.

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì sau sai lầm suýt khiến U23 Việt Nam mất điểm của Ngọc Thắng?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:19
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, tâm lý căng cứng và không thoải mái là lý do khiến cho học trò của ông mắc sai lầm và không thể có được thế trận như mong muốn.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.