U19 Việt Nam đoạt vé dự VCK châu Á: Quên lứa Công Phượng đi

U19 Việt Nam đoạt vé dự VCK châu Á: Quên lứa Công Phượng đi

Thứ 4, 07/10/2015 | 10:23
0
Nhìn nhận một cách tổng thể, việc ĐT U19 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U19 châu Á là điều không quá bất ngờ. Dù vậy cách đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn chiến thắng áp lực thực sự đáng khích lệ.

Sau thất bại tan nát 0-6 trước U19 Thái Lan trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015, đội tuyển U19 Việt Nam phải nhận những chỉ trích nặng nề từ các fan hâm mộ đội nhà. Đội bóng được dẫn dắt HLV bởi HLV Hoàng Anh Tuấn vốn đã bị phân biệt, so sánh so với lứa Công Phượng nên trận thua đậm đó khiến định kiến lứa sau kém hơn lứa trước cả về thành tích và lối chơi càng thêm sâu hơn.

Thể thao - U19 Việt Nam đoạt vé dự VCK châu Á: Quên lứa Công Phượng đi

U19 Việt Nam đã giành vé dự VCK U19 châu Á.

Điều này giải thích vì sao U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á trong sự thờ ơ từ các đài truyền hình trong nước cũng như giới truyền thông. Nó trái ngược với cái cách họ đối xử với lứa Công Phượng cách đây 1 năm: Được săn đón, đưa tin sát sao.

Đáp lại, U19 Việt Nam đã bỏ lại nỗi buồn thất bại sau lưng, âm thầm tập trung chuẩn bị dự vòng loại châu Á. Họ đứng trước áp lực buộc phải giành vé nhằm chứng minh khả năng và cho thấy có thể tỏa sáng, làm được những điều như lứa đàn anh từng trải qua trước đó.

Dẫu may mắn nằm ở bảng đấu nhẹ nhưng Đức Chinh và các đồng đội lại chịu thiệt thòi khi thiếu những chuyến tập huấn nước ngoài và những trận đấu cọ xát với các đối thủ mạnh trước giải đấu. U19 Việt Nam đã phải tập chay và cơ hội tích lũy kinh nghiệm chỉ có được thông qua chính giải vô địch Đông Nam Á trước đó.

Hệ quả là đội tuyển U19 Việt Nam đã chơi kém thuyết phục trước Hong Kong (Trung Quốc) ở trận ra quân dù họ bị đánh giá chỉ là "lót đường", yếu kém hơn về mọi mặt. Đội bóng trẻ của HLV họ Hoàng đã chơi hay qua từng trận nhờ sự đúc rút kinh nghiệm có được.

Phải thừa nhận, việc nằm ở bảng đấu nhẹ ký là thuận lợi không nhỏ của U19 Việt Nam nhưng chuỗi 4 trận toàn thắng tại vòng loại là kết quả rất đáng khích lệ. Màn trình diễn trong trận đấu cuối gặp chủ nhà Myanmar là ấn tượng nhất, thuyết phục hơn cả. Chúng ta đã phải đối diện với áp lực lớn từ đối thủ

Cùng chuyên mục

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.