U23 Việt Nam – U23 Lào, quyền tự quyết

U23 Việt Nam – U23 Lào, quyền tự quyết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
– Trước khi trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra, U23 VN đang tạm thời xếp thứ 2 ở bảng B. Mặc dù đã chắc xuất giành vé vào vòng bán kết. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp U23 Lào, nhiệm vụ của các cầu thủ U23 VN vẫn là 3 điểm để đòi lại ngôi đầu.

Trước khi trận đấu cuối cùng ở vòng bảng diễn ra, U23 VN đang tạm xếp thứ 2 với 10 điểm, 3 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 13 bàn thắng và để lọt lưới 1 bàn nhưng thi đấu ít hơn các cầu thủ U23 Myanmar 1 trận. Ở trận đấu sẽ diễn ra lúc 16h chiều nay, U23 VN sẽ giành lại ngôi đầu bảng nếu có được 3 điểm trước U23 Lào.

Bóng đá Quốc tế - U23 Việt Nam – U23 Lào, quyền tự quyết

Mục tiêu của thầy trò ông F. Goetz trong trận chiều nay không gì khác là 3 điểm tuyệt đối

Trước khi Seagames 26 diễn ra, HLV F. Goetz từng tuyên bố, ông không quan tâm đến đối thủ của U23 VN là ai, mục tiêu của ông là hướng các cầu thủ đến những kết quả cao nhất. Tuy nhiên, ở thời điểm này. Tại bảng A, đội chủ nhà Indonesia đang xuất sắc dẫn đầu bảng với 9 điểm có được và chắc chắn đã có vé vào vòng bán kết.

Trong khi đó, chiếc vé thứ 2 của bảng A vẫn đang là sự cạnh tranh của U23 Malaysia (7 điểm) và U23 Singapore (4 điểm). Tuy nhiên, lợi thế đang thuộc về U23 Malaysia vì chỉ cần có được 1 điểm trước đội chủ nhà Indonesia, các cầu thủ Malaysia sẽ khiến những nỗ lực của các cầu thủ Singapore trở thành vô nghĩa. Trong tình thế xấu nhất các cầu thủ Malaysia không thể có được tối thiểu 1 điểm trước các cầu thủ Indonesia thì họ vẫn có thể đi tiếp nếu Singapore không thắng đậm được U23 Thái Lan. Với cục diện này, Indonesia và Malaysia gần như chắc chắn sẽ chia nhau hai vị trí cao nhất bảng A.

Như vậy, nhiệm vụ của thầy trò ông F. Goetz trong trận đấu chiều nay là 3 điểm để chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Myanmar, tránh phải đụng độ U23 Indonesia ngay tại vòng bán kết. Ngoài việc chiến đấu để giành trọn 3 điểm, trận đấu với U23 Lào diễn ra chiều nay cũng là cơ hội để thầy trò ông F. Goetz cải thiện những nhược điểm trong hệ thống phóng ngự cũng như tấn công.

Đội hình dự kiến của 2 đội.

U23 Việt Nam: Tuấn Mạnh, Văn Hoàn, Xuân Hiếu, Long Giang, Anh Quang, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Thanh Trung, Thành Lương, Văn Quyết, Đình Tùng.

U23 Lào: Sourasay; Saynakhonevieng, Ketsada, Moukda, Senlati; Kanlaya, Keoviengphet, Phatthana, Soukaphone; Lamnao, Manolom.

Công Trình


Cùng chuyên mục

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.