Ùn tắc nhưng không xả trạm thu phí: Doanh nghiệp BOT phớt lờ?

Ùn tắc nhưng không xả trạm thu phí: Doanh nghiệp BOT phớt lờ?

Thứ 5, 22/02/2018 | 14:46
0
Lưu lượng xe tham gia giao thông trong các ngày mồng 2, 3, 4 Tết Mậu Tuất tăng mạnh, vì thế, tại một số trạm thu phí đã xảy ra hiện tượng ùn tắc. Theo quy định của bộ Giao thông Vận tải, nếu tình trạng ùn ứ trên 700m buộc phải xả trạm, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp BOT dường như đã phớt lờ yêu cầu này.

Theo tờ VnEconomy, sáng 17/2/2018 (tức mùng 2 Tết Mậu Tuất), tình trạng ùn tắc kéo dài tại điểm đầu vào BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Lượng xe ùn ứ kéo dài suốt 2 tiếng trước điểm đầu vào trạm. Sau khi qua trạm, tình trạng ùn ứ kéo dài khoảng 5km nữa mới được giải quyết. Một số tài xế tỏ ra bức xúc vì họ trả phí cao để đi cao tốc... tốc độ rùa.

Báo này dẫn lời ông Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an TP.Hà Nội) cho biết: Vào chiều mùng 3, mùng 4 Tết, các xe ô tô xếp hàng 4, hàng 5 di chuyển chậm chạp qua trạm thu phí, gây ùn ứ giao thông trên 2km trước trạm thu phí BOT trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tiêu dùng & Dư luận - Ùn tắc nhưng không xả trạm thu phí: Doanh nghiệp BOT phớt lờ?

Hàng nghìn phương tiện ùn ứ tại khu vực trạm soát vé đường Pháp Vân-Cầu Giẽ chiều mùng 4 Tết. Ảnh:Vnexpress.

"Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã đề nghị đơn vị quản lý xả trạm theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, nhưng đơn vị này đã không thực hiện", ông Đào Vịnh Thắng nói.

Trước thực trạng trên, chiều 17/2, trả lời Zing.vn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ khẳng định sáng cùng ngày trạm thu phí này không ùn tắc. "Bộ trưởng GTVT và lãnh đạo Tổng cục Đường bộ gọi điện cho tôi về việc này. Tôi đã gửi ảnh ở BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ báo cáo rồi. Ùn tắc một chút ở trạm BOT Liêm Tuyền", ông Khôi nói.

Theo ông Khôi, 30km từ Pháp Vân - Cầu Giẽ lưu lượng xe rất thưa, không xảy ra ùn tắc. Ông khẳng định sẵn sàng xả trạm khi ùn tắc trên 700m theo chỉ đạo của bộ GTVT.

Theo thông tin trên VOV, chiều 19/2 (mùng 4 Tết), lượng xe dồn về Hà Nội trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Pháp Vân - Cầu Giẽ đông khiến nhiều đoạn qua trạm thu phí ùn tắc kéo dài hơn 1km. 

Báo này miêu tả, nhiều tài xế phải chôn chân từ 30-40 phút mới vượt qua trạm thu phí để vào Pháp Vân. Một tài xế cho biết đoạn nút giao Liêm Tuyền từ Nam Định ra Hà Nội cũng ùn tắc hơn 1 km.

Lúc này, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, ùn tắc xảy ra kéo dài trên tuyến đoạn phía dưới trạm thu phí. "Đại diện Tổng cục Đường bộ cũng túc trực dưới trạm, nếu yêu cầu xả trạm chúng tôi sẽ xả", ông Khôi trả lời trên báo Công lý.

Có thể nói, quy định đã có nhưng thực tế nhiều trạm BOT vẫn phớt lờ không chịu xả trạm khi xuất hiện ùn tắc.

Nhìn nhận về thực tế này, báo VnEconomy dẫn lời ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, để đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cho người dân trong dịp Tết, Tổng cục đã yêu cầu tất cả các trạm thu phí BOT trên toàn quốc phải có phương án đảm bảo giao thông, khi ùn tắc 700m tại trạm thu phí mà không tiến hành xả trạm sẽ bị xử phạt, bị cho dừng thu phí từ 1-3 tháng.

Cụ thể, theo Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mức phạt cao nhất đối với trạm thu giá để xảy ra ùn tắc có thể lên đến 70 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng nếu tổ chức vi phạm một trong các hành vi như: tự ý mở rộng, sắp xếp, đào lòng, lề đường, vỉa hè khu vực trạm thu phí...

Ông Huyện cho biết, Tổng cục đã yêu cầu tất cả các trạm thu giá BOT phải mở thông barie nếu có ùn tắc giao thông xảy ra trước trạm, nhằm đảm bảo các phương tiện lưu thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2018 được thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận của báo chí vào các ngày 12, 13 (tức là 27, 28 Tết), sau đó là các ngày 17, 18, 19, 20 (mồng 2, 3, 4, 5 Tết), tại một số trạm thu phí trên cả nước xuất hiện nhiều điểm ùn tắc. Tuy nhiên, chỉ BOT cầu Rạch Miễu (Bến Tre) xả trạm vào tối 9/2 (tức 24 tháng Chạp).

Hiện nay, các quy định về ùn tắc cũng chưa rõ ràng, vì thế, việc áp luật để xử phạt các BOT cố tình không xả trạm vẫn chưa có tiền lệ.

Rõ ràng, từ thực tiễn đến luật còn nhiều khoảng cách, trong khi đó, người dân đang phải đóng rất nhiều loại phí nhưng chưa được phục vụ chu đáo.

Minh Minh (t/h)

Cienco 5 xin "xả trạm" BOT Tam Kỳ đêm giao thừa và mùng 1 Tết

Thứ 4, 14/02/2018 | 08:34
Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5 đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép được xả trạm vào đêm giao thừa và ngày 1 Âm lịch Tết Mậu Tuất.

“Trùm” Tasco kêu lỗ, BOT không còn là “gà đẻ trứng vàng”

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2017 "ông trùm" BOT Tasco mới chỉ hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.