Ung dung mà… ế

Ung dung mà… ế

Thứ 5, 03/09/2020 | 21:00
0
Phụ nữ qua 25 tuổi chưa có bạn trai, chưa có đối tượng hay chưa kết hôn có được coi là ế hay không?

Kể cả khi bị gọi là “gái ế” họ vẫn sẽ chọn "ế” chứ nhất định không chịu kết hôn nếu chưa gặp được người “tâm đầu ý hợp”.

Con gái chưa bước qua tuổi 25 có lẽ sẽ dễ kết hôn hơn vì khi ấy nàng chưa đủ trưởng thành, đủ gai góc và đủ chín chắn để thấu hiểu sự đời. Còn sau khi họ đã bước qua tuổi 25 rồi, chuyện sẽ khác, muốn lấy nàng khó lắm.

Đừng nghĩ sau cái tuổi này phụ nữ đã “quá lứa nhỡ thì” thì lấy ai chả được. Có người “rước” đi cho là may mắn lắm. Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ của một vài cô nàng nôn nóng cưới và những người hàng xóm “rảnh rỗi” mà thôi.

Đối với những người phụ trưởng thành, độc lập, tự chủ về kinh tế, đặc biệt là từng trải qua nhiều đổ vỡ thì lại khác.

Tâm sự - Ung dung mà… ế

Ảnh minh họa.

Họ sẽ nhất định không cưới nếu chưa tìm được một kẻ “ra gì”. Họ thà chịu nghe những lời phàn nàn từ gia đình, họ hàng, bạn bè chứ nhất định không chịu lấy chồng chỉ vì đến tuổi, nhất định không chịu “méo mó có hơn không”.

Đến tuổi này rồi, phụ nữ gần như đã chai lì với chuyện yêu đương. Họ trưởng thành, từng trải và thấu hiểu sự đời nên không còn nhìn tình yêu với con mắt màu hồng như thuở đôi mươi nữa. Vài năm trước đấy, họ vẫn là những cô gái mộng mơ, tin vào những lời hứa và hai từ “mãi mãi”. Nhưng đến tuổi này, họ “bỗng” khó tính và trở nên đa nghi với những lời đường mật.

Phụ nữ khi đã qua tuổi 25, họ trưởng thành hơn khi bước vào đời. Thay vì vội vàng chạy đi tìm kiếm tình yêu, họ thường có xu hướng tự yêu bản thân mình nhiều hơn. Lúc này, nàng sẽ không tiếc một số tiền lớn để mua chiếc váy xinh đẹp hay thỏi son mà mình thích. Sắn sàng chi một số tiền lớn để đi du lịch, đi làm đẹp hay chăm chút cho bản thân mình mà không hề tiếc.

Chị họ tôi, 28 tuổi, đã từng có một thời yêu đương cuồng nhiệt thế mà giờ lại chọn một cuộc sống độc thân, làm việc, kiếm tiền và hưởng thụ. Mặc cho bố mẹ cằn nhằn, họ hàng mai mối, chị vẫn cứ “ung dung” mà “ế”. Có lúc, tôi từng hỏi tại sao chị không kết hôn đi? Chị chỉ cười khểnh “Phụ nữ đến tuổi này không dễ bị “lừa” vào tròng hôn nhân”!

Chị luôn có suy nghĩ, nếu như không phải một người có thể mang lại cho chị cảm giác được che chở, bảo vệ; không phải một người có thể chịu đựng được chị lúc càu nhàu, khó chịu nhất thì thà ở vậy còn hơn! Suy nghĩ này có lẽ thật “rởm đời” và ấu trĩ đối với những người đang yêu hoặc đang hạnh phúc. Nhưng với chị, như vậy tốt hơn việc lấy chồng cho xong chuyện.

Thật ra, kết hôn ở tuổi nào cũng đều là việc quan trọng, nhưng đối với phụ nữ 25 tuổi lại càng hệ trọng hơn. Họ thà chậm mà chắc còn hơn là lỡ dở cả đời.

Kim Ngân

Buông tay tình yêu sâu đậm, có với tay được ảo mộng công danh?

Thứ 4, 26/08/2020 | 13:00
"Mọi người thường nói khi còn trẻ, không ai có được cả tình yêu và sự nghiệp. Còn mình, xin lỗi là mình đã chọn công việc".

Lấy người phù hợp trong tình yêu hay trong cuộc sống?

Chủ nhật, 23/08/2020 | 21:00
Hôn nhân được bắt nguồn từ tình yêu, thế nhưng, không phải khi nào có tình yêu cũng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, êm đẹp. Có người cho ta tình yêu điên cuồng nhưng họ lại không nằm trong lựa chọn để cưới. Có người không cho ta cảm xúc nồng nhiệt nhưng lại cho ta cảm giác ấm áp, an toàn...
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Ở phố hay về quê?

Thứ 7, 16/03/2024 | 07:00
Vậy là tôi đã quyết định về quê, sau gần hai năm đắn đo đủ điều. Với tôi, đó là một quyết định lớn.

Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, thì ước mơ của anh là gì?

Thứ 4, 25/10/2023 | 06:00
Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi vì phải lo cơm áo gạo tiền mà chúng ta đành gác lại ước mơ của riêng mình.

Giấc mơ tuổi 25

Chủ nhật, 06/08/2023 | 09:00
Ngày bé tôi cứ nghĩ mỗi ngày mưa là lúc ông trời khóc vì nắng bỏ đi. Tôi cũng nghĩ chắc ông trời yêu nắng nhiều lắm, còn nắng thì chẳng mấy khi hiểu lòng ông.

Tháng năm đổi thay

Thứ 7, 05/08/2023 | 07:00
Tôi tìm về chốn xa xưa, bên con ngách nhỏ của thủ đô vào một ngày mưa rơi rả rích. Nỗi buồn hòa trong tiếng mưa, ly cà phê trao nghiêng trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ...

Những lời chúc 8/3 cho người yêu hay nhất “đốn tim” nàng

Thứ 3, 07/03/2023 | 11:00
Ngày 8/3, là ngày để nam giới quan tâm, bày tỏ tình cảm dành cho người phụ nữ thân yêu. Bên cạnh những món quà, lời chúc ngọt ngào là không thể thiếu.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.