Ngày 27/3, Hội nghị Diễn tập quốc tế về ứng phó y tế trong thảm họa các quốc gia ASEAN lần thứ 2 do bộ Y tế và các quốc gia trong khu vực ASEAN phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng đã diễn ra.
Tình huống giả định là siêu bão đổ vào Duyên hải miền Trung gây nên hậu quả nặng nề như ngập lụt, sạt lở đất, cô lập các khu vực dân cư. Thống kê ban đầu ước tính con số thương vong, mất tích ở Quảng Nam - TP.Đà Nẵng lên đến hàng ngàn người. Cạnh đó, các trạm xá phường, bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện cũng thiệt hại nặng, bị phá hủy gần như hoàn toàn, phần lớn các trang thiết bị hư hỏng... không thể đáp ứng nhu cầu cấp cứu.
Chính phủ thông qua trung tâm điều phối ASEAN kêu gọi sự giúp đỡ của các nước. Ngay sau đó, các đội y tế khẩn cấp đã có mặt tại Quảng Nam – TP.Đà Nẵng để thiết lập cơ sở y tế lưu động và cứu chữa người bị nạn. Dưới sự giám sát, hướng dẫn của các chuyên gia từ bộ Y tế Công cộng, viện Quốc gia về Y học thảm họa Thái Lan và cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), 12 đội y tế khẩn cấp đến từ nhiều nước đã tiếp cận các quy trình phối hợp theo tiêu chuẩn khu vực về y tế khẩn cấp khi xảy ra thảm họa.
Thứ trưởng bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, dự án Tăng cường năng lực các quốc gia ASEAN trong quản lý y học thảm hoạ (ARCH) là dự án hợp tác kỹ thuật giữa cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chính phủ Thái Lan (thường trực đặt tại viện Quốc gia về Y học thảm hoạ Thái Lan - NIEM) ra đời trên cơ sở cam kết hợp tác quản lý thảm hoạ trong Tuyên bố chung tại Hội nghị cấp cao Nhật Bản – ASEAN tháng 12/2013, với mục tiêu nâng cao năng lực điều phối, huy động nguồn lực trong khu vực và từng quốc gia ASEAN, đáp ứng nhanh và hiệu quả về y tế khi xảy ra các thảm hoạ tự nhiên.
Theo ông Tuấn, hưởng ứng lời kêu gọi một ASEAN, một Đáp ứng (One ASEAN One Response), cùng với 9 quốc gia thành viên ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động của dự án từ năm 2015 đến nay. Thông qua việc đăng cai tổ chức Hội nghị diễn tập quốc tế phối hợp ứng phó y tế trong thảm họa lần 2 năm 2018 tại Đà Nẵng, Chính phủ Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ sẵn sàng phối hợp với các quốc gia thành viên ASEAN ở công tác hỗ trợ, ứng phó y tế trong tình huống xảy ra thảm hoạ tự nhiên quy mô khu vực. Đây cũng là cơ hội quý báu để các đội ứng phó y tế quốc tế và Việt Nam được trao đổi, tăng cường hiểu biết và nâng cao kỹ năng chuyên môn theo tiêu chuẩn khu vực cũng như tăng cường năng lực lập kế hoạch ứng phó với thảm họa tự nhiên trong tương lai.
"Chúng tôi đã áp dụng các quy trình, quá trình, mẫu báo cáo, cơ chế và công cụ điều phối giống như thật để có thể giúp các bạn hiểu được cần phải làm gì khi thảm họa thực sự xảy ra. Trong cuộc diễn tập này, các bạn sẽ học cách quản lý thông tin; làm thế nào để báo cáo nhằm đảm bảo phối hợp hiệu quả giữa các đội cấp cứu, làm thế nào để hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế tại khu vực bị ảnh hưởng. Hơn nữa, cuộc diễn tập này đã được thiết kế để giúp chúng tôi kiểm tra hiệu quả của các công cụ hợp tác khu vực; cụ thể là Quy trình vận hành chuẩn để điều phối các đội cấp cứu tại các quốc gia ASEAN và Khung đánh giá nhu cầu y tế đã được xây dựng bởi các Tổ công tác của Dự án. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua cuộc diễn tập này và với sự giúp đỡ của các bạn, chúng ta có thể có những công cụ hợp tác khu vực phù hợp với bối cảnh khu vực", vị Giám đốc dự án ARCH chia sẻ.
Danh Vĩnh - Nhâm Thân