Ứng viên GS, PGS rút hồ sơ: Nếu khai không đúng thì phải xử lý

Ứng viên GS, PGS rút hồ sơ: Nếu khai không đúng thì phải xử lý

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 05/04/2018 | 16:08
0
Trong số 41 hồ sơ ứng viên Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) không được công nhận, có 20 ứng viên “tự xin rút” khi nhận thấy mình không đạt đủ các điều kiện. Ông Nguyễn An Chất cho rằng, điều đó liên quan đến ý thức, đạo đức và không thể chấp nhận được.

Mới đây, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã công bố quyết định do ông Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, ký công nhận những nhà khoa học, nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017.

Theo Quyết định này, công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư cho 9 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn phó giáo sư cho 44 nhà giáo.

Như vậy, trong số 94 ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư có hồ sơ bị "treo", có 41 ứng viên không đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Việc nhiều ứng viên GS, PGS có hồ sơ không đạt tiêu chuẩn xét duyệt đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn có hay không việc hội đồng ngành thẩm định cả nể, dễ dãi? Nhưng điều mà dư luận quan tâm hơn cả chính là ý thức, đạo đức của người làm hồ sơ khai báo.

Trước vấn đề dư luận đang quan tâm, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với nhà nghiên cứu Nguyễn An Chất, Giám đốc trung tâm Tư vấn tâm lý An Việt Sơn.

Theo đó, ông Nguyễn An Chất cho biết ông có theo dõi đến vấn đề này và bản thân ông cũng có những ý kiến của mình.

Ứng viên GS, PGS rút hồ sơ: Nếu khai không đúng thì phải xử lý

Ông Nguyễn An Chất cho rằng, nhiều người quá chú tâm vào học hàm, học vị mà quên mất năng lực thực tế.

“Việc phong hàm GS, PGS ở Việt Nam khác với việc phong hàm GS, PGS ở nước ngoài. Vì hầu hết các nước tiên tiến giáo sư chỉ dạy, nghiên cứu ở trường đại học. Trường hợp phong giáo sư danh dự lại là vấn đề khác. Còn tại Việt Nam, việc phong hàm GS, PGS lại có một điều nguy hiểm, đó là trở thành một nếp sống thích danh để phục vụ mục đích cá nhân.

Đi đâu cũng giới thiệu mình là GS, PGS hay tiến sĩ... để người ta nể sợ. Nhưng, điều này là hoàn toàn nhầm lẫn. Một điều nữa, hiện nay Nhà nước ta chú tâm vào học hàm, học vị quá nhiều kể cả nâng lương, sắp xếp việc quản lý cũng chú ý đến học hàm, học vị mà quên mất năng lực thực tế, công việc thực tế để đem lại hiệu quả cao nhất. Vì vậy, rất nhiều người chạy theo học hàm GS, PGS”.

Từ những điều lý giải trên, ông Nguyễn An Chất cho rằng nhiều người chạy theo học hàm mới dẫn đến hồ sơ sai lệch: “Việc hồ sơ phong GS, PGS không đủ tiêu chuẩn có hai vấn đề. Thứ nhất, người xét duyệt nể nang nhau và tưởng rằng vô hại. Thứ hai, có thể do nhóm lợi ích “tự diễn biến và tự chuyển hóa”. Vì nhiều góc độ, nhiều yếu tố nên dẫn đến có những hồ sơ không đạt chuẩn”.

Đánh giá dưới góc độ đạo đức, ông Nguyễn An Chất cho rằng: “Đây rõ ràng là nói dối, đánh vào ý thức gian dối và khó chấp nhận. Bên cạnh đó, hội đồng thẩm định cũng chưa thật minh bạch. Vì hám danh nên có những GS, PGS quên mất rằng ta được phong hàm để phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Trước câu hỏi của PV báo Người Đưa Tin, việc ứng viên GS, PGS, khai báo không đủ và đúng với thực tế sẽ bị xử lý như thế nào, ông Nguyễn An Chất nhấn mạnh: “Nếu khai không đúng mà vi phạm ở mức độ dân sự thì xử lý theo dân sự, ở mức độ hình sự sẽ xử lý theo hình sự - để răn đe cho những người lần sau có làm hồ sơ thì phải ý thức hơn”.

Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, ông Nguyễn An Chất cũng bày tỏ: “Từ trước đến nay, tôi làm việc với rất nhiều phóng viên, báo chí nhưng tôi chỉ nói họ ghi tên tôi trong bài viết là nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn tâm lý chứ đừng đưa học hàm, học vị của tôi. Bởi, tôi không cần danh mà chỉ cần thực. Danh để làm gì? Để bắt nạt ai?”.

Từ việc hồ sơ của một số ứng viên GS, PGS bị loại, trong đó có những hồ sơ gian dối, ông Nguyễn An Chất cũng đưa ra gợi ý: “Theo tôi, nước ta không nên để Hội đồng chức danh giáo sư vĩnh viễn nữa. Như các nước tiên tiến, GS là chỉ để giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học chứ không phải học hàm, học vị đó để lên chức ông nọ, bà kia”.

Danh sách 41 ứng viên không đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư

Thứ 3, 03/04/2018 | 19:31
Trong số 94 ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư có hồ sơ bị "treo", có 41 ứng viên không đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư.

Nóng: Thêm 41 Giáo sư, Phó Giáo sư bị loại khỏi danh sách

Thứ 2, 02/04/2018 | 17:47
Kết thúc 1 tháng tiến hành rà soát hồ sơ của 94 ứng viên GS, PGS có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hoặc có khiếu kiện. Theo đó, có thêm 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017; 41 ứng viên không được công nhận do hồ sơ không đảm bảo theo quy định hoặc có đơn xin rút.

Thông tin bất ngờ về hồ sơ phong Giáo sư của Bộ trưởng Y tế

Thứ 2, 02/04/2018 | 13:36
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một nguồn tin xác nhận hồ sơ của Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là một trong những cái tên "gặp vấn đề" trong số những hồ sơ phong Giáo sư, Phó Giáo sư sau rà soát đợt 2.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.