Ứng viên TT Pháp từ chối đeo khăn Hồi giáo, bỏ về bất thường

Ứng viên TT Pháp từ chối đeo khăn Hồi giáo, bỏ về bất thường

Thứ 4, 22/02/2017 | 16:33
0
Nữ ứng viên Tổng thống Pháp từ chối đeo khăn che mặt Hồi giáo và bỏ về trong cuộc họp với lãnh đạo Hồi giáo ở Lebanon trước sự bất ngờ của nhiều người.

Ứng viên tổng thống Pháp cánh hữu Marine Le Pen đã từ chối đeo khăn che đầu trong cuộc họp với một lãnh đạo Hồi giáo ở Lebanon và không tiếp tục cuộc gặp mặt khi mới chỉ đứng ở cửa lối vào, theo News Australia.

Sự việc diễn ra hôm 22/2, trong khuôn khổ chuyến thăm ba ngày của bà Le Pen tới Lebanon. Tại đây nữ ứng viên đã có các cuộc gặp với quan chức đầu não của quốc gia Hồi giáo Sheikh Abdel-Latif Derian.

Tiêu điểm - Ứng viên TT Pháp từ chối đeo khăn Hồi giáo, bỏ về bất thường

Nữ ứng viên tổng thống Pháp Marine Le Pen

Một trong những phụ tá của nhà lãnh đạo Hồi giáo khi đó đưa cho bà Le Pen chiếc khăn che đầu đặc trưng và đề nghị bà đeo lên. Sau khi thảo luận với các trợ lý vài phút bà từ chối và trở lại xe của mình.

Một số quan chức Lebanon sau đó đã cáo buộc cách ứng xử của bà Le Pen là kỳ thị tôn giáo và xúc phạm quốc gia này. Sau khi rời khỏi cuộc họp bà Le Pen tuyên bố văn phòng của giáo sĩ đã biết về việc bà sẽ không đeo khăn trùm đầu, tuy nhiên chủ nhà đã vẫn cố tình ép buộc.

"Họ không hủy bỏ cuộc họp dù biết tôi sẽ không đeo nó. Họ cố gắng áp đặt nó vào tôi", bà Le Pen nói.

Giải thích từ phía Lebanon cho biết việc đeo khăn trùm đầu chỉ là nghi thức mang tính ngoại giao và phàn nàn về việc bà Le Pen đã không cư xử chuẩn mực.

Đáp trả lại, bà Le Pen so sánh việc bà từ chối đeo khăn che đầu của người Hồi giáo cũng giống với quyết định của cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong chuyến thăm đến Ả Rập Saudi trước đó.

"Khi Michelle Obama từ chối làm điều đó ở Ả Rập Saudi, hành động được coi là đáng ngưỡng mộ. Nhưng khi tôi từ chối điều này thì lại bị chỉ trích", bà Le Pen so sánh.

Tuy nhiên cánh phóng viên phản bác lại rằng hai tình huống là không thể so sánh bởi bà Le Pen đang có chuyến thăm cấp nhà nước, trong khi cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ đi tới một cơ sở tôn giáo.

Nữ ứng viên tổng thống Pháp cho biết bà coi khăn che đầu là biểu tượng bất bình đẳng khi người phụ nữ chịu khuất phục trước quyền của người đàn ông, đồng thời cho biết sẽ không bao giờ đeo nó lên mình.

Theo Washington Post, từ chối đeo khăn trùm đầu là hành động nhấn mạnh lập trường ủng hộ chủ nghĩa thế tục của bà Le Pen.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Le Pen từng tuyên bố sẽ gỡ bỏ khăn che đầu của người Hồi giáo và các biểu tượng tôn giáo khác khi cộng đồng này sinh hoạt trong không gian công cộng như trường học, đường phố. Trước đó Pháp đã cấm đeo khăn che đầu ở mọi bậc học, ngoại trừ các trường đại học.

Thái độ của bà Le Pen gây ra nhiều tranh cãi khi có ý kiến cho rằng điều này sẽ làm giảm đi số người ủng hộ đảng Mặt trận Quốc gia của bà, nhiều người chỉ trích coi đây là hành động thù địch với Hồi giáo. 

Đọc thêm>>> Tâm sự của nhân viên CIA từ bỏ công việc mơ ước dưới thời Trump

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.