Ngày 30/8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm tại xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai và tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Tân (SN 1991, ngụ Quận 10, TP.Hồ Chí Minh) 20 năm tù giam về tội "Giết người". Đồng thời tuyên Tân phải đền bù cho gia đình nạn nhân Y số tiền trên 100 triệu đồng.
Tân tại phiên xét xử lưu động.
Theo cáo trạng vào khoảng 13h ngày 22/11/2015, sau khi uống rượu say Tân về nhà trọ tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Lúc này Tân được gia đình chị Lưu Thị Mai X. mời sang phòng (chung dãy trọ với Tân) để tiếp tục ăn nhậu.
Đến khoảng 15h cùng ngày, anh Phạm Thu Y (ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, cũng ở chung dãy trọ với Tân) đi nhậu về nên được chị X. mời nhậu chung.
Thấy Y bước vào phòng nhưng đầu vẫn đội nón nên Tân nói Y bỏ nón xuống tuy nhiên Y vẫn không chịu bỏ vì vậy Tân lấy nón của Y vứt xuống nền nhà. Bất ngờ bị vứt nón, Y đã chửi Tân nên cả hai bắt đầu xảy ra mâu thuẫn cãi vã.
Vợ Y đã mất chồng khi tuổi đời còn quá trẻ.
Thời điểm này Tân chạy ra trước dãy trọ, ngay chiếc xe bán bánh mì của ông L. và vớ lấy con dao trên chiếc xe này rồi quay lại phòng chị X. Khi bước vào, Tân kẹp cổ anh Y và dùng tay phải cầm dao đâm vào ngực của Y.
Thấy vậy mọi người đã lao vào can ngăn, bắt Tân giao cho công an xã Phước Tân và nhanh chóng đưa Y đến bệnh viên đa khoa Đồng Nai để cấp cứu nhưng Y đã tử vong ngay sau đó.
Nguyễn Nhâm