Vác mã tấu vào tiệm internet chém người để giải quyết mâu thuẫn

Vác mã tấu vào tiệm internet chém người để giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 06/04/2016 | 20:00
0
Sau khi ăn nhậu, nhóm đối tượng tới quán internet. Tại đây, nhóm này đã dùng vũ mã tấu đánh chém một người có mâu thuẫn trước đó thương tật 60%.

Sáng 6/4 TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên mức án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thanh Trí (SN 1997, trú thôn Gia Mỹ, xa Ninh An, TX Ninh Hòa) 3 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Cùng tội này, tòa cũng giữ nguyên các mức án đối với 3 bị cáo cùng trú thôn 3, xã Ninh Sơn, TX Ninh Hòa là Nguyễn Kim Xá (SN 1997) 5 năm tù, Trần Minh Tín (SN 1998) 4 năm 6 tháng tù, Hoàng Công Lộc (SN 1997) 4 năm tù do rút kháng cáo trước khi xét xử.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho người bị hại số tiền 110.902.887 đồng.

Pháp luật - Vác mã tấu vào tiệm internet chém người để giải quyết mâu thuẫn

Bị cáo Nguyễn Thanh Trí trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 16/12/2014, Tín, Xá, Lộc và Trí sau khi ăn nhậu, rủ nhau đến tiệm Internet của ông Phạm Phú Thành ở thôn 3, xã Ninh Sơn chơi.

Xá và Tín đi trước, tại đây, thấy Lê Văn Hải là người có mâu thuẫn trước đó đang ngồi chơi game nên đã đánh Hải. Chưa dừng lại, trên đường quay về một đoạn, Xá còn gặp và rủ Lộc, Trí tham gia.

Sau đó, nhóm này về nhà Lộc lấy hung khí gồm mã tấu, dao, gậy quay lại tiệm internet. Tại đây, Lộc và Trí đứng bên ngoài, còn Tín cầm mã tấu, Xá cầm gậy vào trong tiệm đánh chém, anh Hải chạy ra ngoài liền bị Trí ôm giữ lại.

Lúc này, Tín và Xá từ trong tiệm chạy ra tham gia cùng Lộc dùng dao, Trí sử dụng cây gậy đánh đánh chém anh Hải. Anh Hải bỏ chạy một đoạn bị vấp ngã thì bị Tín, Xá đuổi kịp và dùng cây gậy, mã tấu đánh chém tiếp. Hậu quả, anh Hải bị thương tật 60%.

Hoàng Thiên Lý

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.