Vai trò của từng “mắt xích” trong vụ bắt nửa tấn ma tuý ketamine trị giá 500 tỷ đồng

Vai trò của từng “mắt xích” trong vụ bắt nửa tấn ma tuý ketamine trị giá 500 tỷ đồng

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 12/05/2019 | 15:00
0
Liên quan đến vụ bắt nửa tấn ma túy ketamine trị giá khoảng 500 tỷ đồng, bước đầu cho thấy, các đối tượng có thủ đoạn vô cùng tinh vi, từng “mắt xích” được phân công nhiệm vụ cụ thể để tham gia đường dây ma túy khủng này.

Bộ Công an vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an TP.HCM, Công an Bình Dương, Hải quan triệt phá một đường dây ma tuý khủng, thu giữ nửa tấn ketamine – đây là loại ma túy khan hiếm, có giá trị đắt nhất trên thị trường hiện nay và có độ ảnh hưởng mạnh gấp nhiều lần so với các loại ma túy khác.

Số lượng nửa tấn ketamine bị bắt quả tang trong chuyên án này được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng chức năng triệt phá. Trị giá của lô “hàng trắng” trên lên tới khoảng gần 500 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 16h ngày 11/5, hàng trăm cảnh sát đã bao vây, đột kích vào 1 kho hàng nằm ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 500kg ketamine (ma túy tổng hợp), 4 máy ép bao bì, nhiều ôtô các loại...

Được biết, chuyên án về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên do các nghi phạm người nước ngoài cầm đầu.

Bước đầu xác định, đối tượng Liu Ming Yang, 34 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc), trú tại một khách sạn trên đường Cộng hòa, quận Tân Bình, TP.HCM có vai trò chủ mưu liên quan đến đường dây tội phạm này.

Điều tra ban đầu cho thấy, Liu Ming Yang chỉ đạo đàn em nhập cảnh vào Việt Nam để thuê kho bãi ở TP.HCM, rồi nhập ma tuý từ nước ngoài về bằng ôtô. Sau đó, băng nhóm này sẽ tập kết ma túy về kho bãi đã thuê để chờ cơ hội xuất đi nước thứ ba.

An ninh - Hình sự - Vai trò của từng “mắt xích” trong vụ bắt nửa tấn ma tuý ketamine trị giá 500 tỷ đồng

Đối tượng Jhu Minh Jyun bị bắt giữ (ảnh: N.K.).

Cụ thể, Liu Ming Yang chỉ đạo Jhu Minh Jyun (32 tuổi, người Đài Loan) nhập cảnh vào Việt Nam khoảng giữa tháng 3/2019. Tại TP.HCM, Jhu Minh Jyun thuê nhà ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú và có cuộc sống khá giả.

Khi Jhu Minh Jyun đã ổn định chỗ ở, gã này nhận được sự chỉ đạo từ Liu Ming Yang là nhận 4 máy ép bao bì từ Trung Quốc (qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh) rồi vận chuyển về kho hàng tại Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM để cất giấu ma túy.

Tuy nhiên, do thời gian vừa qua, các đối tượng thấy lực lượng chức năng triệt phá, bắt giữ nhiều vụ ma túy lớn trên địa bàn trung tâm TP.HCM nên chúng đã quyết định chuyển kho hàng về ấp 4, đường liên ấp 2-3-4, thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM để hoạt động.

Sau khi ketamin được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam bằng ôtô, các đối tượng đưa ma túy đến kho hàng ở huyện Bình Chánh, giấu trong các máy ép bao bì, chuẩn bị xuất đi nước thứ 3 thì bị lực lượng của bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ập vào bắt quả tang.

Ngoài 2 đối tượng Liu Ming Yang và Jhu Minh Jyun, cơ quan điều tra còn bắt giữ Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, người Đài Loan, trú tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại quận 5, TP.HCM).

Trong đó, Nguyễn Thị Thu Vân là bạn gái sống cùng Jhu Minh Jyun, có vai trò giúp sức cho Jhu Minh Jyun trong việc thuê kho hàng chứa ma túy. Còn Tô Gia Mỹ có nhiệm vụ phiên dịch và giúp việc cho Jhu Minh Jyun tại kho hàng cất giấu ma túy.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Hình ảnh bên trong kho hàng chứa nửa tấn ma túy trị giá 500 tỉ đồng vừa bị thu giữ

Chủ nhật, 12/05/2019 | 10:50
Bộ Công an vừa phối hợp với các đơn vị triệt phá một đường dây buôn ma tuý có lượng tang vật thu giữ lớn nhất từ trước đến nay ở các tỉnh, thành phía Nam. Nửa tấn ma túy thu giữ được ước tính có giá tới 500 tỉ đồng.

Hành trình vây ráp “ông trùm” trốn truy nã vào rừng lập căn cứ bán ma túy

Thứ 7, 11/05/2019 | 11:23
Đang bị truy nã đặc biệt, Thi vẫn liều lĩnh vào rừng lập lán trại, mua sắm súng, lựu đạn để buôn ma túy. “Ông trùm” và đàn em dựng 4 lán, mục đích là để các con nghiện đến mua ma túy, rồi sử dụng luôn trong lán.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.