Tội phạm ma túy chuyển

Tội phạm ma túy chuyển "hàng" trên ô tô gắn logo giả Đài Truyền hình Việt Nam

Thứ 3, 13/04/2021 | 12:02
0
Theo bộ Công an, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, chúng thậm chí chuyển hàng trên cả xe ô tô gắn logo giả của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong Hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện kế hoạch 486/KH-BCA-C04 về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam vào ngày 13/4 tại TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C04) Bộ Công an nhấn mạnh sự phức tạp trong hoạt động của tội phạm ma túy, đặc biệt tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam. Trong khi công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại các địa bàn trên vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra.

Theo đó, tội phạm ma tuý ngày càng tinh vi, xảo quyệt, không dừng ở phạm vi lãnh thổ một quốc gia mà có tính toàn cầu, có sự móc nối xuyên quốc gia, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ”.

Cụ thể như chúng cất giấu, nguỵ trang ma tuý trong bao bì, thực phẩm, trong ruột bình hình trụ bằng sắt, lốc máy ô tô cũ, cất giấu trong khối đá kích thước lớn.

Mới đây, Cảnh sát chống ma tuý còn phát hiện các đối tượng vận chuyển ma túy trên xe ô tô có treo logo giả danh Đài Truyền hình Việt Nam.

Về vấn đề tiêu thụ, ma tuý được tập kết về TP.HCM, rồi vận chuyển đi khắp các tỉnh, thành. Lượng ma túy tiêu thụ trong nội địa chỉ một phần nhỏ, phần lớn ma túy được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ qua đường biển, đường bưu điện, đường hàng không…

Kế hoạch 486 của Bộ Công an, Cục C04 và Công an 18 tỉnh, thành phố, gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã tăng cường đấu tranh với tội phạm ma tuý và đạt được những hiệu quả.

Lực lượng phối hợp đã rà soát xác định được 106 tuyến trọng điểm và 169 địa bàn phức tạp, 2.000 đối tượng có nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam.

Trong 3 tháng thực hiện kế hoạch, Cục C04 va Công an các tỉnh thành đã triệt phá 1.191 vụ, bắt 1.662 đối tượng. Tổng lượng tang vật mà ông an thu giữ khá lớn, gồm: 116.000 viên, hơn 590 kg ma tuý tổng hợp, 100 bánh và 65 kg heroin, 60 kg cần sa, 5.000 cây cần sa, 3,4 kg cocain, 1 lựu đạn, 8 súng, 147 viên đạn..

Qua các vụ án, chuyên án, công an đã truy bắt thành công 16 đối tượng truy nã về ma túy nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trong đó có những đối tượng trốn truy nã 24 năm. Công an các địa phương đã đấu tranh triệt xoá 256 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma tuý, bắt 432 đối tượng có liên quan.

Riêng Cục C04 đã đấu tranh khám phá thành công 6 chuyên án, bắt 29 đối tượng, thu giữ 224 kg cùng hơn 106.000 viên ma túy tổng hợp, 100 bánh heroin.

Mộc Miên (T/H theo Vietnamnet, Thanh Niên)

22 người dương tính với ma túy trong quán karaoke X.O

Thứ 3, 13/04/2021 | 11:32
Kiểm tra quán karaoke X.O, cơ quan chức năng phát hiện 22 người dương tính với ma túy. Đáng nói hơn, nơi này đã từng xảy ra vụ nổ súng chết người cách đây không lâu.

Cách bà "trùm" Hương "mẩu" thay hình đổi dạng để điều hành đường dây ma tuý

Chủ nhật, 11/04/2021 | 06:00
Bà trùm Hương "mẩu" thường xuyên phẫu thuật thẩm mỹ và dùng rất nhiều thủ đoạn nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Hé lộ số lượng ma túy Phó Chủ tịch xã Hồng Phong tàng trữ

Thứ 7, 10/04/2021 | 10:30
Cơ quan công an xác định Phạm Minh Công là con nghiện ma túy và đang uống thuốc Methadone tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Chưa kịp bãi nhiệm, phó chủ tịch xã bị phát hiện tàng trữ ma túy

Thứ 6, 09/04/2021 | 15:23
Công an đang điều tra vụ cựu Phó chủ tịch UBND xã Hồng Phong bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.