Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, Nguyễn Văn Tiềm (SN 1976, trú huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) là đầu mối cung cấp ma túy đá cho một số đối tượng ở huyện Hưng Nguyên.
Ngày 22/3/2015, Tiềm bảo Hân đi gặp 1 người tên Ngự nhận ma túy đá cho Tiềm. Hân bắt xe lên bến xe Lương Yên, nhận “hàng” rồi theo chỉ dẫn của Tiềm, mang về cầu vượt Đồng Văn (Hà Nam) để giao cho Cao Thị Tuyết Nhung (SN 1993, trú tại Hà Nam).
Hân thuê xe taxi, gọi Nguyễn Việt Hùng đi cùng để đến gặp Nhung. Sau khi ăn cơm tối, Hân đi gội đầu, dặn Hùng đưa túi bóng trên ghế sau taxi cho Nhung. Theo chỉ thị của Tiềm, Hùng thuê phòng nhà nghỉ cho Nhung ở.
Một lát sau, Tiềm cùng 1 số người khác lên phòng nghỉ mà Nhung đang thuê để giao dịch mua bán ma túy đá thì bị công an huyện Hưng Nguyên ập vào bắt quả tang. Khi thấy Tiềm, Nhung, Hùng bị bắt, Đặng Văn Hân bắt xe taxi rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn.
Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Đặng Vân Hân. Vụ án đã được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử.
Tiềm, Nhung, Hùng phải lĩnh án tù về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép gần 1kg ma túy đá. Cơ quan điều tra quyết định tách hành vi của Đặng Văn Hân thành một vụ án riêng, khi nào bắt được sẽ xét xử sau.
Đối tượng Đặng Văn Hân trước vành móng ngựa.
Ngày 16/6/2016, Đặng Văn Hân bị bắt giữ. Trong bản tự khai tại công an phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội – nơi Hân bị bắt), Đặng Văn Hân khai đã vận chuyển ma túy cho Tiềm vào tháng 3/2015.
Tại phiên tòa, Đặng Văn Hân không thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy như cáo trạng truy tố. Hân cho rằng không biết gói quà lấy từ Ngự theo chỉ dẫn của Tiềm là gì. Chỉ khi “thấy thái độ bất minh của Nhung và Hùng”, Hân mới biết đó là ma túy đá.
Do vậy, Hân cho rằng mình chỉ phạ