Vận chuyển ngà voi xuyên biên giới, nam thanh niên lĩnh án

Vận chuyển ngà voi xuyên biên giới, nam thanh niên lĩnh án

Thứ 5, 04/05/2017 | 16:55
0
Biết rõ ngà voi là mặt hàng bị Nhà nước cấm thế nhưng vì hám lợi, nam thanh niên 8X bất chấp vận chuyển xuyên biên giới để rồi ngậm ngùi lĩnh án.

Ngày 4/5, TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Luật (SN 1987, trú tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) về tội Vận chuyển hàng cấm theo quy định tại khoản 1, Điều 155 BLHS.

Quá trình mở tòa, bị cáo Luật khai, trong quá trình làm nghề photocopy thuê tại một cửa hàng ở TP.Luanda (thủ đô nước Cộng hòa Angola), Luật đã quen biết với một người Việt Nam tên Quang quê ở Bắc Giang vì thường xuyên đến đây để photo tài liệu.

Hồ sơ điều tra - Vận chuyển ngà voi xuyên biên giới, nam thanh niên lĩnh án

 Bị cáo Phạm Văn Luật tại tòa.

Ngày 10/8/2015, tại Angola, Quang gọi điện, đề nghị Luật chuyển giúp Quang ngà voi về Việt Nam, đến sân bay sẽ có người của Quang đến nhận, người này hứa trả công cho Luật 200 USD. Luật đồng ý.

Hôm sau, một đối tượng người Angola đến đón Luật đưa ra sân bay, làm thủ tục gửi hàng và đưa cho Luật 200 USD, vé máy bay cùng 2 vali hành lý chứa ngà voi để vận chuyển về Việt Nam.

Đến 12/8/2015, Luật nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài. Theo chỉ đạo của Quang, Luật không làm thủ tục khai báo và thủ tục nhận với Hải quan số ngà voi vận chuyển thuê trên.

Sau khi biết số ngà voi đã bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ, Luật bỏ trốn đến ngày 22/12/2016 thì ra đầu thú.

Đối với đối tượng tên Quang và người đàn ông Angola là người thuê Luật vận chuyển ngà voi về Việt Nam, do chưa xác định được lai lịch, địa chỉ nên cơ quan điều tra đã quyết định tách hồ sơ để tiếp tục điều tra xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã quy kết và xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Quá trình xét xử công khai, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (Công ước CITES) mà Việt Nam là thành viên... nên tuyên phạt Phạm Văn Luật 12 tháng tù về tội Mua bán hàng cấm.

Ngoài hình phạt chính HĐXX còn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt 10 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước về hành vi phạm tội của mình.

Yến Nhi

Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Bản án cho kẻ bán đất của người đã mất, chiếm đoạt tiền

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:40
Bị cáo Nguyễn Thị Nhỏ biết bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đã chết, nên nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối bán đất chiếm đoạt 560 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.