Vụ chìm tàu trên biển Gành Hào: Vẫn còn nạn nhân mất tích

Vụ chìm tàu trên biển Gành Hào: Vẫn còn nạn nhân mất tích

Thứ 6, 07/04/2017 | 13:17
0
Công tác tìm kiếm, cứu hộ trong vụ chìm tàu ở biển Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.

Trưa 7/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện vẫn còn nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu ở biển Gành Hào.

“Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được các lực lượng triển khai. Đồng thời, ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn để có các bước xử lý tiếp theo”, Đại tá Thật nói.

Ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) cho hay, công an địa phương vừa báo có một cô gái L.T.M.D. (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào) bị nghi là mất tích trong vụ chìm tàu vào ngày 6/4 nên đang tích cực tìm kiếm.

Tin nhanh - Vụ chìm tàu trên biển Gành Hào: Vẫn còn nạn nhân mất tích

Hiện trường vụ tàu chở hàng chục người tham dự lễ hội Nghinh Ông bị chìm.

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, trước đó, khoảng 10h ngày 6/4, tài công Doãn Thanh Nam (35 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) điều khiển tàu mang biển số BL–93322 chở theo 39 người tham dự lễ hội Nghinh Ông.

Khi cách cửa biển Gành Hào 2km (thuộc thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải), chiếc tàu này gặp sóng to khiến tàu bị chìm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm, cứu hộ, đưa những người gặp nạn vào bờ. Trong đó, hơn 10 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu và có 2 nữ sinh tử vong.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Đông Hải đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình gặp nạn.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.