Tướng Lê Văn Cương: Cần làm rõ vì sao chấm thẩm định không phát hiện vi phạm ở Hòa Bình?

Tướng Lê Văn Cương: Cần làm rõ vì sao chấm thẩm định không phát hiện vi phạm ở Hòa Bình?

Thứ 2, 06/08/2018 | 05:45
3
Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, bộ GD&ĐT cần làm rõ vì sao tổ chấm thẩm định không phát hiện dấu hiệu vi phạm sửa điểm thi THPT ở Hòa Bình.

Liên quan vụ gian lận sửa điểm thi THPT tại Hòa Bình, ngày 3/8/2018, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Ông Nguyễn Khắc Tuấn, Chuyên viên phòng Khảo thí sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 21 và 22/7, Hội đồng chấm thẩm định của bộ GD&ĐT về Hòa Bình làm việc. Bộ GD&ĐT đã rút toàn bộ số bài từ 8 điểm trở lên để chấm lại. Ngày 23/7, kết quả chấm thẩm định cho thấy, 100% bài thi giống điểm đã công bố ngày 11/7. 

Dư luận băn khoăn, vì sao tổ công tác chấm thẩm định của bộ GD&ĐT không phát hiện dấu hiệu vi phạm sửa điểm thi THPT ở Hòa Bình. Đến khi cơ quan công an vào cuộc đã phát hiện sai phạm nghiêm trọng.

Xung quanh vấn đề tiêu cực điểm thi ở Hòa Bình, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu chiến lược bộ Công an cho rằng: “Việc một số cán bộ của bộ GD&ĐT về kiểm tra không phát hiện sai phạm nhưng sau đó cơ quan công an lại phát hiện ra, bộ GD&ĐT cần kiểm tra lại chuyện này. 2 khả năng sẽ xảy ra.

Thứ nhất là những người này non kém về nghiệp vụ, không có trình độ thì phải đưa ra khỏi biên chế. Giai đoạn này đang đúng giai đoạn giảm biên chế, phải làm nghiêm.

Thứ hai, nếu những người này có trình độ nhưng do phẩm chất kém thì phải xử lý kỷ luật. Thậm chí nếu tìm ra yếu tố phạm tội thì phải đưa ra xử lý hình sự.

Việc này phải xử lý nghiêm như vậy mới được. Đề nghị Bộ trưởng bộ GD&ĐT phải làm đến nơi, đến chốn. Sau một thời gian, Bộ trưởng phải trả lời trước dân về kết quả kiểm tra, xử lý các cán bộ này như thế nào, phải làm rõ”.

Giáo dục - Tướng Lê Văn Cương: Cần làm rõ vì sao chấm thẩm định không phát hiện vi phạm ở Hòa Bình?

Thiếu tướng Lê Văn Cương (Ảnh: Internet).

Về một số ý kiến cho rằng, nên để cơ quan khác tiến hành thanh tra, kiểm tra kết quả chấm thi tại một số địa phương nhằm khách quan hơn, Thiếu tướng Lê Văn Cương nêu quan điểm: “Tôi nghĩ rằng, không phải vì thế mà không để bộ GD&ĐT đi giám sát, kiểm tra cấp dưới. Về nguyên tắc tổ chức, cấp trên kiểm tra cấp dưới là điều bình thường.    

Còn những việc nào bộ GD&ĐT không làm được thì có thể đề nghị lực lượng an ninh hoặc các cơ quan chức năng khác làm, đó lại là chuyện khác”.

Thiếu tướng Cương nói thêm: “Qua những vụ việc sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, tôi nghĩ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cần kiểm tra lại toàn bộ quy chế học hành, thi cử của hệ thống trường phổ thông.  

Những địa phương nào còn dấu hiệu nghi vấn điểm thi THPT Quốc gia 2018 thì cần tiếp tục làm rõ, làm đến cùng, công bố công khai cho người dân biết”.

“Quan điểm của tôi là nên thay đổi phương thức chấm thi. Ví dụ, hội đồng thi của tỉnh A lựa chọn những cán bộ xuất sắc và tin cậy nhất đến phụ trách coi thi, chấm thi của tỉnh B. Tỉnh B lại đến tỉnh C phụ trách việc thi cử cho khách quan… Cả nước vẫn chỉ chung 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Tôi nghĩ rằng như thế sẽ bớt tiêu cực. Còn việc chuyển toàn bộ dữ liệu bài thi của các tỉnh bằng cáp quang về Bộ chấm thì đến 1 lúc nào đó Bộ cũng sẽ quá tải, không làm nổi đâu! Vấn đề là hội đồng thi thế nào thôi”, vị Tướng chia sẻ.

Chí Công

Khởi tố 5 cán bộ vụ sửa điểm thi ở Sơn La: Dấu hiệu vụ lợi rõ ràng, phạm tội có tổ chức!

Thứ 6, 03/08/2018 | 06:45
Liên quan vụ sửa điểm thi THPT ở Sơn La, tiến sĩ luật Mai Thế Bầy cho rằng, có dấu hiệu vụ lợi rõ ràng và phạm tội có tổ chức.

ĐBQH: Bản án dành cho Út “trọc”, Vũ “nhôm” là thỏa đáng, nghiêm minh!

Thứ 3, 31/07/2018 | 20:56
Theo Đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường, bản án dành cho Út “trọc”, Vũ “nhôm” là thích đáng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật!

ĐBQH: Bộ GD&ĐT cần khắc phục kẽ hở “nguy hiểm” của kỳ thi THPT 2018

Thứ 3, 31/07/2018 | 19:00
Liên quan đến những tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, bộ GD&ĐT cần khắc phục những kẽ hở “nguy hiểm”.

ĐBQH: Không nên vội suy đoán, phát tán thông tin chưa kiểm chứng về điểm thi THPT

Thứ 6, 20/07/2018 | 20:06
Sau khi vụ sửa điểm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang bị phát hiện, mấy ngày qua trên mạng xã hội liên tục xuất hiện, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng về điểm thi bất thường tại nhiều địa phương khác. Có ý kiến cho rằng, không loại trừ trường hợp lợi dụng vào vụ việc ở Hà Giang để phát tán thông tin không có cơ sở, làm “nhiễu” vấn đề điểm thi THPT Quốc gia.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.