Vì sao cựu Trưởng phòng khảo thí tỉnh Hà Giang chưa kịp nâng điểm môn ngữ văn do PGĐ sở GD&ĐT nhờ?

Vì sao cựu Trưởng phòng khảo thí tỉnh Hà Giang chưa kịp nâng điểm môn ngữ văn do PGĐ sở GD&ĐT nhờ?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 03/07/2019 | 14:00
1
Nhận lời giúp nguyên PGĐ sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh. Song, cùng thời gian đó, bản thân cựu Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT tỉnh này cũng đang phải liên tục họp giải trình nên chưa kịp can thiệp.

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, 5 bị can chuẩn bị đưa ra xét xử trước tòa gồm: Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang), Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính (2 cựu PGĐ sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang).

Hồ sơ điều tra - Vì sao cựu Trưởng phòng khảo thí tỉnh Hà Giang chưa kịp nâng điểm môn ngữ văn do PGĐ sở GD&ĐT nhờ?

2 cựu PGĐ sở GD&ĐT Hà Giang Phạm Văn Khuông (trái) và Triệu Thị Chính.

Theo tài liệu truy tố, hành vi can thiệp nâng điểm môn Ngữ Văn của bị can Triệu Thị Chính và Nguyễn Thanh Hoài được thực hiện như sau:

Trong khoảng thời gian từ ngày 28/6/2018 đến ngày 01/7/2018, Triệu Thị Chính (PGĐ sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang; Ủy viên ban chỉ đạo thi THPT quốc gia cấp tỉnh năm 2018; Phó Chủ tịch Hội đồng thi; Trường ban chấm thi) đến phòng Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi ở trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang để gặp Hoài.

Tại đây, Chính đưa cho Hoài 01 tờ giấy khổ A4 có danh sách chữ đánh máy tính gồm thông tin của 13 thí sinh, nhưng chỉ có 12 thí sinh nhờ Hoài nâng điểm môn ngữ văn, 1 thí sinh nhờ Hoài xem điểm, Hoài đồng ý.

Sau khi cả hai bị can thống nhất số điểm cần nâng của 12 thí sinh, Hoài đã ghi số điểm vào phía lề bên phải, phía trên cuối dòng thông tin của 12 thí sinh.

Trong quá trình diễn ra chấm thi môn Ngữ văn từ ngày 01/7/2018 đến 06/7/2018 và nhập điểm, ghép phách, kiểm dò diễn ra từ ngày 07/7/2018 đến ngày 09/7/2018, đây là thời gian Hoài có thể can thiệp nâng điểm được.

Điều này dễ hiểu vì với nhiệm vụ được giao là Trưởng ban thư ký Hội đồng thi; Phó trưởng Ban thường trực Ban chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang thì Hoài có khả năng nhờ Thư ký quản lý bài thi, Trưởng môn, cán bộ chấm thi 1, cán bộ chấm thi 2 xem lại bài thi và nâng điểm cho thí sinh.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Hoài chưa nâng được điểm môn ngữ văn cho các thí sinh do bị can Chính nhờ vì lý do khách quan đó là:

Vào ngày 07/7/2018, Vũ Trọng Lương bị phát hiện vận chuyển bài thi trắc nghiệm từ trường chuyên về sở GD&ĐT. Cho nên, trong các ngày 08/7 đến 09/7/2018, Nguyễn Thanh Hoài phải tham gia nhiều cuộc họp do có liên quan đến việc này.

Cùng với đó là việc Thanh tra giám sát chặt chẽ trong quá trình ghép phách, kiểm dò và lên điểm từ khoảng 9h ngày 07/7/2018, vì vậy mà Hoài không thể nâng điểm được cho 12 thí sinh do Chính nhờ.

Quá trình điều tra và tại VKS, bị can Chính không thừa nhận có nhờ Hoài nâng điểm môn ngữ văn mà chỉ thừa nhận có đưa danh sách 13 thí sinh cho bị can Hoài nhờ xem điểm.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cùng lời khai của những người có liên quan thể hiện, bị can Triệu Thị Chính nhờ bị can Hoài nâng điểm chứ không phải chỉ đơn thuần là nhờ xem điểm như lời bị cáo khai.

Với hành vi phạm tội như trên, Nguyễn Thanh Hoài bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a, khoản 2, Điều 356 BLHS.

Bị can Triệu Thị Chính bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 358 BLHS năm 2015.

Hé lộ quy trình nâng điểm thi THPT Quốc gia của loạt cựu cán bộ sở GD&ĐT Hà Giang

Thứ 3, 02/07/2019 | 19:06
Tại phòng làm việc riêng, Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng ban thư ký Hội đồng thi) “rỉ tai” Phó ban rằng, cần nâng điểm cho một số trường hợp đặc biệt trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Từ đây, quy trình nâng điểm “chết người” ra đời...

Sợ con trượt tốt nghiệp, nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang nhờ cấp dưới "quan tâm"

Thứ 3, 02/07/2019 | 11:52
Nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang lo con trai trượt tốt nghiệp nên đã nhờ Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục phải xem xét tất cả các môn thi cho con mình. Kết quả, con ông này được nâng 13,3 điểm của 3 môn thi trắc nghiệm.

Chiến sĩ công an Hà Giang nói gì sau khi “hộ tống” thí sinh đến điểm thi?

Thứ 4, 26/06/2019 | 12:58
Sáng ngày 26/6, sau khi nhận được tin báo có thí sinh chưa có mặt tại điểm thi của điểm trưởng, Đại uý Vũ Đức Lợi (Phó trưởng CA Phường Minh Khai, TP Hà Giang) triển khai lực lượng tìm nhà thí sinh Trần Thị Yến, nhanh chóng đưa thí sinh đến điểm thi đúng giờ.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.