Vì sao người lao động ồ ạt đi giám định y khoa để

Vì sao người lao động ồ ạt đi giám định y khoa để "hưu non"?

Thứ 3, 05/12/2017 | 15:12
0
Gần đây, nhiều người lao động xin giám định y khoa để được nghỉ "hưu non" do lo ngại lương hưu sẽ bị giảm từ 1/1/2018 theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Mặc dù, đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin chính thức về việc có giãn lộ trình thay đổi cách tính lương hưu áp dụng với nữ từ 1/1/2018 hay không nhưng nhiều người lao động dự tính sẽ xin giám định y khoa để được nghỉ hưu trước thời điểm này. 

Theo tìm hiểu của PV, tại nhiều trung tâm giám định sức khỏe số người đến xin giám định để nghỉ hưu sớm tăng đột biến, có địa phương tăng gấp 3 lần so với bình thường.

Xã hội - Vì sao người lao động ồ ạt đi giám định y khoa để 'hưu non'?

Lao động nữ đi giám định y khoa để xin nghỉ "hưu non" (Ảnh Phương Liễu).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Phạm Lương Sơn,  Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, ông có nghe thông tin ở các địa phương, lao động nữ giám định sức khỏe nghỉ hưu sớm tăng hơn. “Việc này không có gì là lạ vì người lao động tính toán có lợi cho họ thôi”, ông Sơn nói.

Ông Dương Đức Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng giám định y khoa T.Ư thông tin, số người đến giám định y khoa để được về hưu sớm trong những tháng cuối năm 2017 cao gấp 3 lần so với cùng kỳ 2016. Trong số này, phần lớn là người sắp đến tuổi nghỉ hưu hoặc sắp đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm để nghỉ hưu.

Ông Hùng cho biết có địa phương, người đi giám định lên ô tô 60 chỗ đi khám cùng lúc. Những người này ồ ạt đi giám định những tháng cuối năm, do lo ngại thay đổi chính sách và tỉ lệ lương hưu được nhận khi nghỉ hưu từ 2018 tới thấp hơn so với lương hưu của người về hưu năm 2017.

“Đợt vừa rồi có 40 người đến khám nhưng chỉ có 3/40 là có bệnh thật sự, đủ điều kiện về hưu trước tuổi. Các hội đồng giám định sức khỏe nên yêu cầu cả hồ sơ theo dõi hàng năm để có đánh giá chuẩn xác về sức khỏe từng người đến giám định”, ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Cường, Vụ phó vụ Bảo hiểm xã hội (bộ LĐ-TB&XH) cho hay, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua có một số ý kiến liên quan đến việc thay đổi cách tính lương hưu. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu và cử tri, bộ LĐ-TB&XH đã báo cáo Chính phủ và Thường trực Chính phủ.

“Hiện nay, Chính phủ đang báo cáo Quốc hội về nội dung này. Phương án thế nào thì vẫn phải chờ Quốc hội. Theo Luật BHXH thì khoản 2, Điều 56 không có lộ trình nên đề xuất có phương án áp lộ trình để mức độ chênh lệch của người nghỉ hưu năm trước và năm sau không quá lớn”, ông Cường nói.

Ông Nguyễn Duy Cường lưu ý,  người lao động nên cân nhắc việc giám định sức khỏe để nghỉ hưu non, bởi không phải ai về hưu sớm cũng có lợi, mỗi năm nghỉ sớm sẽ bị trừ đi 2% lương.

Hương Lan

Cách tính tỉ lệ lương hưu từ 1/1/2018 có bất bình đẳng giới?

Thứ 2, 06/11/2017 | 19:30
Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, quan điểm cách tính lương hưu từ năm 2018 trở đi đối với lao động nữ thể hiện sự "bất bình đẳng giới" là chưa thấu đáo.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!