Vì sao ra ngoài vũ trụ người hói lại lợi thế hơn người nhiều tóc?

Mình nghe phong thanh đâu đó rằng ra ngoài vũ trụ là môi trường phi trọng lực cơ mà người hói lại lợi thế hơn người nhiều tóc. Sao vậy nhỉ?

Các nhà khoa học tuyên bố, môi trường ngoài Trái đất là môi trường phi trọng lực, nghĩa là nặng hay nhẹ thì cũng bay hết. Nhưng sao lại cũng có người nói ra ngoài vũ trụ là môi trường phi trọng lực cơ mà người hói lại lợi thế hơn người nhiều tóc. Ai giỏi Vật lý giải thích giúp mình với.

Video: Chiêm ngưỡng trận đấu tennis của các phi hành gia ngoài vũ trụ

Thứ 5, 10/01/2019 | 20:15
Các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên chơi tennis ngoài không gian.

Đồ ăn của phi hành gia có gì đặc biệt?

Chủ nhật, 29/04/2018 | 14:00
Các phi hành gia phải sống trong môi trường không trọng lực và xa Trái đất một khoảng thời gian. Vì vậy, đồ ăn của phi hành gia cũng có rất nhiều sự thật thú vị và bất ngờ.

Sau 1 năm ở ngoài vũ trụ, phi hành gia NASA bị biến đổi ADN

Thứ 2, 12/03/2018 | 21:44
Việc du hành ngoài vũ trụ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng mà còn có thể gây biến đổi ADN của phi hành gia.