Theo Sputnik, Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc việc coi nhóm “Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd” (YPG) là một tổ chức khủng bố sau những hành động gây hấn của nhóm này với Ankara.
Mới đây, YPG đã tung một đoạn video trong đó nội dung là cảnh họ phá hủy một chiếc xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Đoạn video do YPG đăng tải trên Facebook.
“Lực lượng của chúng tôi đã nhắm bắn và phá hủy một chiếc tăng của các nhóm khủng bố đang hoạt động theo lệnh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở gần bệnh viện Azaz tại thành phố Afrin, Syria”, YPG tuyên bố trong một bài đăng trên Facebook.
Các quan chức Mỹ nói với tờ Military Times rằng, YPG chỉ nhận sự hỗ trợ từ phía Washington trong các đợt tấn công ở Raqqa nhằm chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chứ không hỗ trợ cho các hoạt động ở Azar, khu vực cách Aleppo 32km về phía Bắc.
Đây cũng là nơi đã chứng kiến nhiều cuộc xung đột tranh chấp lãnh thổ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd.
“Nền tảng của cuộc chiến chống IS của Mỹ ở Trung Đông được cho là Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) và YPG tại các vùng lãnh thổ đã được giải phóng khỏi IS”, chuyên gia phân tích chính trị người Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Al Guller nói với tờ Sputnik.
Washington muốn tạo ra một cộng đồng tự trị “Người Kurd Syria” ở phía Bắc Syria, ông Guller nhận xét. Theo chuyên gia, dù hiện tại việc thiết lập một cộng đồng như thế vẫn chưa phải là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Washington, nhưng một chính quyền tự trị ở Iraq đang dần trở thành thực tế.
Người Kurd dự kiến sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý (gây tranh cãi) tại Erbil, Iraq vào cuối năm nay để bỏ phiếu về việc chuyển đối nhà nước tự trị Kurd hiện tại ở phía Bắc Iraq thành một quốc gia độc lập.
Nhiều người trong chính quyền Washington đã bày tỏ sự không hài lòng về cuộc trưng cầu nói trên. “Chúng tôi không nghĩ rằng nó nên xảy ra vào tháng Chín”, phái viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ Brett McGurk nói tại một cuộc họp báo của bộ Ngoại giao hôm 14/7 cho biết.
Phía Nga cũng đã lên tiếng về vấn đề này. “Chúng tôi hy vọng khi quyết định cuối cùng được đưa ra, mọi thứ liên quan tới các tác động chính trị, địa chính trị, nhân khẩu học và kinh tế sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói mới đây. Theo ông, cuộc bỏ phiếu “còn rộng hơn cả biên giới Iraq hiện tại và sẽ ảnh hưởng tới nhiều quốc gia láng giềng khác”.
Quả thực, nhóm thiểu số người Kurd đã gây ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan điểm của nhiều người ở Tehran. “Chúng tôi tin rằng, cuộc trưng cầu dân ý không phải là lựa chọn đúng đắn”, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói hồi đầu tháng Sáu.
Xem thêm: Sau những tuyên bố của Mỹ-Triều: Chảo lửa Bình Nhưỡng có bùng phát xung đột quân sự?
D.T