Video: Thử súng máy MG42 Đức với uy lực khai hỏa 1.800 viên / phút

Video: Thử súng máy MG42 Đức với uy lực khai hỏa 1.800 viên / phút

Thứ 6, 29/04/2016 | 20:27
0
Với tốc độ bắn có thể lên tới 1.800 phát/phút, súng mày MG42 của Đức được mệnh danh là "chiếc cưa xương của Hitler".

MG42 (Maschinengewehr 42) là súng máy đa năng hạng nhẹ do Đức thiết kế và phát triển, được chấp nhận trang bị cho Lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc xã (Wehrmacht) năm 1942.

Súng bổ sung, và trong một số trường hợp nhất định, thay thế súng máy đa năng MG34 trong tất cả các binh chủng của Lực lượng vũ trang Đức. Mặc dù vậy, cả MG34 và MG42 được sản xuất và trang bị cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Công nghệ - Video: Thử súng máy MG42 Đức với uy lực khai hỏa 1.800 viên / phút

Súng máy đa năng hạng nhẹ MG42 do Đức thiết kế và phát triển.

MG42 đã được kiểm chứng về độ tin cậy, độ bền, cấu tạo đơn giản và dễ sử dụng, nhưng đáng chú ý nhất là tạo ra tiếng súng gây choáng váng cho đối phương khi bắn chế áp.

MG42 có tốc độ bắn trung bình cao nhất trong các loại súng máy xách tay một nòng, khoảng 1,500 - 1,800 phát / phút, tạo ra tiếng súng đáng sợ.

Công nghệ - Video: Thử súng máy MG42 Đức với uy lực khai hỏa 1.800 viên / phút (Hình 2).

Dòng súng máy MG 42 vẫn tiếp tục phát triển sau khi Đức Quốc xã tan rã, tạo thành cơ sở cho các phiên bản MG1 (MG 42/59), sau này phát triển thành MG1A3, tiếp theo là MG 3.

Với tốc độ bắn cực nhanh của mình, MG42 ngốn rất nhiều đạn và không thể bắn từng phát một nên nó rất mau chóng bị quá nhiệt, khiến nòng súng bị nóng đỏ.

Công nghệ - Video: Thử súng máy MG42 Đức với uy lực khai hỏa 1.800 viên / phút (Hình 3).

MG42 có tầm bắn hiệu quả lên tới 701 m, trọng lượng toàn bộ 11,3 kg. Một kíp xạ thủ có thể thay nòng của nó trong tích tắc.

Với tốc độ bắn cao và uy lực mạnh, súng máy MG42 được mệnh danh là "chiếc cưa xương của Hitler". Sau những lần đụng độ với khẩu súng máy này, quân đội Mỹ gọi MG42 là "lưỡi cưa tròn của Hitler" khi nó "quạt" ngang đội hình khiến bộ binh đối phương bị tiêu diệt như ngả rạ. Với âm thanh "xé gió" đáng sợ khi khai hỏa với tốc độ cực nhanh, Hồng quân Liên Xô gọi MG42 là "con dao cắt vải

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.

Người dùng Android nên xóa ngay 3 ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm này

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:09
Những người sử dụng thiết bị Android nên xóa 3 ứng dụng mà các chuyên gia tại ESET xác định là nguy hiểm và đã đưa ra cảnh báo.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.