Đánh giá về cơ hội đầu tư của Việt Nam tại các nước Trung Đông, ông Trần Quang Huy – phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á – Bộ Công thương cho biết: “Việt Nam có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài với nhiều nước Trung Đông. Đồng thời, Trung Đông là khu vực có sức mua lớn, khả năng thanh toán cao do có nguồn tài chính dồi dào. Cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của Trung Đông lại khá phù hợp với những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh và nhu cầu của Việt Nam, thuế nhập khẩu của khối GCC (thị trường chung) khá thấp”.
Bên cạnh nhiều cơ hội đầu tư, tại thị trường Trung Đông, một trong những thị trường tiềm năng của Việt Nam, theo đánh giá của ông Trần Quang Huy còn tồn tại nhiều thách thức như tình hình an ninh, chính trị bất ổn, các xung đột tôn giáo, sắc tộc xảy ra thường xuyên. Bên cạnh đó là việc thiếu thông tin, rủi ro thanh toán cao…
Ông Lê Thái Hòa – phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Phi – Tây Á – Nam Á trả lời phỏng vấn của P.V
Tuy nhiên, có thể thấy trong năm 2012, Việt Nam đã xuất khẩu hàng tỷ đô la các mặt hàng sang thị trường Trung Đông, trong đó đứng đầu là các mặt hàng điện thoại và linh kiện với tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la.
Thị trường châu Phi, tuy là một thị trường mới và tương đối xa xôi về mặt địa lí, tuy nhiên, trong năm qua các doanh nghiệp Việt cũng có tới 18 dự án tại 11 nước châu Phi với tổng vốn 1,1 tỷ USD trong đó phải kể đến các doanh nghiệp có tổng vốn đầu tư lớn như Viettel, Petro Vietnam…
Số liệu từ Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công thương về tổng hợp đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng cho thấy ngành xây dựng đứng ở vị trí thứ 14 về vốn đầu tư trong tổng số các ngành đầu tư của Việt Nam tại thị trường ngoại.
Ngành xây dựng Việt Nam đang có 28 dự án xây dựng ở nước ngoài với tổng vốn đầu tư các dự án này lên tới gần 57 triệu USD.
Trả lời câu hỏi của P.V về việc hiện nay thị trường xây dựng, bất động sản của Việt Nam đang “đóng băng”, các doanh nghiệp xây dựng nước ta lại tăng cường đầu tư sang Trung Đông ông Lê Thái Hòa – phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Phi – Tây Á – Nam Á lý giải: “Khu vực Trung Đông đang đầu tư xây dựng nhiều công trình cả về doanh nghiệp lẫn dân dụng đặc biệt ở một số nước như Quata, UE… nhu cầu xây dựng chống sa mạc hóa đang rất lớn.
Các nhà xây dựng Trung Đông họ mở thầu và giao các nhà xây dựng lớn đảm nhiệm, lo cung cấp nguồn vật liệu đầu vào. Chính vì thế, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu, xem xét để cạnh tranh và nhận các gói thầu này. Doanh nghiệp Việt phải lựa chọn và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà thầu chính, tận dụng cơ hội và đưa vật liệu xây dựng sang Trung Đông”.
Phan An