Việt Nam nằm trong nhóm nổi bật về cả tốc độ và quy mô tăng trưởng thương mại

Việt Nam nằm trong nhóm nổi bật về cả tốc độ và quy mô tăng trưởng thương mại

Chủ nhật, 25/09/2022 | 16:30
0
Trung Quốc sẽ vẫn đạt được mức tăng trưởng thương mại cao nhất từ năm 2021 đến năm 2026, nhưng tỷ trọng của nước này trong tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm xuống còn 13%

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được dự báo sẽ tăng trưởng sản lượng xuất khẩu 5,6% trong giai đoạn 5 năm từ 2021-2026, theo sau là Nam và Trung Á ở mức 5% và châu Phi cận Sahara là 4,4%, theo một báo cáo của DHL, nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới.

3 khu vực này là “cực mới” của tăng trưởng thương mại, theo Báo cáo Tăng trưởng Thương mại Toàn cầu 2022, đánh giá các xu hướng và triển vọng quan trọng đối với thương mại toàn cầu, bao gồm 173 quốc gia.

“Thương mại sẽ vẫn là động lực chính của sự thịnh vượng, như nó đã diễn ra trong nhiều thế kỷ. Thương mại quốc tế được coi là đặc biệt quan trọng hiện nay, vì nó giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm lạm phát và cho phép các quốc gia đa dạng hóa các nguồn đầu vào chính để phục hồi kinh tế”, ông John Pearson, Giám đốc điều hành của DHL Express phát biểu trong buổi giới thiệu báo cáo do DHL và Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York phối hợp thực hiện và xuất bản.

Theo nghiên cứu, đại dịch không phải là một trở ngại lớn đối với thương mại toàn cầu như dự kiến trước đó, vì thương mại hàng hóa quốc tế tăng cao hơn 10% so với mức trước đại dịch.

Bất chấp cuộc xung đột Nga-Ukraine, các dự báo gần đây cho thấy năm 2022-23, thương mại toàn cầu sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với thập kỷ trước. Thương mại điện tử chứng kiến doanh số bán hàng tăng vọt trong thời kỳ đại dịch, và thương mại điện tử xuyên biên giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Doanh số thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu dự kiến sẽ đạt 1.000 tỷ vào năm 2030, tăng từ 300 tỷ USD năm 2020.

Kinh tế vĩ mô - Việt Nam nằm trong nhóm nổi bật về cả tốc độ và quy mô tăng trưởng thương mại

Ông John Pearson, Giám đốc điều hành DHL Express phát biểu trong buổi giới thiệu báo cáo do DHL thực hiện. Ảnh: DHL

“Bối cảnh thương mại đang thay đổi và tạo ra những thách thức mới, nhưng báo cáo này là sự phản bác mạnh mẽ trước những dự đoán về sự suy thoái của thương mại toàn cầu”, ông Steven Altman, học giả Nghiên cứu cấp cao kiêm Giám đốc phụ trách Sáng kiến DHL về Toàn cầu hóa tại Trường Kinh doanh Stern, Đại học New York cho biết.

Theo báo cáo của DHL, các nền kinh tế mới nổi dự kiến sẽ tạo ra 45% tổng mức tăng trưởng thương mại toàn cầu từ năm 2021 đến 2026, vì họ đang trở thành những nhà xuất khẩu quan trọng của các tư liệu sản xuất phức tạp, chẳng hạn như thiết bị và động cơ công nghiệp.

Tăng trưởng thương mại đang lan rộng ra nhiều quốc gia hơn. Từ năm 2016 đến năm 2021, Trung Quốc đã tạo ra một phần tư tăng trưởng thương mại của thế giới.

Dựa trên dự báo của IMF, báo cáo cho biết Trung Quốc sẽ vẫn đạt được mức tăng trưởng thương mại cao nhất từ năm 2021 đến năm 2026, nhưng tỷ trọng của nước này trong tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm xuống còn 13%.

Theo báo cáo, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Ấn Độ nổi bật về cả tốc độ và quy mô tăng trưởng thương mại dự kiến đến năm 2026 do nhiều công ty đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì tập trung vào thị trường Trung Quốc.

Theo ông Pearson, ông thường không chọn ra người chiến thắng hay kết luận ai đang làm tốt hơn ai. Ông cho biết báo cáo này hoàn toàn xuất phát từ quan điểm thực tế. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong những người chiến thắng. Tất cả các quốc gia này đều nằm trên các đường cong xuất khẩu và tăng trưởng khác nhau, và Việt Nam tăng trưởng rất mạnh mẽ.

Trái ngược với các dự báo kinh tế trên toàn thế giới, tăng trưởng thương mại được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chống lại lạm phát và gián đoạn nguồn cung.

Báo cáo cho biết, với lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và các nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, sức mạnh thương mại sẽ thúc đẩy tăng trưởng, giúp hạ nhiệt giá cả và đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu.

Theo báo cáo này, khối lượng, tốc độ và “dấu chân” thương mại toàn cầu ngày càng được cải thiện. Trong 2 năm tới, thương mại toàn cầu được dự đoán sẽ còn tăng trưởng nhanh hơn so với thời kỳ trước đại dịch.

Nguyễn Tuyết (Theo Bangkok Post, Thai PBS World)

ADB giữ nguyên dự báo về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Thứ 4, 21/09/2022 | 13:58
Lần đầu tiên sau hơn 30 năm, phần còn lại của châu Á đang tăng trưởng nhanh hơn Trung Quốc.

Kinh tế ASEAN phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19

Thứ 3, 20/09/2022 | 21:17
Báo cáo của HSBC đã cho thấy tiềm năng của kinh tế ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong việc liên tục nâng cao năng lực sản xuất bất chấp suy thoái toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang rất tốt

Thứ 2, 12/09/2022 | 17:28
Các tổ chức quốc tế đánh giá kinh tế Việt Nam đang phục hồi rất tốt qua những nỗ lực kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần: Đảm bảo cân bằng tài chính EVN

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Theo Bộ Công Thương, việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện để đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều, gây ảnh hưởng cân bằng tài chính của EVN.

Bộ Công Thương nói về đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Dự thảo về Nghị định kinh doanh xăng dầu sẽ tiến gần với cơ chế thị trường, Nhà nước ban hành nguyên tắc công thức giá để thương nhân chủ động quyết định giá bán lẻ.

3 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất siêu 8,08 tỷ USD

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD. Trong bối cảnh đơn hàng khó khăn, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,08 tỷ USD.

Bộ Công Thương đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá bán xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:55
Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 83/2014/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Ngành chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng công nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:41
Hết quý I/2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc, duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt là sự phục hồi ấn tượng của lĩnh vực chế biến, chế tạo.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất siêu nông lâm thủy sản tăng gần 97% trong quý I/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:54
Tính chung 3 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp ghi nhận 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, bao gồm: Gỗ, rau quả, gạo và cà phê.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Quy hoạch Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu hút đầu tư 4 nhóm ngành kinh tế trụ cột

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:15
Chiều ngày 28/3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin về hội nghị triển khai quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

3 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất siêu 8,08 tỷ USD

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD. Trong bối cảnh đơn hàng khó khăn, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,08 tỷ USD.