Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa khách du lịch tới Hoàng Sa

Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa khách du lịch tới Hoàng Sa

Thứ 3, 09/04/2013 | 08:34
0
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị tuyên bố, đây là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đi ngược tinh thần các cuộc trao đổi mà trong đó chính Trung Quốc khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Phát biểu hôm 6/4 tại một cuộc họp báo được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao đang diễn ra ở Hải Nam (Trung Quốc), Đàm Lực - Phó tỉnh trưởng Hải Nam - cho biết, Trung Quốc sẽ đưa khách du lịch tới nghỉ ngơi và tham quan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. “Du khách ăn ngủ trên du thuyền và có thể lên các hòn đảo để ngắm cảnh”. Hiện trên đảo Phú Lâm – đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa với diện tích 2,13km2 mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1956, có khách sạn 56 phòng. Cơ quan Du lịch Hải Nam cho biết, giá của tour du lịch này khá cao.

> Đọc thêm: Trung Quốc toan tính đưa trái phép du khách tới Hoàng Sa

Lạ & Cười - Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa khách du lịch tới Hoàng Sa
Ảnh: Vietnam+

Một quan chức của tỉnh Hải Nam cho biết thêm, những du khách đầu tiên sẽ đến đây trước ngày 1/5 bằng một du thuyền có thể chở 1.965 hành khách của chủ tàu Haihang Group corp. Ngoài ra, trong kế hoạch khai thác du lịch Hoàng Sa, Hainan Harbour và Shipping Holdings Co. đang đóng thêm một chiếc tàu chở du khách khác.

Đây là hành động ngang ngược của Trung Quốc trong mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Năm ngoái, Trung Quốc thiết lập thành phố Tam Sa cùng với đơn vị quân đội đồn trú trên đảo Phú Lâm để hòng cai quản tất cả các đảo trong Biển Đông mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền một cách vô lý đối với các quốc gia khác trong khu vực. Trung Quốc đang chi tiền xây dựng tại Hoàng Sa để “tạo sự đã rồi” cho hành vi chiếm đóng trái phép của họ. Phó tỉnh trưởng Hải Nam nói, Trung Quốc sẽ đóng thêm nhiều tàu cung cấp cho Tam Sa, đồng thời mở rộng hạ tầng ở đây như xây thêm cảng, nhà máy nước sạch, hệ thống xử lý nước thải…

Mới đây nhất, vào ngày 20/3/2013, tàu cá mang số hiệu QNg 96382 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đang hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin.

Theo Phụ nữ Online

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Trung Quốc toan tính đưa trái phép du khách tới Hoàng Sa

Thứ 2, 08/04/2013 | 08:49
Trung Quốc dự định đưa trái phép du khách đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Gượng dậy vươn ra Hoàng Sa

Thứ 2, 01/04/2013 | 13:06
Bao đời nay, ngư dân Quảng Ngãi vẫn kiên cường bám biển Hoàng Sa, dù luôn chịu nhiều phong ba bão táp, tai nạn; bị phía Trung Quốc cướp tài sản, đòi tiền chuộc, phá ngư lưới cụ, bắn cháy tàu… Càng gian nguy, ngư dân càng có thêm động lực để vươn khơi.

Ra mắt trang thông tin điện tử Hoàng Sa

Thứ 7, 30/03/2013 | 09:34
Đúng dịp kỷ niệm 38 năm giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2013), chiều ngày 29/3, trang thông tin điện tử của UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) đã chính thức đi vào hoạt động với tên miền: http://hoangsa.danang.gov.vn.

Tàu cá vừa bị Trung Quốc bắn nhổ neo ra Hoàng Sa

Thứ 5, 28/03/2013 | 10:47
Sáng 28/3, con tàu của thuyền trưởng Bùi Văn Long với 160 cây đá, 3 bao muối, 6 bao gạo, 2.000 lít dầu sẽ nhổ neo ra Hoàng Sa.

Những bản đồ do chính người Trung Quốc vẽ không Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ 5, 28/03/2013 | 07:21
Trong cuốn Kỷ yếu Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng phát hành, một loạt các bản đồ cổ của Trung Quốc, do chính người Trung Quốc vẽ năm 1909 trở về trước đều chứng minh Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) không thuộc về Trung Quốc.

Ngư dân Hoàng Sa bị xịt nước và bắn thuốc

Thứ 3, 26/03/2013 | 08:34
Vụ tàu Trung Quốc tấn công tàu QNg 96382 TS của thuyền trưởng Bùi Văn Phải ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) xảy ra vào ngày 20/3, đánh dấu vụ thứ 3 trong tháng 3/2013.